Tuyên bố đanh thép của TT Putin về vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc

Tuyên bố đanh thép của TT Putin về vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 19/03/2018 | 18:45
1
Tổng thống Nga Putin đanh thép bác bỏ cáo buộc cho rằng một chất độc thần kinh của quân đội Nga đã được sử dụng để đầu độc cựu điệp viên Skripal.

Tuyên bố cứng rắn ngay sau khi tái đắc cử

Theo Fox News, ngay sau bài phát biểu mừng chiến thắng tại Quảng trường Manezgnaya (Thủ đô Moscow) tối 18/3, Tổng thống Nga đã lên tiếng về cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal. Người đứng đầu nước Nga gọi đó là cáo buộc “nhảm nhí”.

"Thật vô lý khi cho rằng Nga có thể làm việc đó ngay trước thềm bầu cử Tổng thống và FIFA World Cup", Tổng thống Putin cho biết khi nhắc về vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal.

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng một chất độc thần kinh của quân đội Nga đã được sử dụng để đầu độc cựu điệp viên Skripal. Theo ông Putin nếu đúng chất độc trong vụ việc mà do Nga sản xuất thì “người đó chắc chắn sẽ tử vong tại chỗ”.

“Nga không có chất độc thần kinh đó”, ông Putin nhấn mạnh.

Tuyên bố đanh thép của TT Putin về vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc

Tổng thống Nga Putin. 

Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định Moscow vẫn sẵn lòng làm việc với London để điều tra về vụ đầu độc, sẵn sàng “thảo luận về bất cứ vấn đề nào và vượt qua mọi khó khăn” với London.

Ông Putin đồng thời tái khẳng định Nga không sở hữu vũ khí hoá học, vì đã tiêu huỷ toàn bộ số vũ khí này dưới sự giám sát của các quan sát viên quốc tế.

“Nga là nước đầu tiên loại bỏ kho vũ khí hoá học. Trong khi các nước khác dù đã hứa nhưng vẫn chưa thực hiện đúng cam kết”, ông Putin cho biết.

Trước đó, Thủ tướng Anh Theresa May nói ông Skripal bị đầu độc bằng Novichok, chất độc thần kinh được sáng chế từ thời Xô Viết.

Tranh cãi và hoài nghi

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, chất độc được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái của ông này có nguồn gốc từ các nước từng tham gia nghiên cứu chất độc thần kinh “Novichok” bao gồm: Anh, Slovakia, Cộng hòa Séc và Thụy Điển.

“Nguồn gốc của loại chất độc này đến từ các nước tham gia nghiên cứu chuyên sâu chương trình mang tên “Novichok” kể từ cuối những năm 1990 tới nay và dự án này không phải do Nga hay Liên Xô cũ triển khai”, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chia sẻ hôm 17/3.

Theo bà Zakharova, Anh, Slovakia, Cộng hòa Séc và Thụy Điển nằm trong số các nước liên quan đến việc nghiên cứu chất độc này.

Việc chất độc thần kinh Novichok đã được sử dụng như thế nào trong vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal ở Anh vẫn đang còn là điều tranh cãi và gây nhiều hoài nghi.

"Mỹ cũng nên “được liệt vào dạng tình nghi” liên quan tới vụ đầu độc Skripal và con gái ông này ở Anh", bà Zakharova nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình VGTRK.

Ông Skripal, 66 tuổi và con gái Yulia, 33 tuổi, được phát hiện bất tỉnh trên một băng ghế công cộng tại thành phố Salisbury (Anh) vào ngày 4/3 và hiện vẫn đang nguy kịch.

Xem thêm >> Nga “vạch trần” nghi vấn bất ngờ trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal

Tổng thống Putin: Lãnh đạo nước Nga như một vận mệnh

Thứ 2, 19/03/2018 | 09:37
Tổng thống Vladimir Putin bước vào nhiệm kỳ thứ 4. Chiến thắng này của nhà lãnh đạo Nga dường như là kết quả được báo trước. Lẽ đơn giản bởi không có ai đủ sức nặng và uy tín để đánh bật ông trong cuộc bầu cử.

7 phát ngôn thể hiện "tinh thần thép" đáng suy ngẫm của Tổng thống Putin

Chủ nhật, 18/03/2018 | 18:29
Trong 18 năm nắm giữ trọng trách là người dẫn dắt nước Nga cả trong vai trò Tổng thống lẫn Thủ tướng, ông Putin luôn thể hiện sự cứng rắn, cương quyết và đưa nước Nga vượt qua những thách thức để giành thành tựu lớn cả trong kinh tế, quân sự lẫn vị thế trên chính trường quốc tế. Điều này phần nào được thể hiện qua những phát ngôn của ông chủ Điện Kremlin.

Nga “vạch trần” nghi vấn bất ngờ trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal

Chủ nhật, 18/03/2018 | 11:33
"Mỹ cũng nên “được liệt vào dạng tình nghi” liên quan tới vụ đầu độc Skripal và con gái ông này ở Anh", phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình VGTRK.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.