Tướng Hồ Sỹ Tiến nói gì về đường dây buôn trẻ em từ Nam ra Bắc?

Tướng Hồ Sỹ Tiến nói gì về đường dây buôn trẻ em từ Nam ra Bắc?

Thứ 5, 20/10/2016 | 13:34
0
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra về đường dây buôn bán trẻ em từ Nam ra Bắc. Một đối tượng vừa bị bắt.

Được biết, trước đó, vào đêm ngày 17/10, công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã bắt giữ Nguyễn Hà Giang Sang (SN 1991, trú tại ấp 8, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), khi cô ta đang bế theo một bé gái khoảng vài tháng tuổi trên đường từ Nam ra Bắc với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tại cơ quan công an, Sang khai nhận, mình chỉ là người được thuê bế bé gái trên (4 tháng tuổi), đi từ TP. Hồ Chí Minh ra Bắc Giang để giao lại cho một đối tượng trong đường dây buôn bán trẻ em.

An ninh - Hình sự - Tướng Hồ Sỹ Tiến nói gì về đường dây buôn trẻ em từ Nam ra Bắc?

 Đối tượng Sang sau khi bị bắt.

Sang cũng thừa nhận, đây là lần thứ 5 Sang từng làm thuê việc này. 4 lần trước, Sang được người khác thuê đưa trẻ em ra Bắc Giang và thực hiện thành công, cho đến lần thứ 5 này thì bị công an phát hiện và bắt giữ.

Hiện tại, bé gái 4 tháng tuổi đang được công an huyện Diễn Châu thay nhau chăm sóc. Đồng thời, cơ quan công an cũng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm bố mẹ cho cháu bé.

Còn về đối tượng Sang, hiện đang bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

An ninh - Hình sự - Tướng Hồ Sỹ Tiến nói gì về đường dây buôn trẻ em từ Nam ra Bắc? (Hình 2).

 Cơ quan công an lấy lời khai của Nguyễn Hà Giang Sang.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45 Bộ Công an) xác nhận, C45 đã vào cuộc, hiện tại đơn vị này đang phối hợp với công an huyện Diễn Châu, công an tỉnh Nghệ An cùng với các đơn vị nghiệp vụ để tiến hành xác minh, điều tra mở rộng.

Theo như lời khai của đối tượng Sang thì vụ việc còn liên quan đến các địa điểm ở TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang… nên cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.

Chí Công

Bắt đối tượng buôn bán trẻ em bị truy nã

Thứ 6, 20/05/2016 | 14:13
Đối tượng Đoan cùng em trai đã lừa bán 2 trẻ em sang Trung Quốc, tuy nhiên, Đoan đã bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau đó nên cơ quan công an đang tổ chức truy nã.

Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: 'Mẹ mìn' sống với 2 người đàn ông

Thứ 4, 09/09/2015 | 14:43
Nguyệt còn khai nhận, bản thân trước đã có chồng và hai con nhưng chồng mất sớm. Nguyệt đã chung sống với hai người đàn ông khác.

Bắt đối tượng buôn bán trẻ em bị truy nã

Thứ 6, 20/05/2016 | 14:13
Đối tượng Đoan cùng em trai đã lừa bán 2 trẻ em sang Trung Quốc, tuy nhiên, Đoan đã bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau đó nên cơ quan công an đang tổ chức truy nã.

Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: 'Mẹ mìn' sống với 2 người đàn ông

Thứ 4, 09/09/2015 | 14:43
Nguyệt còn khai nhận, bản thân trước đã có chồng và hai con nhưng chồng mất sớm. Nguyệt đã chung sống với hai người đàn ông khác.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.