Từng xảy ra hỏa hoạn, xưởng sản xuất đũa tự ý chuyển nghề may

Phạm Xuân Chinh
Thứ 3, 25/04/2023 | 11:00
0
Từng bị hỏa hoạn cháy nhà xưởng, chưa được cấp phép, Công ty Năm Anh, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đã tự chuyển đổi sang hoạt động may mặc với hàng trăm công nhân.

Đêm 3/12/2019, tại xưởng sản xuất thuộc Công ty TNHH sản xuất Thương mại và Đầu tư Năm Anh (Công ty Năm Anh), có địa chỉ tại xã Cẩm Sơn (nay là tổ dân phố Linh Thung, thị trấn Phong Sơn), huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Nhờ sự kịp thời, quyết tâm của lực lượng cảnh sát PCCC, đến 6h ngày 4/12 đám cháy mới được khống chế và dập tắt. Hậu quả, khoảng 300m2 nhà xưởng bị ngọn lửa thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân cháy được nhận định có thể do chập điện phát ra lửa, khi gặp vật liệu làm đũa dễ cháy nên gây ra hỏa hoạn, ngọn lửa bùng phát.

Theo phản ánh, sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, chủ doanh nghiệp đã cho xây dựng lại nhà xưởng, khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, một phần nhỏ diện tích nhà xưởng được sử dụng làm đũa, còn phần lớn cơ sở vật chất được chuyển công năng làm xưởng sản xuất may mặc.

Dân sinh - Từng xảy ra hỏa hoạn, xưởng sản xuất đũa tự ý chuyển nghề may

Cổng Công ty TNHH sản xuất Thương mại và Đầu tư Năm Anh luôn được đóng kín.

Theo tìm hiểu của PV, đây là cơ sở 2 của doanh nghiệp sản xuất may mặc, có địa chỉ tại huyện Nga Sơn (Thanh Hóa). Tại đây, nhiều dây chuyền may mặc, với sự tham gia của hàng trăm công nhân đang hoạt động.

Trong vai một công nhân xin việc làm, PV đã tìm cách tiếp cận hoạt động của Công ty Năm Anh. Theo quan sát, cổng công ty luôn được đóng kín và bắn tôn che chắn để tránh người ngoài nhìn vào bên trong.

Tại khu nhà xưởng đối diện cổng vào được lắp đặt nhiều dây chuyền máy may và đang có hàng trăm công nhân hoạt động. Vải vóc, nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất may mặc được cất giữ, bảo quản lộn xộn; công tác phòng cháy chữa cháy rất sơ sài.

Dân sinh - Từng xảy ra hỏa hoạn, xưởng sản xuất đũa tự ý chuyển nghề may (Hình 2).

Hàng trăm công nhân đang sản xuất may mặc bên trong Công ty Năm Anh.

Ông Mai Văn Xô, cán bộ phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Cẩm Thủy cho biết, tháng 9/2016, UBND huyện Cẩm Thủy có quyết định số 1312/QĐ-UBND phê duyệt mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 xưởng sản xuất đũa tre tại thôn Mùn, xã Cẩm Sơn (nay là tổ dân phố Linh Thung, thị trấn Phong Sơn), huyện Cẩm Thủy của hộ kinh doanh Lê Trọng Năm. Tiếp đó, hộ dân này được thuê đất với thời hạn 30 năm để sản xuất tre đũa.

Thời gian sau, thực hiện chủ trương của huyện, ông Lê Trọng Năm đã xây dựng hồ sơ, “nâng cấp” từ hộ kinh doanh cả thể lên thành Công ty TNHH sản xuất Thương mại và Đầu tư Năm Anh. Cuối năm 2019, tại xưởng sản xuất của Công ty Năm Anh xảy ra vụ cháy. 

Cũng theo ông Xô, huyện Cẩm Thủy cho hộ ông Năm và sau này là Công ty TNHH sản xuất Thương mại và Đầu tư Năm Anh thuê đất, phê duyệt quy hoạch chi tiết, cấp phép xây dựng để doanh nghiệp này sản xuất tre đũa. Nếu doanh nghiệp muốn chuyển đổi loại hình sản xuất từ tre đũa sang may mặc thì phải làm hồ sơ xin phép các cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được phép hoạt động.

Dân sinh - Từng xảy ra hỏa hoạn, xưởng sản xuất đũa tự ý chuyển nghề may (Hình 3).

Xe máy và nhiều vật dụng khác được để trong chỗ tập kết nguyên liệu sản xuất may mặc.

Ông Hoàng Thế Hiền, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Cẩm Thủy cho biết, Công ty TNHH sản xuất Thương mại và Đầu tư Năm Anh chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi, điều chỉnh phương án sản xuất từ tre đũa sang may mặc.

Thượng tá Lữ Văn Đồng, Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy cho biết, sau khi nắm được thông tin, công an huyện đã báo cáo Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy thành lập đoàn kiểm tra đối với Công ty Năm Anh. Về phía công an đã tiến hành xử phạt liên quan đến lĩnh vực an ninh đối với hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, các vi phạm khác của doanh nghiệp, đơn vị đang tham mưu cho huyện xử phạt theo thẩm quyền.

Ngất ngây với đôi chân "đẹp nhất Việt Nam" của "hoa hậu cấy lúa quê Thanh Hóa"

Thứ 2, 24/04/2023 | 10:52
Đỗ Thị Hà qua ống kính camera thường vẫn đẹp khó thể chê nhờ vóc dáng xuất sắc.

Ảnh: Cảnh sát “vật lộn” với đám cháy lớn tại nhà máy làm bánh gạo

Thứ 3, 21/03/2023 | 11:41
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thừa Thiên-Huế vất vả khống chế đám cháy xảy ra tại một nhà máy sản xuất bánh gạo trên địa bàn.

Xót xa khung cảnh tan hoang sau vụ cháy nhà máy phích nước Rạng Đông

Thứ 5, 29/08/2019 | 07:56
Hơn 12 tiếng sau khi ngọn lửa bùng phát dữ dội tại công ty Bóng đèn - phích nước Rạng Đông, các chiến sĩ PCCC vẫn tiếp tục bơm nước làm mát vào khu vực nhà xưởng, tránh nguy cơ cháy trở lại.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.