Từ vụ án lừa bán vé máy bay qua mạng xã hội, công an đưa ra cảnh báo

Ngô Thị Huyền
Thứ 3, 12/03/2024 | 10:10
0
Bà H. chuyển hơn 40 triệu đồng thanh toán tiền vé thì đối tượng chặn facebook và không liên lạc được. Từ trình báo của bị hại, công an nhanh chóng tìm ra đối tượng.

Gia đình chị Hồ Thị Mỹ H. ở xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là nạn nhân của vụ án lừa đảo bán vé máy bay qua mạng. Cho đến bây giờ, nạn nhân trong vụ án vẫn không nghĩ mình lại "sập bẫy" một cô gái còn nhỏ tuổi với khuôn mặt "non nớt" đến như vậy. 

Theo trình báo của chị H, con gái chị đang lao động tại Đức, khi con có kế hoạch về nước, chị đã lên mạng xã hội để tìm mua vé máy bay giá rẻ. Sau quá trình tìm hiểu, trao đổi qua lại về giá vé cũng như chuyến bay, chị đã tin tưởng hoàn toàn vào đối tương và chuyển hơn 40 triệu đồng để thanh toán tiền vé. Thế nhưng khi chị chuyển tiền, đối tượng đã chặn facebook và chị đã không liên lạc được. Sự việc được chị H. trình báo đến cơ quan công an.

Từ đơn tố cáo của bị hại, lực lượng Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Công an huyện Bố Trạch xác lập chuyên án đấu tranh.

An ninh - Hình sự - Từ vụ án lừa bán vé máy bay qua mạng xã hội, công an đưa ra cảnh báo

Đối tượng Trần Khả Ái tại cơ quan điều tra.

Sau khi điều tra, tìm hiểu, lực lượng thuộc ban chuyên án đã triệu tập Trần Khả Ái, SN 2006, trú tại xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang để đấu tranh.

Tại Cơ quan Công an, Trần Khả Ái khai nhận, do nghỉ học sớm, lại không có công ăn việc làm ổn định, từ khoảng tháng 4/2023, Ái đã lập tài khoản facebook tên “Ngọc Minh” (Sau đổi tên lần lượt thành “Uyen Tran” và “Tran Nhu Hao” để bán vé máy bay). Đối tượng đăng tải thông tin trên facebook như một trang đại lý bán vé máy bay chuyên nghiệp, sau đó đăng bài lên các group mua bán vé máy bay nhằm thu hút khách hàng.

Khi người có nhu cầu tiếp cận và chốt đơn, họ sẽ chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng do Ái cung cấp. Sau khi nhận được tiền mua vé, Trần Khả Ái lập tức chặn liên lạc với bị hại để chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn này, từ tháng 4/2023 đến nay, Trần Khả Ái đã lần lượt chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên toàn quốc với số tiền lớn, trong đó có chị Hồ Thị Mỹ H.

Đối tượng mà Trần Khả Ái tiếp cận chủ yếu là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài đang có nhu cầu đặt vé về nước hoặc thăm thân. Chính vì thế, việc tìm kiếm bị hại rất khó khăn cho lực lượng Công an.

Theo cơ quan điều tra, Công an huyện Bố Trạch, thì thủ đoạn của đối tượng là không mới, song cách thực hiện nhằm tránh sự nghi ngờ của mọi người khá tinh vi. Bên cạnh đó, nhiều người dân khi có nhu cầu lại thiếu đi sự kiểm chứng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội nên dễ dàng trở thành nạn nhân của đối tượng.

Qua vụ việc trên, Công an huyện Bố Trạch cũng cảnh báo người dân khi sử dụng mạng xã hội, cần cẩn trọng, đặc biệt là các giao dịch tài chính. Thứ hai là khi người dân phát hiện mình là nạn nhân của một vụ án lừa đảo thì báo ngay cho cơ quan điều tra để phối hợp điều tra, xử lý kịp thời…

Cận cảnh sự hoang tàn bên trong siêu dự án 20.000 tỷ đồng của FLC

Thứ 5, 07/03/2024 | 10:40
Dự án FLC Quảng Bình khởi công năm 2016, có tổng mức đầu tư 20.000 tỷ đồng. Đến nay ngoài sân golf đã đi vào hoạt động, còn lại là những phân khu dang dở, hoang tàn.

Quảng Bình công khai danh sách 42 người nợ thuế số tiền hơn 769 tỷ đồng

Thứ 2, 04/03/2024 | 12:14
Cục Thuế tỉnh Quảng Bình vừa công khai danh sách 42 người nộp thuế nợ tiền thuế số tiền hơn 769 tỷ đồng.

Hai hộ dân người Mã Liềng ở Quảng Bình viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo

Thứ 2, 26/02/2024 | 19:07
Hai hộ dân người Mã Liềng ở xã Thanh Hóa, vừa viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, nhường lại sự hỗ trợ cho hộ khó khăn hơn.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.