Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan lấy hơn 1.600 tỷ đồng từ đâu để chuyển cho cháu và chồng khắc phục hậu quả?

Võ Công Thư
Thứ 5, 21/03/2024 | 15:09
0
Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi tòa, nội dung tự nguyện chuyển hơn 1.600 tỷ đồng cho chồng và cháu gái để khắc phục hậu quả.

Ngày 21/3, TAND thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan. Phiên toà tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư (LS).

Hồ sơ điều tra - Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan lấy hơn 1.600 tỷ đồng từ đâu để chuyển cho cháu và chồng khắc phục hậu quả?

Bị cáo Trương Mỹ Lan.

Theo thông báo của chủ tọa phiên tòa đầu giờ phiên xử sáng cùng ngày, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn yêu cầu chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí nộp khắc phục hậu quả, cộng thêm 300 tỷ đồng của một người khác trả mình, tổng là 1.300 tỷ đồng.

Số tiền này bị cáo Lan tự nguyện chuyển cho cháu là Trương Huệ Vân (cũng là bị cáo trong vụ án) để khắc phục hậu quả vụ án.

Bên cạnh đó, bị cáo Lan còn yêu cầu được chuyển 300 tỷ đồng khác cho chồng là ông Chu Lập Cơ để sử dụng khắc phục hậu quả trong vụ án.

Trước đó, trong phần tự bào chữa cho mình tại phiên tòa chiều hôm qua (20/3), bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết mình không quanh co, chối tội, không đổ lỗi cho cấp dưới như đại diện VKS nhận định. Theo nữ bị cáo, việc bị nhận định như thế khiến bản thân rất đau xót.

Theo bị cáo Lan, bị bắt chung với bị cáo còn có hàng chục người là cán bộ của SCB. Việc nhiều cán bộ tại SCB bị bắt cũng có phần trách nhiệm của bị cáo nên đã làm đơn xin nhận trách nhiệm.

Cũng theo bị cáo Lan, trước khi bị bắt, SCB vẫn hoạt động bình thường. Thời điểm đó, một tập đoàn tài chính lớn và một tỷ phú thế giới có ý định “rót tiền” vào SCB. Khi thương vụ chưa thành thì bị cáo bị bắt. Nữ bị cáo đã xin tại ngoại để gặp gỡ các đối tác lớn này, nhằm tiếp tục công việc tái cơ cấu SCB, tuy nhiên không được chấp nhận.

Trước trình bày của bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tọa Phạm Lương Toản cho biết, nếu có một tỷ phú hay tập đoàn tài chính nào đó muốn mang tiền cho SCB, HĐXX sẽ tạo điều kiện gặp bị cáo ngay tại trại giam, tạo điều kiện hết sức.

Nghe chủ tọa nói vậy, bị cáo Lan tiếp tục phân trần: “Tôi trình bày để HĐXX hiểu, dù ở cảnh khổ tôi vẫn cố gắng, vẫn lo cho SCB”.

Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng mong tòa xem xét lại nội dung cáo buộc bị cáo chi phối SCB. Theo bị cáo, tên của bị cáo và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chưa bao giờ liên quan đến SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng không có người đại diện làm việc ở SCB.

Về giá trị tài sản theo định giá của Công ty thẩm định giá Hoàng Quân, bị cáo Lan cho rằng các tài sản của mình có giá trị rất lớn khi chưa bị bắt. Việc định giá tài sản vào năm 2023 và sau khi mình bị bắt khiến giá trị tài sản giảm sâu. Điều này, dẫn đến việc khi cân đối giữa số tiền bị cáo Lan bị cáo buộc chiếm đoạt với giá trị tài sản bảo đảm chênh lệch lớn.

Các luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan cũng mong tòa xem xét lại tội danh truy tố đối với bị cáo Lan và mong thẩm định lại giá trị tài sản, nhằm xác định chính xác thiệt hại.

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan là Chu Lập Cơ cũng bị truy tố trong vụ án này. Trong phần luận tội, đại diện VKS đã cân nhắc, xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Chu Lập Cơ và đề nghị mức án 11-12 năm tù.

Bào chữa cho bị cáo Cơ, luật sư cho rằng mức án đề nghị đối với bị cáo Cơ là quá nghiêm khắc. Lập luận, luật sư cho rằng bị cáo Chu Lập Cơ chỉ là người ký các văn bản để cho mượn tòa nhà Time Square thế chấp vào SCB, mục đích là giúp vợ mình cơ cấu lại ngân hàng này. Việc bị cáo Cơ cho vợ mượn tài sản xuất phát từ niềm tin tuyệt đối vào vợ của mình với mục đích cứu ngân hàng trước bờ vực đổ vỡ.

Luật sư cũng cho rằng, bị cáo Chu Lập Cơ không có bất cứ mối liên hệ nào với các khoản vay của SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cũng không có mục đích, động cơ vụ lợi nào về việc làm của mình.

Luật sư cũng trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Chu Lập Cơ, như bị cáo đã có đơn tự nguyện khắc phục hậu quả của vụ án, cảm thấy day dứt về việc làm của mình, thừa nhận hành vi phạm tội; bản thân bị cáo Chu Lập Cơ và gia đình đã tài trợ xây dựng bệnh viện dã chiến, mang hàng chục triệu liều vắc-xin về để phục vụ người dân thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Bào chữa bổ sung, bị cáo Chu Lập Cơ thừa nhận đã ký vào nhiều văn bản để đồng ý cho vợ mình mượn tài sản để thế chấp vào ngân hàng SCB. Bản thân bị cáo đã lấy vợ và sinh sống tại Việt Nam, luôn coi Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình. Từ đó, bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư với các bị cáo khác…

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

Thứ 4, 20/03/2024 | 12:08
Trong phần luận tội, đại diện VKS xác định lại thiệt hại của vụ án, theo hướng tăng hơn gấp đôi so với mức thiệt hại cũ ghi trong cáo trạng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị tuyên tử hình với bà Trương Mỹ Lan

Thứ 3, 19/03/2024 | 18:05
Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị tòa tuyên tổng hình phạt tử hình đối với bị cáo này.

Viện kiểm sát: Cần loại trừ Trương Mỹ Lan khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn

Thứ 3, 19/03/2024 | 11:21
Theo đại diện VKS, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, phạm tội tinh vi, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn nên cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội.
Cùng tác giả

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Cùng chuyên mục

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.