Trường Lạc Hồng đại diện Việt Nam thi Robocon châu Á -Thái Bình Dương

Trường Lạc Hồng đại diện Việt Nam thi Robocon châu Á -Thái Bình Dương

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 3, 22/08/2017 | 21:07
0
Năm nay, đội tuyển của trường đại học Lạc Hồng được đại diện cho Việt Nam đi tham dự cuộc thi Robocon châu Á -Thái Bình Dương.

Ngày 22/8, trường đại học Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ xuất quân tham dự cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương năm 2017 tại Thủ đô Tokyo - Nhật Bản (ABU Robocon 2017 Tokyo).

Đây là cuộc thi thường niên dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) tổ chức.

Xã hội - Trường Lạc Hồng đại diện Việt Nam thi Robocon châu Á -Thái Bình Dương

Có 13 thành viên của trường đại học Lạc Hồng tham dự cuộc thi tại Nhật Bản.

Năm nay, chủ đề cuộc thi Robocon châu Á - Thái Bình Dương là “The Landing Disc” (Chiếc quạt giấy), được lấy cảm hứng từ trò chơi truyền thống “Tosenkyo” của Nhật Bản. Ngoài ra, cuộc thi sẽ có 16 đội tuyển đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham dự.

Trước đó, đội tuyển của trường Lạc Hồng đã chiến thắng trong cuộc thi Robocon Việt Nam. Vì vậy, đội tuyển được đại diện cho Việt Nam tham gia thi đấu tại Robocon châu Á - Thái Bình Dương.

Theo các thành viên trong đội tham dự cuộc thi, năm nay cuộc thi Robocon yêu cầu các đội tuyển thiết kế robot có thể bắn được hết đĩa vào 7 cột khác nhau trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng khuyến khích các đội tuyển có những màn trình diễn kỹ năng đẹp mắt.

Do vậy, cái tên LH – NICESHOT của đội chính là sự kết hợp SHOT (cú bắn) với NICE (đẹp) để tạo nên thương hiệu cho đội.

Để chuẩn bị tốt cho cuộc thi sắp tới, các thành viên trong đội đã phải dành ra hơn một tháng để nghiên cứu ý tưởng mới. Đồng thời, các bạn đã tham khảo, nghiên cứu cơ cấu, ưu điểm của các robot đến từ các đội tuyển trong nước qua cuộc thi Robocon Việt Nam vừa rồi để tìm ra giải pháp phù hợp cho việc cải tiến robot.

Ngoài ra, các thành viên của LH - NICESHOT đã tích cực luyện tập thêm về cả kỹ năng và tinh thần để sẵn sàng cho những trận đấu căng thẳng tại Robocon châu Á - Thái Bình Dương 2017.

TS Lâm Thành Hiển, Phó Hiệu trưởng trường đại học Lạc Hồng cho biết, về phía nhà trường, công tác chuẩn bị cho cuộc thi rất chu đáo. Robot sau khi giành thắng lợi ở cuộc thi toàn quốc đã được các em thiết kế, chế tạo lại. Hiện, thời gian mà robot có thể giành chiến thắng giao động trong khoảng từ 24 đến 35 giây.

So sánh với các đội tuyển vô địch của các nước cùng tham gia cuộc thi Robot châu Á - Thái Bình Dương, thông số của robot NICESHOT tương đương với thông số robot của đội Trung Quốc. Các nước còn lại thời gian đều dài hơn.

Theo TS Lâm Thành Hiển, yêu cầu đầu tiên đặt ra của nhà trường đối với các thành viên trong đội thi là phải thi đấu đẹp và giành chiến thắng một cách vinh quang nhất.

Trường đại học Lạc Hồng đã có 7 lần vô địch cuộc thi robot trong nước, 1 lần vô địch, 3 lần đoạt giải nhì và 2 lần đoạt giải ba tại cuộc thi robocon châu Á -Thái Bình Dương. Từ sân chơi robot sinh viên đã phát triển sang sân chơi thiết kế, chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu, qua đó đã có 3 lần đoạt chức vô địch tại cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liện châu Á -Shell Eco Marthon.

Chiêm ngưỡng tài năng 'Robocon' của các thiên tài nhí

Chủ nhật, 04/09/2016 | 20:57
Sáng 4/9, tại trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội đã diễn ra cuộc thi "ROBOROBO CONTEST 2016" giành cho các em nhỏ đang theo học chương trình RoboRobo tại Hà Nội.

Robocon 2013 – Cuộc chơi của sinh viên đầy toan tính

Thứ 7, 11/05/2013 | 10:18
Với những con robot tiền tỉ liên tục chiến thắng những kỉ lục của chính nó thì đến lúc nó ngơ ngẩn đến lạ kì. Loạt trận cuối cùng vòng chung kết Robocon 2013 tại bảng G và H chứng kiến nhiều pha biểu diễn trái ngược và “đẹp mắt”.

Những cuộc chơi đầy toan tính của Robocon 2013

Thứ 7, 11/05/2013 | 10:14
Sân chơi Robocon là sân chơi của những nhà sáng tạo sinh viên, tài năng Việt Nam. Tuy nhiên, đã có không ít những trận đấu đầy toan tính của các đội chơi.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.