Trùm bất động sản quyết thâu tóm doanh nghiệp dệt bằng

Trùm bất động sản quyết thâu tóm doanh nghiệp dệt bằng "chim mồi"?

Thứ 2, 19/03/2018 | 11:20
0
Hai nhà đầu tư mới xuất hiện với tiềm lực một trời một vực sẽ trở thành cứu cánh cho thương vụ thoái vốn của Khatoco tại Dệt Tân Tiến vào cuối tháng Ba tới đây. Sự xuất hiện của một doanh nghiệp “bé hạt tiêu” trong thương vụ này được xem là “nước cờ” cao tay của “trùm bất động sản” tại Nha Trang.

Kinh doanh bết bát

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin, hai nhà đầu tư gồm công ty CP Thương mại Đầu tư P.H Nha Trang và công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Đất phố Nha Trang đã đăng ký mua khối lượng lớn cổ  phần đấu giá của công ty CP Dệt Tân Tiến.

Cả hai đơn vị này đều đăng ký chào mua toàn bộ 4.933.300 cổ phần, tương  đương 88,09% vốn của Dệt Tân Tiến trong phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng ngày 27/3 tới. Đây là toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của tổng công ty Khánh Việt (Khatoco).

Trước đó, vào cuối tháng 12/2017, Khatoco đã chào bán lô cổ phần trên song buổi đấu giá không thể diễn ra do chỉ có một nhà đầu tư tham gia.

Công ty CP Dệt Tân Tiến có lịch sử từ năm 1996, khởi đầu là đơn vị phụ thuộc xí nghiệp Liên hợp thuốc lá Khánh Hoà (Khatoco), tới nay hoạt động chủ  yếu trong lĩnh vực sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu trực tiếp các loại sợi, vải, áo quần...

Tình hình kinh doanh của công ty CP Dệt Tân Tiến sụt giảm liên tục trong nhiều năm gần đây. Doanh thu giảm từ 109,3 tỷ đồng năm 2014 xuống 89,4 tỷ đồng năm 2015 và đến năm 2016 chỉ còn 63,2 tỷ đồng và lỗ 16,2 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 không hề có điểm sáng khi chỉ đạt doanh thu 31,6 tỷ đồng, lỗ tiếp 1,8 tỷ đồng.

Theo ban lãnh đạo công ty CP Dệt Tân Tiến, kết quả kinh doanh bết bát trong năm 2016 bởi thị trường không thuận lợi, tiêu thụ sản phẩm chậm, nhu cầu của khách hàng  giảm và chưa chủ động được nguồn vải mộc đầu vào...

Cũng trong năm 2016, Dệt Tân Tiến đã giảm vốn điều lệ từ 96,7 tỷ đồng về 56 tỷ đồng bằng việc hủy 199.700 cổ phiếu quỹ (tương đương 1,997 tỷ đồng) và hoàn trả 38,714 tỷ đồng cho cổ đông, dẫn đến giảm đáng kể vốn chủ sở hữu và tổng tài sản của Công ty.

Trước tình hình trên, ban lãnh đạo Dệt Tân Tiến khẳng định các chỉ tiêu tài chính vẫn ở mức khá an toàn.

"Chim mồi" cho phiên đấu giá?

Tuy vậy, điểm thu hút giới đầu tư của công ty CP Dệt Tân Tiến trong đợt thoái vốn của Khatoco lần này nằm ở các tài sản cố định, trong đó có khu đất rộng 23.372m² tại khu Bình Tân, phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, Khánh Hoà. Công ty đang sử dụng lô đất trên làm nhà xưởng. Khu đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trả tiền thuê hàng năm và có thời hạn sử dụng đến đầu năm 2020.

Theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Khánh Hòa, diện tích đất thuê này sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở hỗn hợp. Công ty không được tiếp tục  thuê sử dụng để sản xuất kinh doanh và sẽ phải di dời vào khu công nghiệp.

Trùm bất động sản quyết thâu tóm doanh nghiệp dệt bằng 'chim mồi'?

Nhiều khả năng, thương vụ thâu tóm dệt Tân Tiến sẽ trở thành nước cờ tiếp theo của "trùm bất động sản" P.H Group tại Nha Trang. (Ảnh minh họa)

Điều khó hiểu là theo công bố của HOSE, một trong hai nhà đầu tư đăng ký mua trọn lô cổ phần của Dệt Tân Tiến là công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Đất phố Nha Trang chỉ có vốn điều lệ vỏn vẹn 1,2 tỷ đồng. Với giá khởi điểm 10.000 đồng/CP, nhà đầu tư "bé hạt tiêu" kể trên sẽ phải chi ra gần 50 tỷ đồng - gấp hơn 40 lần vốn điều lệ để sở hữu Dệt Tân Tiến. Cái tên còn lại, công ty CP Thương mại Đầu tư P.H Nha Trang có vốn điều lệ 485 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 183 tỷ đồng và tổng nguồn vốn kinh doanh 486 tỷ đồng.

So về tiềm lực của hai đối thủ cạnh tranh trong thương vụ lần này, P.H Nha Trang nhiều khả năng sẽ đấu giá thành công để sở hữu Dệt Tân Tiến, đồng nghĩa sẽ là chủ nhân mới của mảnh đất vàng rộng hơn 2ha nằm giữa trung tâm Nha Trang.

Lý giải cho sự xuất hiện của "bé hạt tiêu" với số vốn 1,2 tỷ đồng, nhiều nhà đầu tư cho rằng đây chỉ là "chim mồi" cho đợt đấu giá thành công (quy định phải có hai nhà đầu tư trở lên mới tiến hành đấu giá).

Trước đó, thương vụ thoái vốn Nhà nước đình đám hồi cuối năm 2017 tại tổng công ty Bia rượu - Nước giải khát Sài  Gòn (Sabeco) cũng gây xôn xao giới đầu tư khi xuất hiện nhà đầu tư "thầy cúng" với lệnh đặt mua vừa đúng bằng mức tối thiểu 20.000 cổ phiếu. Sau đó, nhà đầu tư này đã chấp nhận bỏ số tiền đặt cọc trị giá 641 triệu đồng (10% giá trị đấu thầu) thay vì chi 6,4 tỷ để mua số cổ phiếu đã đấu giá thành công. Toàn bộ lô cổ phiếu 343.662.587 cổ phiếu (tương đương 53,59% vốn điều lệ của Sabeco) nghiễm nhiên về tay tỷ phú Thái thông qua công ty Vietnam Beverage.

Đại gia nào đứng sau?

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, công ty CP Thương mại Đầu tư P.H Nha Trang là thành viên của công ty CP Tập đoàn Đầu tư P.H (P.H Group) có trụ sở tại Hà Nội.

P.H Group được thành lập từ năm 2005, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản - khá xa lạ với ngành nghề của Dệt Tân Tiến. Vốn điều lệ của P.H Group là 300 tỷ đồng, trong đó Chủ tịch HĐQT Trần Anh Tài cùng các thành viên gia đình sở hữu 75% vốn.

Doanh nghiệp của ông Trần Anh Tài được biết đến với dự án Nhà ở xã hội rộng 3ha, vốn đầu tư 500 tỷ đồng tại TP.Hưng Yên. Theo giới thiệu, P.H Group còn sở hữu dự án Khu nhà vườn sinh thái Cộng Hoà quy mô 83,36 ha, tổng vốn 1.240 tỷ đồng tại xã Cộng Hoà, Quốc Oai, Hà Nội; dự án Khu resort Chằm Bưng, Hoà Lạc rộng 10,3ha; dự án Khu đô thị thương mại PH Goldenlan 16ha tại Quốc Oai (vốn đầu tư 600 tỷ đồng); dự án Khu nhà vườn, sinh thái, nhà hàng dịch vụ  Yên Sơn nằm trên Đại lộ Thăng Long có diện tích 1,8ha (tổng vốn đầu tư 270 tỷ đồng)...

Ngoài ra, P.H Group còn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến gỗ với nhà máy Phương Hạnh có mức đầu tư 150 tỷ đồng tại Khu Công nghiệp Phùng Xá, Quốc Oai.

Tại Nha Trang, P.H Group cũng là nhà đầu tư có tiếng với dự án khách sạn Otis No 01 cao 40 tầng và dự án nhà ở xã hội P.H Nha Trang quy mô 1.272 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Nhiều khả năng, thương vụ thâu tóm Dệt Tân Tiến sẽ trở thành nước cờ tiếp theo của "trùm bất động sản" này tại Nha Trang.                          

Pháp lý minh bạch – “bùa hộ mệnh” của các dự án bất động sản

Thứ 5, 15/03/2018 | 16:09
Giữa “ma trận” các dự án bất động sản hiện nay, ngoài các yếu tố về giá, vị trí, tiện ích…, tính pháp lý được các khách hàng hết sức quan tâm. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi đây là một tài sản đặc biệt và mang giá trị lớn nên buộc họ phải có những tính toán mang tính vững bền.

Bất ngờ cảnh báo sẵn sàng hành động ở Syria, Mỹ có "quyết đấu" với Nga?

Thứ 3, 13/03/2018 | 19:00
Mỹ đưa ra lời cảnh báo đã sẵn sàng hành động ở Syria nếu cần thiết, nhằm chấm dứt các cuộc tấn công hóa học. Động thái này của Mỹ làm dấy lên những nghi vấn về tình hình mới ở Syria.

Đại gia xe đầu kéo Hải Phòng tham vọng lấn sân bất động sản

Thứ 4, 14/02/2018 | 08:00
Tài chính Hoàng Huy đang đồng thời phát triển 5 dự án với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.