Triều Tiên sẽ phi hạt nhân hóa sau hội nghị thượng đỉnh lần 3?

Triều Tiên sẽ phi hạt nhân hóa sau hội nghị thượng đỉnh lần 3?

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 19/09/2018 | 15:04
0
Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng ý đóng cửa vĩnh viễn các khu thử nghiệm tên lửa chính của nước này trước sự chứng kiến của các chuyên gia nước ngoài. Tuy nhiên, khả năng lãnh đạo 2 nước có thể đạt được một thỏa thuận về phi hạt nhân hóa tại các cuộc thảo luận này vẫn là điều còn nhiều nghi vấn.

Theo Korea Times, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa ra tuyên bố bất ngờ rằng ông sẽ thăm Seoul sớm.   

Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc họp báo chung trong cuộc gặp thượng đỉnh 3 ngày của nhà lãnh đạo Triều Tiên với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Ông Kim Jong-un tuyên bố với báo giới rằng: “Tôi đã hứa với Tổng thống Moon Jae-in rằng tôi sẽ tới thăm Thủ đô Seoul trong tương lai gần”.

Ông Moon cho hay: “Chúng tôi đã đồng ý sẽ nỗ lực vì một bán đảo Triều Tiên không còn nỗi lo về chiến tranh”.

Tiêu điểm - Triều Tiên sẽ phi hạt nhân hóa sau hội nghị thượng đỉnh lần 3?
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 

Tại hội nghị thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo cũng đã ký thỏa thuận Hòa Bình và cam kết phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng “thỏa thuận Bình Nhưỡng ký ngày hôm nay sẽ nâng cao quan hệ liên Triều Tiên một tầm cao mới” và hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 sẽ “mở ra một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng”.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã ký thông qua một thỏa thuận toàn diện nhằm làm giảm căng thẳng quân sự sau 2 vòng đàm phán.

Hai nhà lãnh đạo đã tái xác nhận lại cam kết sẽ nỗ lực vì một bán đảo Triều Tiên hòa bình, không hạt nhân. “Chúng tôi đã đồng ý sẽ loại bỏ mọi ngọn nguồn mâu thuẫn trong khu vực. Và chúng tôi đã lần đầu thống nhất các bước đi cụ thể trong tiến trình phi hạt nhân hóa. Một bán đảo Triều Tiên không có hạt nhân sẽ sớm thành hiện thực”, ông Moon tuyên bố.

Cụ thể, theo phía Hàn Quốc, các bước đi mà ông Moon nhắc tới là Triều Tiên sẽ đóng cửa vĩnh viễn các cơ sở hạt nhân ở Yongbyon, cũng như các bãi thử và bãi phóng ở Dongchang-ri.

Ngoài ra, Hàn-Triều thống nhất sẽ bắt đầu nối lại dự án tuyến đường sắt liên Triều vào cuối năm nay, mở lại dự án tại khu công nghiệp chung Gaesong, và núi Geumgang nếu điều kiện triển khai thuận lợi.

Cuối cùng, những cơ sở phục vụ cho hoạt động đoàn tụ của các gia đình ly tán thân nhân sẽ được mở cửa vĩnh viễn, thay vì chỉ tổ chức theo đợt như hiện tại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đăng Twitter tán dương kết quả hội nghị thượng đỉnh Hàn - Triều lần thứ ba. "Ông Kim Jong-un đã đồng ý cho phép thanh sát hạt nhân, phá hủy vĩnh viễn cơ sở thử nghiệm và phóng tên lửa trước sự hiện diện của chuyên gia quốc tế. Trong khi chờ đợi, sẽ không có thử nghiệm tên lửa hay hạt nhân nào nữa. Hài cốt của những người hùng sẽ tiếp tục được trở về Mỹ. Bên cạnh đó, Triều Tiên và Hàn Quốc cũng đệ trình đấu thầu chung để đồng tổ chức Thế vận hội 2032. Điều này thật thú vị".

Tuy nhiên, theo giới quan sát, sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên hồi tháng 4 và hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, phần lớn tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa đã bị đình trệ. Vậy nên việc Triều Tiên có phi hạt nhân hóa hoàn toàn sau hội nghị thượng đỉnh lần 3 này hay không còn là điều cần thêm thời gian để có câu trả lời xác đáng.

Khi được hỏi về khả năng lãnh đạo 2 nước có thể đạt được một thỏa thuận về phi hạt nhân hóa tại các cuộc thảo luận này, người phát ngôn của tổng thống Hàn Quốc Yoon Young-chan cho biết, “ở thời điểm hiện tại rất khó nói”.

Theo ông Yoon, ông Moon và ông Kim đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn và chân thành sau khi ông Moon tới Bình Nhưỡng ngày 18/9. Song, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc thẳng thắn thừa nhận 2 bên vẫn cần có thêm nhiều cuộc thảo luận nữa.

 

Tin nóng thế giới ngày mới 18/9: Ông Kim Jong-un ra sân bay đón TT Hàn Quốc tới thăm Triều Tiên

Thứ 3, 18/09/2018 | 08:46
Ông Kim Jong-un ra sân bay đón TT Hàn Quốc tới thăm Triều Tiên; Tổng thống Trump tuần sau áp thuế 10% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc... là những tin đáng chú ý đầu ngày 18/9.

Tổng thống Putin bất ngờ gửi thư tay cho ông Kim Jong-un

Thứ 7, 08/09/2018 | 20:04
Tổng thống Nga Putin mới gửi cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một bức thư tay. Tuy nhiên, nội dung bức thư này hiện chưa được tiết lộ.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Đức mua toàn bộ lô 35 chiến đấu cơ tàng hình F-35 sản xuất tại Mỹ

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:40
Đức quyết định mua 35 chiếc F-35 – máy bay chiến đấu đa chức năng tàng hình, siêu âm được phát triển bởi Công ty Hàng không Lockheed Martin của Mỹ.

Điều kiện chiến trường thay đổi, vũ khí Nga được “hô biến” thế nào?

Thứ 3, 14/05/2024 | 08:45
Các kỹ sư của Nga có những thay đổi hiệu quả đối với khí tài. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ưu thế chiến lược và chiến thuật của quân đội Nga.

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga đáp trả bằng 100 quả bom hạng nặng

Thứ 3, 14/05/2024 | 14:00
Ukraine tấn công quy mô lớn, gây thiệt hại nhỏ cho các cơ sở lọc dầu Nga. Đáp lại Nga đẩy mạnh không kích, trong 48 giờ qua Nga được cho đã thả khoảng 100 quả bom.

Xe tăng M1A1 Abrams “gục ngã” vì đạn thông minh Krasnopol của Nga

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:30
Hình ảnh được công khai cho thấy, xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất đã trúng đạn Krasnopol của Nga. Sau đòn tấn công, chiếc M1A1 Abrams đã bốc cháy.

Ấn Độ bị Mỹ “tuýt còi” cảnh báo trừng phạt vì ký thỏa thuận với Iran

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:35
Cảng Chabahar, nằm trên bờ biển phía Đông Nam Iran dọc theo Vịnh Oman, sẽ giúp Ấn Độ vận chuyển hàng hóa đến Iran, Afghanistan và các nước Trung Á.