Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu quy mô lớn

Thứ 5, 10/11/2022 | 20:37
0
Chỉ trong 1 tháng, các đối tượng trong đường dây đã sản xuất và giao cho khách hơn 5.000 văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 10/11, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết, qua phối hợp với Công an tỉnh Nam Định và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn.

Chỉ trong khoảng 1 tháng, các đối tượng trong đường dây đã sản xuất, bán và chuyển phát đến khách hàng thông qua dịch vụ bưu chính hơn trên 5.000 văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả (bằng đại học, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chứng chỉ hành nghề, giấy phép lái xe các loại, giấy khám sức khỏe…), thu số tiền bất chính hơn 2 tỷ đồng.

An ninh - Hình sự - Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu quy mô lớn

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: Công an nhân dân. 

Cụ thể, sáng ngày 10/11, tại xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Ban chuyên án đã bắt quả tang 2 đối tượng gồm Trần Văn Hạnh (SN 1994, thường trú xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) cùng Hoàng Văn Nguyện (SN 2000, thường trú xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) đang tổ chức làm giả tài liệu của các cơ quan, tổ chức. Tại hiện trường, lực lượng chứng năng đã thu giữ hàng trăm văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả và hàng nghìn phôi để sản xuất giấy tờ giả; 3 bộ máy vi tính; 2 máy in màu; 5 điện thoại thông minh và máy ép nhựa, 9 hộp mực in các loại màu, hàng nghìn tem nghi chống giả, sổ sách ghi chép khách hàng...

Qua khai thác nhanh các đối tượng, lực lượng chức năng đã triệu tập thêm 2 đối tượng khác là Nguyễn Trọng Tải (SN 1989, thường trú tại xã Giao Yến); Nguyễn Văn Toàn (SN 1989, thường trú: xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thủ đoạn hoạt động của đường dây tội phạm này như sau: Nhóm đối tượng làm nhiệm vụ quảng cáo, bán hàng chủ yếu trên các không gian mạng xã hội (google, facebook, tiktok…) dùng thủ đoạn dụ dỗ người có nhu cầu bằng cấp bằng các quảng cáo không cần thi cũng đỗ, cam kết phôi thật, bằng thật… để đánh vào tâm lý nhiều người không muốn bỏ thời gian đi học, thi nhưng vẫn có bằng thật. Sau khi nhóm quảng cáo nhận được đơn đặt hàng thì gửi thông tin khách hàng (ảnh, họ và tên, ngày sinh, quê quán và loại giấy tờ yêu cầu) cho nhóm đối tượng sản xuất để các đối tượng tiến hành sản xuất theo đơn đặt hàng.

An ninh - Hình sự - Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu quy mô lớn (Hình 2).
An ninh - Hình sự - Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu quy mô lớn (Hình 3).
An ninh - Hình sự - Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu quy mô lớn (Hình 4).

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an nhân dân. 

Tiếp đó, các đối tượng thông qua các doanh nghiệp hoạt động bưu chính, chuyển phát có thu tiền hộ (Ship COD) đến tay khách hàng. Để đối phó với lực lượng chức năng và công ty chuyển phát, chúng thường không trực tiếp đi gửi hàng đến công tuy chuyển phát mà thuê xe dịch vụ (xe ôm, grab…) ; đồng thời, khi khai báo hàng hóa chúng ghi là khóa học ngoại ngữ, hợp đồng bảo hiểm…Trước đó, Cục An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Công an TP Hà Nội triệt phá 1 đường dây có hoạt động vi phạm pháp luật tương tự, khởi tố 12 bị can “Tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự; thu giữ nhiều con dấu giả (của một số bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải. Bộ Y tế, Sở Giao thông Vận tải, bệnh viện đa khoa, trường học 63 tỉnh thành...) cùng phương tiện, máy móc và hàng nghìn giấy tờ giả đã làm hoàn thiện.

Cục An ninh chính trị nội bộ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đặt mua, sử dụng các loại giấy tờ giả này vì nếu sử dụng các loại giấy tờ này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, thậm chí có thể bị xử lý hình sự vì tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Han (t/h từ Công an nhân dân, VOV) 

Công an truy tìm 2 người làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tiền ngân hàng

Thứ 5, 10/11/2022 | 16:17
Các đối tượng sử dụng thông tin giả để mở thẻ tín dụng ngân hàng rồi thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Thủ đoạn tinh vi của kẻ làm giả giấy tờ lừa đảo tiền tỷ

Thứ 3, 08/11/2022 | 19:31
Sau khi thực hiện hành vi làm giả giấy tờ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Thế bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với gia đình và các bị hại.

Khởi tố đối tượng làm giả quyết định của UBND tỉnh để lừa tiền doanh nghiệp

Thứ 6, 21/10/2022 | 21:19
Ông Đủ liên kết với đối tượng Sơn giả làm quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An để lừa của một doanh nghiệp 10 tỷ đồng.

Hoãn phiên toà phúc thẩm xét xử đường dây làm xăng giả Trịnh Sướng

Thứ 6, 14/10/2022 | 11:47
Sau khi nghe ý kiến của đại diện VKS và các luật sư tham gia bào chữa, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên toà do phát sinh tình tiết mới.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Ngày 27/4, trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đã có cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.