Trải nghiệm xe buýt cỡ nhỏ kết nối với đường sắt đô thị Thủ đô

Trải nghiệm xe buýt cỡ nhỏ kết nối với đường sắt đô thị Thủ đô

Lê Mạnh Quốc
Thứ 7, 02/07/2022 | 19:38
0
Từ ngày 1/7, Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội tổ chức vận hành tuyến buýt số 146 (Hào Nam - Khu liên cơ Võ Chí Công - Hào Nam) với việc sử dụng loại xe buýt cỡ nhỏ.

Tiêu dùng & Dư luận - Trải nghiệm xe buýt cỡ nhỏ kết nối với đường sắt đô thị Thủ đô

Thích thú vì trải nghiệm mới lạ

Người dân thủ đô Hà Nội vừa có thêm một lựa chọn loại hình phương tiện công cộng khi từ ngày 1/7, Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội chính thức đưa vào vận hành tuyến buýt số 146 bằng loại hình xe buýt cỡ nhỏ.

Đây là xe nhãn hiệu Gaz có sức chứa 22 chỗ, nhỏ gọn phù hợp với lộ trình các tuyến phố đi qua. Xe được trang bị đầy đủ trang thiết bị theo quy định của xe buýt thành phố.

Tiêu dùng & Dư luận - Trải nghiệm xe buýt cỡ nhỏ kết nối với đường sắt đô thị Thủ đô (Hình 2).

Hà Nội có thêm một tuyến buýt cỡ nhỏ để kết nối với đường sắt đô thị.

Hào hứng chia sẻ với Người Đưa Tin, ông Lê Văn Thanh cho biết tối hôm trước khi biết tin loại hình xe buýt cỡ nhỏ này được đi vào hoạt động, ông đã quyết định phải đi trải nghiệm ngay loại phương tiện này.

“Nhà tôi ở quận Hà Đông, tôi đi tàu điện trên cao đến ga Cát Linh để đi thử loại xe này. Ngay khi nhìn thấy xe này tôi đã rất có cảm tình, trong xe thì nhỏ gọn, đi trên đường sẽ linh hoạt, cơ động hơn mà hành khách ngồi trên xe cũng ít hơn khiến mình cảm giác thoải mái hơn”, ông Thanh vui vẻ cho biết.

Cho biết đã từng đi nhiều loại hình xe buýt, ông Thanh cho rằng loại hình xe buýt “mini” này có nhiều lợi thế hơn do đó chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm của người dân. Ông Thanh cũng mong rằng Thành phố có thể nghiên cứu để mở rộng hoạt động của loại hình xe buýt này.

Tiêu dùng & Dư luận - Trải nghiệm xe buýt cỡ nhỏ kết nối với đường sắt đô thị Thủ đô (Hình 3).

Lần đầu đi loại hình xe buýt mini, ông Lê Văn Thanh (Quận Hà Đông) cho biết mình rất thích thú. 

Cũng chia sẻ sự mới lạ trong lần đầu tiên trải nghiệm, anh Hoàng Gia Mỹ (du khách từ Quảng Ninh) cho biết mặc dù đã đến Hà Nội nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm đi xe buýt ở Hà Nội.

“Thực tế thì không phải là tôi không có nhu cầu mà là do lâu nay khi nghĩ về xe buýt truyền thống thì hiện lên trong đầu tôi là sự đông đúc, chen chúc nhau. Bên cạnh đó, xe buýt bình thường khá to, di chuyển ở Hà Nội trong cảnh tắc đường thì thời gian cũng mất rất lâu.

Khi nghe tin báo đài về loại hình phương tiện này, tôi đã quyết định thử ngay. Tôi thấy xe nhỏ gọn, thuận tiện, có không gian vừa phải tránh tình trạng quá đông người chen lấn, bí bách. Tôi thấy khá thích loại hình xe này và chắc chắn là sẽ tiếp tục lựa chọn là phương tiện để đi lại”, anh Mỹ bộc bạch đồng thời cho rằng nên mở rộng tuyến xe đến nhiều quận nội thành hơn nữa.

Hướng đến chất lượng phục vụ hành khách

Đồng tình với anh Mỹ, nhiều hành khách đánh giá trải nghiệm loại hình xe buýt cỡ nhỏ này đã hạn chế được nhiều nỗi ám ảnh khi sử dụng xe buýt thông thường. 

"Tôi thấy xe chạy tương đối êm, tốc độ ổn định đặc biệt là nhân viên phục vụ trên xe ứng xử khá đúng mực. Tôi cũng rất thích mấy bài hát được phát trên xe", bạn trẻ Lê Minh Quân chia sẻ. 

Tuy nhiên, bạn Quân cũng cho rằng do không gian xe bé nên kích thước ghế ngồi có nhỏ hơn so với các loại xe buýt thông thường, đối với người có vóc dáng lớn có thể sẽ gặp khó khăn. 

Bên cạnh đó, bạn sinh viên này cũng phản ánh việc điều hòa của xe buýt hoạt động chưa được hiệu quả như mong muốn. “Không biết là mình chuyến xe tôi đi hay là trên toàn tuyến nhưng tôi thấy điều hóa chạy hơi yếu. Mặc dù hôm nay trời chưa quá nóng nhưng thực tế ngồi trên xe tôi vẫn cảm thấy nóng”.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Tổ trưởng tổ vận hành xe buýt trên tuyến 146 Nguyễn Văn Thắng cho biết trước khi đưa tuyến xe vào khai thác, tất cả lái xe, nhân viên phụ xe phục vụ trên tuyến đều đã được trải qua quá trình tập huấn kỹ lưỡng và đi thực tế trong vòng 3 ngày để làm quen với tuyến. 

"Chúng tôi được quán triệt rất kỹ về thái độ phục vụ khách hàng và coi đây là yếu tố rất quan trọng trong việc vận hành tuyến. Hy vọng sẽ đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho hành khách khi sử dụng loại hình xe buýt cỡ nhỏ này", ông Thắng khẳng định. 

Tiêu dùng & Dư luận - Trải nghiệm xe buýt cỡ nhỏ kết nối với đường sắt đô thị Thủ đô (Hình 4).

Nhiều hành khách cho rằng cần nhân rộng mô hình xe buýt cỡ nhỏ đến nhiều quận nội đô của Hà Nội để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. 

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin trong ngày thứ 2 đưa vào vận hành, lượng hành khách sử dụng loại xe buýt mini này vẫn còn khá ít. Thực tế trên chuyến xe mà Phóng viên trực tiếp trải nghiệm từ đầu đến cuối bến chỉ có 4 hành khách.

Giải thích về vấn đề này, ông Hoàng Huy Thông - Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính, Công ty Cổ phần Xe Khách Hà Nội cho biết do tuyến xe buýt 146 với loại xe buýt mini mới được đưa vào khai thác nên trong những ngày đầu tiên nhiều hành khách còn chưa biết có tuyến này để tham gia trải nghiệm.

“Thực tế theo ghi nhận thì trong hai ngày đầu vận hành, lượng hành khách còn khá ít. Đây cũng nằm trong tính toán của chúng tôi trong thời gian đầu vận hành tuyến. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận hành tuyến và tăng cường thêm thông tin về việc mở tuyến mới 146 để người dân được biết”, ông Thông trao đổi.

Chia sẻ tình hình thực tế, ông Nguyễn Văn Thắng, Tổ trưởng tổ vận hành xe buýt trên tuyến 146 cho biết mặc dù số lượng hành khách trong những ngày đầu còn thấp nhưng vẫn có những tín hiệu tích cực

“Nếu trong ngày đầu tiên khai thác (ngày 1/7), tần suất khai thác tối đa chỉ đạt 11 lượt khách/ 1 ca làm việc (1/2 ngày) thì đến ngày thứ hai có những chuyến xe chúng tôi đã đạt 9 lượt khách/1 chuyến. Mặc dù con số vẫn còn thấp nhưng nếu tính phần trăm tăng trưởng thì cũng đáng để kỳ vọng.

Trong những ngày đầu khi người dân chưa biết, chưa quen tuyến, quen xe thì việc ít khách là chuyện bình thường. Chúng tôi không cảm thấy lo lắng về điều đó. Anh em lái xe, phục vụ đều giữ tinh thần tốt. Chúng tôi cũng phát động thi đua giữa các xe trên cùng tuyến để tạo không khí lao động cho anh em”, ông Thắng chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Thắng cũng cho biết mặc dù hiện tại vẫn ít khách nhưng đơn vị vận hành cũng đã xây dựng các phương án để xử lý trong tình trạng khách quá đông trong tương lai. 

"Hiện trên toàn tuyến buýt 146 đang vận hành tổng cộng 13 xe trong đó có 10 trực tiếp phục vụ hành khách và 3 xe dự phòng. Trong trường hợp lượng hành khách đông thì chúng tôi sẽ huy động thêm 3 xe dự phòng vào phục vụ hành khách, giảm tải cho tuyến", ông Thắng chia sẻ. 

Tiêu dùng & Dư luận - Trải nghiệm xe buýt cỡ nhỏ kết nối với đường sắt đô thị Thủ đô (Hình 5).

Xe trên tuyến 146 chạy liên tục từ 5h00-22h00 hàng ngày với tần suất 14-15-28-30 phút/lượt, giá vé: 7.000 đồng/lượt.

Tuyến buýt 146 được kết nối với tuyến đường sắt 2A: Cát Linh - Hà Đông tại Hào Nam đến các điểm thu hút hành khách, khu vui chơi giải trí, khu phố cổ Hà Nội, khu vực Liên cơ quan và mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Xe sẽ xuất phát từ Hào Nam (ga Cát Linh) - Giảng Võ - Núi Trúc - Kim Mã - Liễu Giai - Đội Cấn - Bưởi - Võ Chí Công (Khu liên cơ) - Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân - Âu Cơ - Nghi Tàm - Yên Phụ - Hàng Than - Quán Thánh - Hàng Cót - Hàng Lược - Chả Cá - Hàng Cân - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Trần Phú - Sơn Tây - Kim Mã (Bên trong tòa PTA Kim Mã) - Giảng Võ - Hào Nam (ga Cát Linh).

Xe chạy liên tục từ 5h00-22h00 hàng ngày với tần suất 14-15-28-30 phút/lượt, giá vé: 7.000 đồng/lượt (Các loại vé tháng, vé ưu tiên được sử dụng như các tuyến xe buýt nội đô hiện hành).

“Việc này sẽ giúp kết nối vận tải khách theo hướng đa phương thức nhằm tăng cường khả năng kết nối, trung chuyển hành khách giữa đường sắt đô thị và hệ thống xe buýt, tạo thuận lợi cho hành khách khi sử dụng phương tiện công cộng.

Đồng thời, tăng khả năng tiếp cận, kết nối của xe buýt tới các trung tâm phát sinh nhu cầu: Khu đô thị mới, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, bến xe, ga đường sắt đô thị, khu công nghiệp, chung cư…”, ông Hoàng Huy Thông cho biết.

Tiêu dùng & Dư luận - Trải nghiệm xe buýt cỡ nhỏ kết nối với đường sắt đô thị Thủ đô (Hình 6).

Xe buýt mang nhãn hiệu Gaz có sức chứa 22 chỗ, nhỏ gọn phù hợp với lộ trình các tuyến phố đi qua.

Hà Nội: Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã "hẹn ngày về đích"

Thứ 6, 01/07/2022 | 18:40
Lãnh đạo Sở TN&MT Hà Nội vừa cho biết đến tháng 10/2022 nhà máy điện rác Sóc Sơn sẽ đi vào hoạt động ổn định, đốt rác với với công suất 4.000 tấn rác/ngày.

Hà Nội: Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 phục hồi mạnh mẽ

Thứ 6, 01/07/2022 | 16:06
Thành phố Hà Nội đã thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi nhanh.

Hà Nội: Đề xuất sớm triển khai 14 tuyến đường dành riêng cho xe buýt

Thứ 5, 30/06/2022 | 16:08
Hiệp hội VTHKCC Tp.Hà Nội đề xuất tiếp tục phát triển làn đường dành riêng cho xe buýt, sớm có kế hoạch triển khai 14 tuyến đường dành riêng cho phương tiện này.

Tp.HCM tiếp tục đề xuất được sử dụng xe buýt cỡ nhỏ

Thứ 5, 09/06/2022 | 10:30
Trong đề xuất bổ sung 12 tuyến xe buýt mới, Sở GTVT Tp.HCM đề xuất 4 tuyến xe buýt nhỏ phù hợp với đặc thù đường giao thông nhỏ hẹp, giúp người dân dễ tiếp cận hơn.
Cùng tác giả

Phỏng đoán nguyên nhân máy bay của Vietnam Airlines bị móp đầu do mưa đá

Thứ 3, 21/05/2024 | 10:54
Sau khi phát hiện sự cố ở phần kính lái và phần đầu, 1 máy bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi Cần Thơ đã phải quay trở lại sân bay Nội Bài để bảo đảm an toàn.

Phê duyệt quy hoạch sân bay Liên Khương

Thứ 2, 20/05/2024 | 17:44
Bộ GTVT vừa phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Liên Khương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Thứ 6, 17/05/2024 | 16:17
Cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên dài 66 km, hiện có quy mô 2 làn xe, bề rộng mặt đường 12 m, tốc độ thiết kế 60 km/h, đã đưa vào khai thác từ tháng 4/2022.

Bộ GTVT đề nghị rà soát suất đầu tư cao tốc Phủ Lý-Nam Định vì quá cao

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:13
Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Nam Định liên quan phương án đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Phủ Lý - Nam Định.

Phó Thủ tướng chỉ đạo "gỡ khó" vật liệu san lấp cho dự án giao thông

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:38
Các Bộ, ngành theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để tình trạng thiếu vật liệu ảnh hưởng tiến độ dự án.
Cùng chuyên mục

Cà Mau: Rà soát, đề xuất giải pháp thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp

Thứ 3, 21/05/2024 | 17:00
Tỉnh ứng dụng công nghệ số, thông qua việc ứng dụng phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu để quản lý và thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp.

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tháng 4/2024 giảm mạnh

Thứ 3, 21/05/2024 | 15:31
Trong tháng 4/2024 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm 27,1% (tương ứng giảm 4.295 chiếc) so với lượng nhập của tháng trước.

Nuôi vài tổ ong thử nghiệm, không lâu sau có hàng trăm đàn ong mật, người dân thu "lãi khủng"

Thứ 3, 21/05/2024 | 15:00
Trung bình mỗi năm, sản lượng mật gia đình ông Thiên thu được hơn 1 tấn, lợi nhuận khoảng 200-250 triệu đồng.

Giá nông sản hôm nay 21/5: Nhãn trái vụ giá cao, dưa lê Nghệ An đắt hàng, sầu riêng đà tăng

Thứ 3, 21/05/2024 | 13:00
Giá sầu riêng tiếp tục tăng vọt, hồ tiêu xu hướng đi ngang, nhãn trái vụ đắt hàng, dưa lê Nghệ An được giá, nông dân phấn khởi.

Hàng không “tiếp sức” thu hút khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch

Thứ 2, 20/05/2024 | 14:25
Hãng hàng không liên tục khai thác các đường bay đến Ấn Độ, Singapore để thu hút khách nước ngoài tới Việt Nam và kích cầu du lịch.
     
Nổi bật trong ngày

Nuôi vài tổ ong thử nghiệm, không lâu sau có hàng trăm đàn ong mật, người dân thu "lãi khủng"

Thứ 3, 21/05/2024 | 15:00
Trung bình mỗi năm, sản lượng mật gia đình ông Thiên thu được hơn 1 tấn, lợi nhuận khoảng 200-250 triệu đồng.

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tháng 4/2024 giảm mạnh

Thứ 3, 21/05/2024 | 15:31
Trong tháng 4/2024 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm 27,1% (tương ứng giảm 4.295 chiếc) so với lượng nhập của tháng trước.

Việt Nam là điểm đến ưa thích của du khách Ấn Độ

Thứ 2, 20/05/2024 | 06:00
Theo trang livemint.com, tỉ lệ người Ấn Độ đi du lịch nước ngoài đã tăng đột biến thời gian gần đây trong đó Việt Nam nổi lên như một điểm đến quốc tế được ưa chuộng

Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng: Nhận định tuần mới khởi sắc

Thứ 2, 20/05/2024 | 10:25
Thị trường cà phê trong nước giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua.

Giá nông sản hôm nay 21/5: Nhãn trái vụ giá cao, dưa lê Nghệ An đắt hàng, sầu riêng đà tăng

Thứ 3, 21/05/2024 | 13:00
Giá sầu riêng tiếp tục tăng vọt, hồ tiêu xu hướng đi ngang, nhãn trái vụ đắt hàng, dưa lê Nghệ An được giá, nông dân phấn khởi.