Tp.HCM: Siết chặt quy định chuyển trường cấp THPT để đảm bảo công bằng

Tp.HCM: Siết chặt quy định chuyển trường cấp THPT để đảm bảo công bằng

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 04/08/2023 | 14:16
0
Từ năm học 2023-2024, Sở GD&ĐT Tp.HCM phân cấp thẩm quyền giải quyết việc chuyển trường, xin học lại đối với học sinh THPT cho hiệu trưởng nhà trường.

Đề cao trách nhiệm của hiệu trưởng

Trao đổi với Người Đưa Tin, Giám đốc Sở GD&ĐT Tp.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Sở này đã có quyết định phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho hiệu trưởng trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là THPT). Trong đó, phân cấp thẩm quyền cho hiệu trưởng nhà trường thực hiện việc chuyển trường đối với học sinh THPT (mã TTHC: 2.002478) và phân cấp thẩm quyền thực hiện việc xin học lại đối với học sinh trung học (mã TTHC: 1.001088).

Theo đó, Hiệu trưởng các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (cao nhất là THPT) có trách nhiệm giải quyết việc chuyển trường và xin học lại đối với học sinh THPT theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Tp.HCM.

Còn ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Tp.HCM thông tin, từ năm học 2022-2023 việc chuyển trường học sinh THPT sẽ được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới và khi kết thúc học kỳ I của năm học.

Hiệu trưởng trường nơi chuyển đi và hiệu trưởng trường nơi chuyển đến thống nhất cho chuyển đi và nhận chuyển đến. Trong đó, hiệu trưởng trường tiếp nhận học sinh chuyển đến căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được giao hàng năm để tiếp nhận học sinh (không nhận thêm học sinh khi đã đủ chỉ tiêu).

“Hiệu trưởng nhà trường khi tiếp nhận học sinh chuyển đến cần lưu ý xem xét kỹ chương trình học (Chương trình GDPT 2006 hay Chương trình GDPT 2018), môn học (bắt buộc, lựa chọn, tự chọn) và các chuyên đề học tập lựa chọn để tiếp nhận học sinh, đảm bảo học sinh có thể hoàn thành chương trình học giai đoạn tiếp theo”, ông Quốc lưu ý thêm.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, tại Trường THPT Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, việc chuyển trường của học sinh đến trường khác chỉ giải quyết trong trường hợp “nhà học sinh phải cách trường THPT Bình Hưng Hòa từ 7km trở lên và được sự đồng ý của hiệu trưởng trường chuyển đến”.

Bên cạnh đó, trường này quy định sẽ không tiếp nhận, giải quyết trường hợp chuyển trường với học sinh khối 12 năm học 2023-2024.

Trong khi đó, Trường THPT Thanh Đa, quận Bình Thạnh chỉ tiếp nhận học sinh chuyển đến trong trường hợp sĩ số lớp học còn khả năng đáp ứng, đồng thời nhóm môn học lựa chọn của học sinh phải “tương thích” với các nhóm môn học nhà trường đang triển khai giảng dạy.

“Nhà trường chỉ tiếp nhận học sinh chuyển đến trong trường hợp nhóm môn học lựa chọn học sinh lựa chọn ở trường chuyển đi phù hợp với nhóm môn học lựa chọn nhà trường có giảng dạy. Bên cạnh đó, sĩ số lớp học của trường phải còn đủ khả năng tiếp nhận, chưa vượt quá 45 em/lớp”, thông báo của nhà trường cho biết.

Việc giải quyết trường hợp học sinh chuyển trường được Trường THPT Dương Văn Thì, Tp.Thủ Đức căn cứ trên 2 yếu tố: Việc thay đổi chỗ ở của học sinh; Khả năng học tập của học sinh ở trường chuyển đến. Riêng với học sinh theo học Chương trình GDPT 2018, việc chuyển trường còn được cân nhắc thêm về nhóm môn học lựa chọn của học sinh…

Phòng tránh phát sinh tiêu cực

Tại Tp.HCM, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm luôn mang tính phân hóa cao, với chỉ 70% học sinh tiếp tục theo học tại các trường THPT công lập. Do đó, tình trạng học sinh xin chuyển từ các trường THPT top dưới lên trường THPT top trên phổ biến đến mức nhiều trường THPT top dưới thậm chí không giải quyết bất kỳ trường hợp nào xin chuyển trường nếu học sinh không thực sự có lý do chính đáng.

Một cán bộ phó hiệu trưởng trường THPT tại quận 8 chỉ ra, là trường vùng ven thành phố, việc tuyển sinh của trường này rất khó, chưa năm nào trường tuyển đủ chỉ tiêu lớp 10.

“Nhiều năm trước, chỉ sau một năm học, số học sinh xin chuyển đi mất đến cả lớp (45-50 em). Vài năm nay, trường đã không giải quyết trường hợp nào, thay vào đó đội ngũ tập trung nâng cao chất lượng giáo dục để giữ chân học sinh”, vị này cho biết

Hiệu trưởng một trường THPT tại Tp.Thủ Đức chia sẻ, sở dĩ nhiều trường phải “ràng buộc” trong việc chuyển trường là vì chỉ cần giải quyết cho 1 trường hợp thì sẽ phải giải quyết cho nhiều trường hợp, rất khó khăn cho các trường THPT top dưới.

Nhiều lãnh đạo trường THPT top dưới tại Tp.HCM đồng quan điểm, ngay khi đặt nguyện vọng vào trường THPT, học sinh đã được các trường THCS tư vấn rất kỹ về khoảng cách địa lý để phù hợp với điều kiện di chuyển của học sinh. Phụ huynh học sinh đã phải làm đơn cam kết không đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển. Do đó, nếu lấy lý do rằng điều kiện di chuyển khó khăn để xin chuyển trường thì không đủ sức thuyết phục.

Giải đáp cho học sinh về việc chuyển trường sau khi trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập, bà Võ Thị Huyền, chuyên viên Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Tp.HCM cho rằng học sinh không nên có suy nghĩ chuyển trường vì việc này rất khó.

Theo quy định, sau khi trúng tuyển, hệ thống của Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ chọn ra học sinh trúng tuyển vào lớp 10, trúng nguyện vọng nào bắt buộc phải chọn nguyện vọng đó, không được thay đổi. Khi đã nhập học, các em phải theo suốt 3 năm THPT. Nếu không theo được, các em buộc phải nghỉ học hoặc chuyển sang hướng đi khác.

Ở THCS, các em có thể chuyển trường gần nhà, trường phù hợp năng lực. Còn ở THPT, các em xin chuyển trường rất khó vì phải được sự chấp thuận của hiệu trưởng hai trường. Cho dù hiệu trưởng trường này chấp nhận nhưng hiệu trưởng trường kia không đồng ý thì các em không được chuyển.

“Mặt khác, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng là nguyên nhân khiến việc chuyển trường của các em càng khó khăn hơn. Vì như đã nói, chương trình giáo dục mỗi trường mỗi khác, tổ hợp môn tự chọn cũng khác nhau nên việc chuyển trường sẽ gây ra nhiều khó khăn cho học sinh lẫn giáo viên giảng dạy”, bà Huyền lý giải.

Bổ sung kiến thức cho học sinh chuyển trường

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Tp.HCM yêu cầu, kể từ năm học 2023-2024, các nhà trường thực hiện chuyển trường và tiếp nhận học sinh chuyển trường không lấy sách giáo khoa làm căn cứ, gây khó khăn cho học sinh khi chuyển trường.

Học sinh học theo Chương trình GDPT 2018, sau khi học sinh hoàn thành chương trình và được lên lớp trên thì được chuyển trường. Việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh không phụ thuộc vào sách giáo khoa được lựa chọn khác nhau giữa trường nơi chuyển đi và trường nơi chuyển đến.

Đối với học sinh THPT học Chương trình GDPT 2018, khi chuyển trường, nếu có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập, nhà trường cần hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập lựa chọn cấp THPT. Đồng thời, có các giải pháp phù hợp hỗ trợ học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng của môn học mới để học sinh có đủ năng lực học tiếp môn học mới ở lớp tiếp theo.

Tp.HCM: Ngăn chặn “gian lận” tuyển sinh lớp 10 bằng cách chuyển trường

Thứ 3, 14/03/2023 | 14:00
Tình trạng kết thúc học kỳ 1, nhiều phụ huynh học sinh lớp 10 xin chuyển trường như cách “gian lận” sau kỳ thi tuyển sinh đã được Sở GD&ĐT Tp.HCM nhìn ra.

Học sinh rớt lớp 10 trường THPT chuyên, gần 250 phụ huynh phản đối

Thứ 7, 14/08/2021 | 19:57
Vì dịch Covid-19, TP.HCM không tổ chức thi tuyển mà đưa ra giải pháp xét tuyển vào lớp 10. Từ đó, dẫn đến câu chuyện ồn ào về kết quả tuyển sinh của trường chuyên.
Cùng tác giả

Dược sĩ Tiến, ca sĩ Hương Giang tổ chức lễ hội âm nhạc cho sinh viên

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:32
Các giọng ca Hoàng Tôn, Phạm Hồng Phước, Đức Phúc, Quốc Thiên, Nguyễn Trần Trung Quân, Erik... tham gia lễ hội âm nhạc "Trẻ concert".

Miss Universe Vietnam 2024 sẽ nhận giải thưởng 2 tỷ đồng tiền mặt

Thứ 2, 13/05/2024 | 22:07
Đại diện nhà sản xuất Miss Universe Vietnam 2024 cho biết cuộc thi năm nay sẽ có nhiều thay đổi, trong đó tân Miss Universe sẽ được nhận tiền mặt lên đến 2 tỷ đồng.

Tp.HCM: Đầu tư công nghệ để nghề nuôi chim yến phát triển bền vững

Thứ 2, 13/05/2024 | 19:00
Nuôi chim yến tại Tp.HCM được xác định là một trong những nghề tiềm năng, có khả năng thu nguồn lợi kinh tế cao nên số lượng nhà nuôi yến tăng lên rất nhanh.

Đưa chợ truyền thống lên trực tuyến, chuyển đổi bán lẻ theo xu hướng

Thứ 2, 13/05/2024 | 15:06
Ngành công thương đang xúc tiến xây dựng mô hình bán hàng trực tuyến tại chợ truyền thống nhằm tổ chức lại kênh bán lẻ.

Tp.HCM: Hơn 8.900 căn hộ tái định cư bỏ trống, nợ 81 tỷ đồng phí vận hành

Thứ 5, 09/05/2024 | 22:06
Tp.HCM hiện có 8.948 căn hộ tái định cư thuộc sở hữu nhà nước chưa bố trí cho người dân tại 85 chung cư, cụm chung cư.
Cùng chuyên mục

Huyện nghèo xây trường học tiền tỷ rồi bỏ hoang vì không có học sinh

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:59
Việc một số điểm trường có vốn đầu tư hàng tỷ đồng, xây dựng xong rồi bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng đã gây lãng phí ngân sách Nhà nước, khiến dư luận bức xúc.

Nhà khoa học là trụ cột xây dựng đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:06
Đại học Quốc gia Hà Nội chú trọng ưu tiên nguồn lực để triển khai các chương trình, đề tài KH&CN trọng điểm quốc gia trong thời gian tới.

Cần "năng động" trong hoạt động đào tạo đội ngũ nhà giáo

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:05
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh Đại học Sư phạm Hà Nội cần điều chỉnh góc nhìn, nhận diện vị trí, vai trò, qua đó xác định sứ mệnh, trách nhiệm với ngành.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có tân Hiệu trưởng

Thứ 4, 15/05/2024 | 14:18
Bộ GD&ĐT kỳ vọng nhà trường sẽ đóng góp tích cực và thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Bình Thuận chi hơn 215 tỷ đồng để hỗ trợ học phí cho học sinh

Thứ 4, 15/05/2024 | 13:54
Việc hỗ trợ học phí cho học sinh năm học 2023 - 2024, giải quyết nguyện vọng chính đáng cho phụ huynh học sinh các hộ gia đình khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận chi hơn 215 tỷ đồng để hỗ trợ học phí cho học sinh

Thứ 4, 15/05/2024 | 13:54
Việc hỗ trợ học phí cho học sinh năm học 2023 - 2024, giải quyết nguyện vọng chính đáng cho phụ huynh học sinh các hộ gia đình khó khăn.

Cần "năng động" trong hoạt động đào tạo đội ngũ nhà giáo

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:05
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh Đại học Sư phạm Hà Nội cần điều chỉnh góc nhìn, nhận diện vị trí, vai trò, qua đó xác định sứ mệnh, trách nhiệm với ngành.

Huyện nghèo xây trường học tiền tỷ rồi bỏ hoang vì không có học sinh

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:59
Việc một số điểm trường có vốn đầu tư hàng tỷ đồng, xây dựng xong rồi bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng đã gây lãng phí ngân sách Nhà nước, khiến dư luận bức xúc.

Nhà khoa học là trụ cột xây dựng đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:06
Đại học Quốc gia Hà Nội chú trọng ưu tiên nguồn lực để triển khai các chương trình, đề tài KH&CN trọng điểm quốc gia trong thời gian tới.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm học 2024-2025

Thứ 4, 15/05/2024 | 10:07
Ngày 8/6 và 9/6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội được tổ chức. Kỳ thi năm nay được đánh giá có tính cạnh tranh rất cao.