TP.Đà Nẵng: Sau khách sạn, đến lượt Nhà thờ Chính tòa không đón khách vì lo sợ vi rút Corona

TP.Đà Nẵng: Sau khách sạn, đến lượt Nhà thờ Chính tòa không đón khách vì lo sợ vi rút Corona

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 28/01/2020 | 05:45
1
Nhà thờ Chính tòa - một địa điểm du lịch văn hóa ở TP. Đà Nẵng luôn có hàng ngàn lượt khách tham quan mỗi ngày đã đóng cửa vì lo bệnh dịch lây lan.

Ngày 27/1 (tức Mồng 3 Tết Canh Tý 2020, nhà thờ Chính toà Đà Nẵng (hay còn gọi là nhà thờ Con gà) đóng cửa không đón tiếp du khách tham quan.

Theo ghi nhận của PV, nhà thờ lớn này một trong những địa điểm thu hút đông du khách tham quan nhiều năm qua. Mỗi ngày, có hàng ngàn lượt người vào ra địa điểm này. Trong đó, luôn có một lượng du khách rất lớn đến từ Trung Quốc.

Trước tình hình dịch bệnh do vi rút Corona gây ra như hiện nay ở Trung Quốc, nhà thờ Chính toà sẽ đóng cửa chính số 156 đường Trần Phú và cổng phụ số 47 đường Yên Bái, không tiếp đón du khách.

"Xin lưu ý bà con giáo dân cũng cần theo dõi tình hình và có sự tự bảo vệ thích hợp. Khi nào mở cửa lại, giáo xứ Chính toà sẽ có thông báo sau. Rất mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này", thông báo của nhà thờ ghi.

Tin nhanh - TP.Đà Nẵng: Sau khách sạn, đến lượt Nhà thờ Chính tòa không đón khách vì lo sợ vi rút Corona

Khách sạn thông báo không đón khách Trung Quốc vì lo lắng liên quan đến dich bệnh Corona.

Trước đó, cũng vì lo ngại dịch vi rút Corona mới lây lan, một khách sạn ở TP. Đà Nẵng đã dán thông báo ngưng phục vụ khách đến từ Trung Quốc. Khách sạn này đã hoàn tiền và từ chối hợp đồng nhận khách của một đoàn khách Trung Quốc đặt phòng từ vài tháng trước.

Thông báo của khách sạn này được viết bằng tiếng Việt, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh có nội dung: “Khách sạn chúng tôi xin phép không đón tiếp quý khách đến từ Trung Quốc trong thời gian này vì đất nước bạn đang có dịch bệnh Corona đang lây lan, truyền bệnh. Khi nào chúng tôi sẵn sàng phục vụ quý khách, chúng tôi sẽ thông báo. Chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này”.

Tuy nhiên, sau đó, cơ quan chức năng đã đề nghị khách sạn này gỡ bỏ thông báo. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc sở Du lịch Đà Nẵng cho rằng, việc nâng cao cảnh giác đề phòng dịch bệnh của khách sạn là tốt nhưng việc công khai dán thông báo từ chối nhận khách Trung Quốc có phần phản cảm, dễ gây hiểu nhầm.

Tin nhanh - TP.Đà Nẵng: Sau khách sạn, đến lượt Nhà thờ Chính tòa không đón khách vì lo sợ vi rút Corona (Hình 2).

TP. Đà Nẵng với đủ sân bay, cảng biển... là điểm đến du lịch lớn của miền Trung đang căng mình phòng chống vi rút Corona.

Ở một diễn biến khác có liên quan, đến ngày 27/1, có khoảng 12.000 người Trung Quốc đang đi du lịch và làm việc tại địa phương.

Trong đó, 218 khách từ Vũ Hán đã về nước hết trong tối 27/1 này. Trong số khách đến từ Vũ Hán không phát hiện trường hợp nào có triệu chứng của vi rút Corona. Cũng tính đến thời điểm ngày 27/1, các cửa khẩu và cơ sở y tế trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã ghi nhận 41 người có biểu hiện sốt.

Ngành y tế đã cách ly, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm cho 15 bệnh nhân. 3/15 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm (âm tính với chủng mới của vi rút corona), 12 mẫu bệnh phẩm còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm của viện Pasteur Nha Trang.  

Chính quyền TP.Đà Nẵng nhìn nhận, địa phương có sân bay, cảng biển, là đầu mối du lịch, điểm đến của nhiều du khách Trung Quốc nên nguy cơ xuất hiện và bùng phát dịch là rất lớn nếu không có biện pháp phòng ngừa. 

UBND TP.Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, địa phương thực hiện tăng cường giám sát chặt chẽ tại cộng đồng để phát hiện sớm, xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona và các yếu tố dịch tễ liên quan đến các trường hợp nghi ngờ.

Chuẩn bị đầy đủ các phương án cách ly, điều trị bệnh nhân theo từng tình huống của dịch bệnh.

Tổ chức kiểm tra giám sát, hướng dẫn việc triển khai công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đơn vị. Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, thuốc, trang thiết bị, hoá chất... sẵn sàng đáp ứng khi có dịch bệnh xảy ra.

Thủ tướng chủ trì họp về phòng, chống dịch nCoV

Thứ 2, 27/01/2020 | 20:16
Chiều 27/1 (mùng 3 Tết), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), hiện đang lây lan nhanh tại Trung Quốc.

Tổng giám đốc WHO đích thân tới Trung Quốc để thảo luận về tình hình dịch viêm phổi

Thứ 2, 27/01/2020 | 13:45
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông đang trên đường tới Trung Quốc để thảo luận cách thức kiểm soát dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra.

Nhất định không để dịch nCoV lây lan ra cộng đồng

Thứ 2, 27/01/2020 | 13:42
Chiều 26/1 (mùng 2 Tết), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc làm việc thứ ba trong vòng 4 ngày qua với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch viêm hô hấp cấp do virus nCorona (nCoV).
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.