Tổng cục Môi trường nói gì về vấn đề lãnh đạo nhiều hơn nhân viên

Tổng cục Môi trường nói gì về vấn đề lãnh đạo nhiều hơn nhân viên

Thứ 6, 29/09/2017 | 09:18
1
Trong một thông cáo báo chí được phát đi từ Tổng cục Môi trường xác nhận, Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường có 25 người, trong đó có 3 lãnh đạo Cục, 13 lãnh đạo cấp Phòng, 6 chuyên viên và 3 hợp đồng lao động.

Câu chuyện nhân sự làm việc tại Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) lại nóng lên khi thông tin tại đơn vị này lãnh đạo nhiều hơn nhân viên.

Theo danh sách nhân sự Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường  được công bố công khai, sau khi Cục trưởng Lương Duy Hanh bị cách chức vì liên quan đến sai phạm trong vụ Formosa, đơn vị này hiện có 3 Phó cục trưởng.

Pháp luật - Tổng cục Môi trường nói gì về vấn đề lãnh đạo nhiều hơn nhân viên

Lãnh đạo bộ TN&MT yêu cầu báo cáo vụ việc cục phó mất tiền

Khối văn phòng của Cục này có 2 Phó chánh văn phòng, 1 kế toán trưởng, 1 văn thư, 1 chuyên viên, 2 lái xe. Phòng Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường có 1 trưởng phòng, 3 phó phòng và 1 chuyên viên.

Phòng Hậu kiểm và Giám sát môi trường có 3 người thì tất cả đều làm Phó trưởng phòng. Phòng Kiểm tra, Thanh tra môi trường có 1 trưởng phòng và 3 phó phòng. Không có chuyên viên. Phòng xử lý vi phạm về môi trường hiện nay có một Phó phòng và 2 chuyên viên.

Nhìn vào con số thực tế trên có thể thấy, số cán bộ lãnh đạo ở Cục này nhiều hơn so với số cán bộ làm việc. Điều này cũng làm dấy lên nghi ngại về câu chuyện thừa lãnh đạo, thiếu người làm việc.

Về vấn đề này, trong thông cáo báo chí phát đi, Tổng cục Môi trường cho rằng, tổng số công chức và hợp đồng lao động của Cục này là 25 người, trong đó có 3 lãnh đạo Cục, 13 lãnh đạo cấp Phòng, 6 chuyên viên và 3 hợp đồng lao động.

Việc bố trí cán bộ là phù hợp với thực tế và quy định tại thời điểm đó. Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, đã có một số cán bộ xin chuyển công tác. 

Pháp luật - Tổng cục Môi trường nói gì về vấn đề lãnh đạo nhiều hơn nhân viên (Hình 2).

Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường  mất tiền khi đi thanh tra

 

Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ và Bộ TNMT có chủ trương tổ chức tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Vì vậy, để hoạt động hiệu quả hơn, cùng với các đơn vị khác trong Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường đã chủ động tiến hành tổ chức đánh giá toàn diện việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc.

Hoãn thanh tra ở Long An để ra Hà Nội báo cáo

Liên quan đến câu chuyện ông Nguyễn Xuân Quang, cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) bị mất gần 400 triệu khi đi thanh tra ở Long An, Tổng cục Môi trường đã yêu cầu ông này báo cáo để làm căn cứ báo cáo lên lãnh đạo bộ TN&MT.

Trong một diễn biến khác, lãnh đạo Sở TN-MT Long An cho biết, đoàn thanh tra do ông Quang làm trưởng đoàn đã tạm dừng công tác tại địa phương vào chiều 28/9.

Theo đó, ông Quang đã có thông báo đến Sở TN-MT Long An về việc tạm dừng hoạt động thanh tra các doanh nghiệp (DN) vào chiều 28/9 và sáng 29/9 để trở về Hà Nội báo cáo vụ việc có liên quan đến số tiền ông bị mất ở khách sạn.

Đồng thời, tiến hành xây dựng  đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Tổng cục Môi trường trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đề án đã được các Bộ, ngành góp ý, hiện đang được Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đề án này, số đầu mối các Cục quản lý nhà nước trực thuộc Tổng cục  Môi trường (trong đó có Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường) sẽ giảm từ 7 Cục xuống còn 4 Cục, chuyển đổi mô hình tổ chức của 3 Cục thành Vụ. Dự kiến số lượng đầu mối cấp phòng sẽ giảm bớt 17 phòng, số lượng cán bộ lãnh đạo cấp phòng sẽ giảm 43 người.

“Việc sắp xếp, bố trí lại cán bộ lãnh đạo, quản lý của Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường nói riêng và Tổng cục Môi trường nói chung đang được chủ động thực hiện theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới”, thông cáo báo chí nêu rõ..

Xuân Hòa 

Vụ Cục phó mất tiền ở khách sạn: Ai chịu trách nhiệm?

Thứ 5, 28/09/2017 | 20:55
Vụ Cục phó bộ TN&MT vào Long An công tác, bị mất gần 400 triệu đồng tại khách sạn, nhiều tình huống pháp lý đặt ra, vậy ai sẽ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp này?

Vụ cục phó mất gần 400 triệu: Quy định nào cấm đem theo tiền mặt?

Thứ 5, 28/09/2017 | 20:00
Đành rằng Nhà nước đang khuyến khích thanh toán điện tử nhưng điều đó không có nghĩa là một phó cục trưởng như ông Quang không được mang theo một lượng lớn tiền mặt bên mình.

Vụ Phó Cục trưởng mất tiền: Ngày 29/9 phải báo cáo lên Tổng cục

Thứ 5, 28/09/2017 | 11:39
Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Tổng cục Môi trường phải báo cáo vụ việc Phó Cục trưởng mất tiền sau ngày 29/9.

Vụ Phó Cục trưởng mất tiền: Danh sách 30 đơn vị bị tổng cục Môi trường thanh tra ở Long An

Thứ 5, 28/09/2017 | 07:22
Năm 2017, bộ Tài nguyên & Môi trường giao nhiệm vụ cho các đơn vị của Bộ thực hiện 8 nhiệm vụ thanh tra trên cả nước. Tỉnh Long An có 2 cuộc thanh tra.

Vụ Phó Cục trưởng mất tiền: Tổng cục Môi trường thanh tra những gì ở Long An?

Thứ 4, 27/09/2017 | 20:25
Theo kế hoạch được giao của bộ Tài nguyên và Môi trường, trong quý III và quý IV năm 2017, tổng cục Môi trường sẽ có đợt thanh tra tại Long An.

Công an lên tiếng vụ Phó Cục trưởng bị mất trộm 385 triệu đồng ở khách sạn

Thứ 4, 27/09/2017 | 18:38
Trong đợt công tác ở các tỉnh phía Nam, Phó Cục trưởng cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường bị mất trộm 385 triệu đồng.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.