Toàn cảnh vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa qua ảnh

Toàn cảnh vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa qua ảnh

Thứ 5, 30/11/2017 | 07:55
0
Liên quan nghi can gây ra cái chết của cháu bé hơn 20 ngày tuổi ở TX.Bỉm Sơn, sáng 29/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và xác định được nghi can liên quan đến cái chết của cháu bé là Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé), sinh năm 1952, ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Trong ảnh: Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp lấy lời khai của nghi can (Nguồn: Công an Thanh Hóa)

Liên quan nghi can gây ra cái chết của cháu bé hơn 20 ngày tuổi ở TX.Bỉm Sơn, sáng 29/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và xác định được nghi can liên quan đến cái chết của cháu bé là Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé), sinh năm 1952, ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Trong ảnh: Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp lấy lời khai của nghi can (Nguồn: Công an Thanh Hóa)

Đại tá Khương Duy Oanh cho biết: Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an Thanh Hóa đã huy động lực lượng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ có mặt ngay tại hiện trường để tiến hành các biện pháp điều tra. Đến 16h ngày 28/11 đã xác định được nghi can có liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu bé. (Ảnh: Báo Người lao động)

Đại tá Khương Duy Oanh cho biết: Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an Thanh Hóa đã huy động lực lượng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ có mặt ngay tại hiện trường để tiến hành các biện pháp điều tra. Đến 16h ngày 28/11 đã xác định được nghi can có liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu bé. (Ảnh: Báo Người lao động)

Căn cứ vào những dấu vết và kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng những mâu thuẫn trong lời khai của bà nội cháu bé về việc có 2 đối tượng lạ mặt (một nam, một nữ) vào khống chế, bắt cóc cháu bé, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hoá đã loại bỏ các yếu tố bắt cóc. Toàn bộ sự việc là do bà nội cháu bé dựng lên. (Ảnh: VTV)

Căn cứ vào những dấu vết và kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng những mâu thuẫn trong lời khai của bà nội cháu bé về việc có 2 đối tượng lạ mặt (một nam, một nữ) vào khống chế, bắt cóc cháu bé, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hoá đã loại bỏ các yếu tố bắt cóc. Toàn bộ sự việc là do bà nội cháu bé dựng lên. (Ảnh: VTV)

Trước những chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra, bước đầu bà Phạm Thị Xuân thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu bé, sau đó tạo nên hiện trường giả về một vụ bắt cóc nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an.(Ảnh: Báo Thanh niên)

Trước những chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra, bước đầu bà Phạm Thị Xuân thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu bé, sau đó tạo nên hiện trường giả về một vụ bắt cóc nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an.(Ảnh: Báo Thanh niên)

Trước đó, theo thông tin trình báo ban đầu của gia đình anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi), vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (38 tuổi), trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn với cơ quan công an, vào lúc 18h40 ngày 25/11, tại gia đình anh đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em. Vào thời điểm trên, Phạm Thị Xuân đang bế cháu gái thì bị hai đối tượng lạ mặt gồm một nam và một nữ đi xe máy tay ga vào khống chế Xuân. Đối tượng nam dùng dao đe dọa, đối tượng nữ một tay túm tóc, một tay bịt miệng Xuân, đẩy Xuân ra cổng nhà và giằng lấy cháu bé, đối tượng nam đạp Xuân ngã và cả hai bế cháu bé lên xe máy tẩu thoát. (Ảnh: Tri thức trẻ)

Trước đó, theo thông tin trình báo ban đầu của gia đình anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi), vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (38 tuổi), trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn với cơ quan công an, vào lúc 18h40 ngày 25/11, tại gia đình anh đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em. Vào thời điểm trên, Phạm Thị Xuân đang bế cháu gái thì bị hai đối tượng lạ mặt gồm một nam và một nữ đi xe máy tay ga vào khống chế Xuân. Đối tượng nam dùng dao đe dọa, đối tượng nữ một tay túm tóc, một tay bịt miệng Xuân, đẩy Xuân ra cổng nhà và giằng lấy cháu bé, đối tượng nam đạp Xuân ngã và cả hai bế cháu bé lên xe máy tẩu thoát. (Ảnh: Tri thức trẻ)

Sáng 27/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tìm thấy một thi thể bé gái tại bãi rác thị xã Bỉm Sơn, nghi là cháu bé 20 ngày tuổi bị đôi nam nữ xông vào nhà anh Thuận bắt cóc trước đó. Chiều cùng ngày, người thân cháu bé và cơ quan chức năng xác định thi thể bé gái này chính là con gái của vợ chồng anh Thuận bị bắt cóc. Sau đó, thi thể cháu bé được gia đình đưa về an táng.

Sáng 27/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tìm thấy một thi thể bé gái tại bãi rác thị xã Bỉm Sơn, nghi là cháu bé 20 ngày tuổi bị đôi nam nữ xông vào nhà anh Thuận bắt cóc trước đó. Chiều cùng ngày, người thân cháu bé và cơ quan chức năng xác định thi thể bé gái này chính là con gái của vợ chồng anh Thuận bị bắt cóc. Sau đó, thi thể cháu bé được gia đình đưa về an táng.

Trong đêm 28/11, cơ quan công an đã dựng lại hiện trường vụ án để phục vụ điều tra. Do đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp và đang trong quá trình điều tra, nên cơ quan Cảnh sát điều tra chưa đưa ra kết luận nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của bà Phạm Thị Xuân. (Ảnh: VTV)

Trong đêm 28/11, cơ quan công an đã dựng lại hiện trường vụ án để phục vụ điều tra. Do đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp và đang trong quá trình điều tra, nên cơ quan Cảnh sát điều tra chưa đưa ra kết luận nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội của bà Phạm Thị Xuân. (Ảnh: VTV)

Việt Hương (Tổng hợp)

Cái giá phải trả của gã phạm nhân giết vợ, 2 lần đâm bạn tù

Thứ 4, 29/11/2017 | 16:44
Đang thụ án chung thân vì giết vợ, đâm bạn tù nhưng Mai Chiếm Thắng vẫn không ăn năn hối cải mà tiếp tục nhận thêm 1 án chung thân nữa vì tội Cố ý gây thương tích.

Yên Bái: Điều tra người phụ nữ nghi bị giết, cướp tài sản

Thứ 4, 29/11/2017 | 10:00
Sau khi phát hiện bà H. nằm chết trong nhà, người dân đã báo chính quyền địa phương. Qua khám nghiệm, cơ quan công an phát hiện nạn nhân bị chém ở mặt, két sắt trong nhà bị đập phá.

Bắt khẩn cấp "yêu râu xanh" hiếp rồi giết cô gái 21 tuổi

Thứ 2, 27/11/2017 | 15:13
Chấp nhận ngồi trò chuyện với thanh niên vừa quen, chị N. bị ép quan hệ tình dục rồi bị đâm hàng loạt nhát dao.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.