Tố cáo tiêu cực, vợ bị sa thải, chồng bỗng bị 'tinh giản biên chế'

Tố cáo tiêu cực, vợ bị sa thải, chồng bỗng bị 'tinh giản biên chế'

Thứ 2, 30/05/2016 | 09:44
0
Tin tức cho thấy, sau khi gửi đơn tố cáo tiêu cực, nữ nhân viên đã bị sa thải không lý do. Sau đó không lâu, chồng của chị cũng bất ngờ bị... “tinh giản biến chế”.

Pháp luật - Tố cáo tiêu cực, vợ bị sa thải, chồng bỗng bị 'tinh giản biên chế'

Trung tâm TDTT tỉnh Cà Mau, nơi vừa bị thua kiện vì sa thải và cắt hợp đồng người tố giác tiêu cực.

Nguồn tin của PV Báo Người đưa tin được biết, Chi cục Thi hành án (THA) Dân sự TP. Cà Mau (Cà Mau) đã có quyết định phong tỏa tài khoản của Trung tâm Thể dục – Thể thao tỉnh Cà Mau (đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch).

Nguyên nhân là do vợ chồng người phụ nữ bị sa thải và cắt hợp đồng lao động vì dám tố giác tiêu cực vừa được tòa tuyên thắng kiện có đơn yêu cầu THA.

Bị sa thải vì… tố giác tiêu cực

Mới đây, PV Báo Người đưa tin có dịp tiếp xúc với vợ chồng chị Trần Ngọc Tuyền – Anh Nguyễn Phương Đông, người bị ông Thế Giang (nguyên giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh Cà Mau) ký quyết định sa thải vì dám tố giác tiêu cực đã và đang gây bất bình trong dư luận ở địa phương suốt thời gian qua. Trong đó, chính ông Trần Thế Giang là bị đơn của vợ chồng nạn nhân.

Pháp luật - Tố cáo tiêu cực, vợ bị sa thải, chồng bỗng bị 'tinh giản biên chế' (Hình 2).

Chị Trần Ngọc Tuyền, người bị sa thải vì giám tố giác tiêu cực trình bày với phóng viên Báo Người đưa tin.

Ngồi tiếp chuyện với phóng viên bên đóng giấy vừa mới nhận về phân loại bán lại, chị Tuyền cho biết, sau khi vợ chồng chị bị sa thải và cắt hợp đồng lao động, gia đình chị đã rơi vào cảnh túng quẫn, phải đi làm “đầu tắt mặt tối” để kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình và nuôi hai đưa con nhỏ.

Chị Tuyền thông tin, nguyên nhân khiến gia đình chị rơi vào cảnh lao đao như hiện nay là vì trước đây, tình cờ chị phát hiện ông Dương Huỳnh Khải (Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau) và ông Trần Thế Giang (Giám đốc Trung tâm TDTT) có dấu hiệu tiêu cực. Trong đó, có việc hai vị lãnh đạo này đã sử dụng tiền của trung tâm đi dự khai mạc Sea Games 27 tại Myanmar với tư cách cá nhân.

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.