Mỹ tuyên bố sẽ trừng phạt Nga liên quan đến “Báo cáo Kremlin”
Hãng tin Reuters ngày 30/1 dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Tài Chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ tìm cách áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến một báo cáo của Chính phủ nước này xác định những nhân vật quan trọng chính trị Nga có quan hệ thân thiết với Điện Kremlin.
Trong một phiên điều trần trước ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, ông Mnuchin cho biết, dù chính quyền nước này vẫn chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt theo một luật mới được xây dựng nhằm trừng phạt Moscow do cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, nhưng Washington coi báo cáo nói trên là một bước đi ban đầu.
Vào cuối ngày 29/1, Bộ Tài Chính Mỹ đã liệt các doanh nhân lớn của Nga, trong đó có người đứng đầu hai ngân hàng lớn nhất của nước này. Bên cạnh đó là các chủ doanh nghiệp kim loại và chủ của tập đoàn khí đốt nhà nước độc quyền của Nga vào danh sách các đối tượng có quan hệ thân thiết với Điện Kremlin.
Ngày 30/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga muốn phát triển quan hệ với Mỹ thay vì áp đặt các biện pháp đáp trả sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố cái gọi là “Báo cáo Kremlin”.
Tướng Mỹ tin có thể phá huỷ hầu hết cơ sở tên lửa hạt nhân Triều Tiên
Đại tướng Paul Selva, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham Mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết quân đội Washington có thể "phá huỷ hầu hết cơ sở" khi được hỏi về chương trình tên lửa hạt nhân của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo Washington Post.
Bình luận cho thấy Mỹ có đủ thông tin để không chỉ nhắm vào các tên lửa Triều Tiên mà còn cả cơ sở hỗ trợ cho phép phóng tên lửa trong trường hợp Bình Nhưỡng tấn công Washington.
Ông Selva cũng cho rằng Triều Tiên chưa thể hiện được công nghệ tên lửa cần thiết để tấn công các mục tiêu ở xa như Mỹ.
Arab Saudi thu hồi gần 107 tỷ USD từ chiến dịch chống tham nhũng
Các tài sản bị thu hồi trong chiến dịch chống tham nhũng của Arab Saudi bao gồm cả bất động sản, công ty và tiền mặt, Bộ trưởng Tư pháp Arab Saudi Sheikh Saud Al Mojeb tiết lộ.
Hãng tin RT dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Saud Al Mojeb ngày 30/1 cho biết, giới chức nước này đã thu hồi ước tính 400 tỷ Riyal (gần 107 tỷ USD) từ cuộc chiến chống tham nhũng.
Trong chiến dịch này, Arab Saudi đã bắt giữ 381 cá nhân, trong đó 56 người hiện vẫn bị giam giữ do chưa đạt được thỏa thuận về việc bồi hoàn.
Chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn ở Arab Saudi được triển khai từ cuối năm ngoái. Hàng chục quan chức cấp cao của nước này bị cáo buộc tham nhũng đã bị tạm giữ và thẩm vấn tại khách sạn hạng sang Ritz-Carlton ở Thủ đô Riyadh từ tháng 11/2017. Hiện tại, tất cả những người này đã được phóng thích khỏi khách sạn Ritz-Carlton.
Tổng thống Putin nộp số chữ ký ủng hộ tranh cử sớm nhất
Theo Russia Today, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nộp 315.000 bản đăng ký có các chữ ký ủng hộ ông tranh cử Tổng thống lên ủy ban bầu cử Trung ương Nga, trở thành ứng viên đầu tiên nộp đủ số chữ ký cần thiết trong cuộc chạy đua vào Điện Kremlin.
Văn phòng tranh cử của Tổng thống Putin cho biết, số chữ ký ủng hộ ông đã vượt xa so với mức quy định, ước tính đạt mức 1,5 triệu chữ ký. Theo luật tranh cử của Nga, một ứng viên tham gia tranh cử với tư cách độc lập phải có tối thiểu 300.000 chữ ký ủng hộ.
TT Trump sẽ kêu gọi người Mỹ đoàn kết trong thông điệp liên bang đầu tiên
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hối thúc người Mỹ cùng sát cánh như một "gia đình" khi ông kêu gọi cả nước đoàn kết trong thông điệp liên bang. "Tối nay, tôi muốn nói về tương lai chúng ta sẽ trải qua, về kiểu đất nước mà chúng ta sẽ trở thành", theo bản trích được Nhà Trắng công bố trước bài phát biểu.
Đây là Thông điệp Liên bang đầu tiên của ông Trump. Thông điệp dự kiến được phát lúc 21h EST ngày 30/1 (9h ngày 31/1 giờ Hà Nội) và được dự báo phần nào hé lộ chính sách của chính quyền Trump trong năm 2018.
Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 30/1: Phó Giám đốc FBI đột ngột từ chức