Tiêu hủy 1 vạn bao thuốc lá lậu cùng bình chữa cháy không rõ nguồn gốc

Tiêu hủy 1 vạn bao thuốc lá lậu cùng bình chữa cháy không rõ nguồn gốc

Thứ 5, 24/03/2016 | 04:45
0
Hơn 10.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 30.000 sản phẩm kim châm cứu, thiết bị ô tô, thực phẩm, bình cứu hỏa...lên đến 12 tấn hàng không ngồn gốc bị tiêu hủy.

Tin tức từ Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiến hành tiêu hủy 12 tấn hàng hóa giả, hàng nhái, hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Pháp luật - Tiêu hủy 1 vạn bao thuốc lá lậu cùng bình chữa cháy không rõ nguồn gốc

Số hàng hóa bị tiêu hủy lên đến 12 tấn.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, các sản phẩm nhập lậu bị tiêu hủy chủ yếu tập trung vào các mặt hàng thuốc lá, thiết bị ô tô đã qua sử dụng, thực phẩm không rõ xuất xứ, kim châm cứu, bình cứu hỏa, dụng cụ kích dục và một số hàng hóa khác như quân trang, hàng vô chủ khác...

Trong đó, 2 mặt hàng bị tiêu hủy nhiều nhất là hộp kim châm cứu với con số lên đến hơn 30.000 sản phẩm và hơn 10.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu... Tổng số hàng hóa tiêu hủy đợt 1 năm 2016 ước tính khoảng hơn 12 tấn hàng hóa.

Ông Nguyễn Việt Hùng – Chi cục phó Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội - cho biết: Hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy đợt này hầu hết hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không có nguồn gốc xuất xứ.

Pháp luật - Tiêu hủy 1 vạn bao thuốc lá lậu cùng bình chữa cháy không rõ nguồn gốc (Hình 2).

Đồ chơi kích dục không nguồn gốc bị thu giữ.

Pháp luật - Tiêu hủy 1 vạn bao thuốc lá lậu cùng bình chữa cháy không rõ nguồn gốc (Hình 3).

Đặc biệt có nhiều bình cứu hỏa không đảm bảo.

Hội đồng xử lý hàng hóa tang vật vi phạm hành chính tổ chức tiêu hủy số hàng hóa nói trên theo đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng đưa lưu thông ra thị trường những hàng hóa cấm nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Các sản phẩm này được sử lý tiêu hủy bằng các phương pháp nghiền, đốt, đập. Đặc biệt trong đợt tiêu hủy này hơn 1.000 thiết bị ô tô đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ bị thu giữ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng sẽ bị tiêu hủy nhằm giảm bớt tình trạng buôn bán hàng hóa không rõ xuất xứ, hàng ăn cắp, hàng ăn trộm.

Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.