Tiếp tục điều tra nguyên nhân hàng chục học sinh nghỉ học do đau bụng

Tiếp tục điều tra nguyên nhân hàng chục học sinh nghỉ học do đau bụng

Thứ 4, 17/01/2024 | 16:21
0
Ngày 17/1, liên quan thông tin hàng chục học sinh nghỉ học do đau bụng tại Trường tiểu học Nguyễn Hiền, Tp.HCM, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

Theo đó, trong ngày 16/01, trường tiểu học Nguyễn Hiền ghi nhận 22 học sinh có các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy và sốt nhẹ. Đến sáng ngày 17/01, 10/22 học sinh đã đi học lại bình thường, 12/22 học sinh nghỉ học gồm 2 em còn đau bụng nhẹ và 10 em đã hết các triệu chứng nhưng còn mệt.

Sáng ngày 17/1, sau khi có thông tin về sự việc nhiều học sinh nghỉ học tại Trường tiểu học Nguyễn Hiền, P.An Phú, Tp.Thủ Đức, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp.HCM (HCDC) phối hợp với Trung tâm Y tế Tp.hủ Đức tiến hành điều tra dịch tễ và triển khai các biện pháp dự phòng cần thiết.

Thông tin ban đầu ghi nhận như sau: Trường tiểu học Nguyễn Hiền có  1.557 học sinh với 35 lớp học; trung bình mỗi ngày có 60-70 học sinh nghỉ học vì nhiều lý do khác nhau. Ngày 16/1, qua điểm danh đầu giờ ghi nhận 54 học sinh nghỉ học, trong đó có 22 học sinh thông báo có các triệu chứng như đau bụng (chiếm đa số), tiêu chảy và sốt nhẹ; các triệu chứng này xuất hiện từ chiều ngày hôm trước (15/01) sau khi học sinh từ trường về nhà.

Giáo dục - Tiếp tục điều tra nguyên nhân hàng chục học sinh nghỉ học do đau bụng

Đoàn giám sát HCDC làm việc tại Trường tiểu học Nguyễn Hiền. Ảnh HCDC

Trong số 22 học sinh bị bệnh có 4 em được gia đình đưa đi khám bệnh và được chẩn đoán là viêm dạ dày ruột; 18 em còn lại được chăm sóc tại nhà, không có trường hợp nào nguy kịch. Đến sáng nay (17/01), 10/22 học sinh sức khỏe ổn định và đã đi học lại bình thường, 12/22 học sinh nghỉ học gồm 2 em còn đau bụng nhẹ và 10 em đã hết các triệu chứng nhưng còn mệt.

Điều tra dịch tễ sơ bộ cho thấy, cả 22 học sinh có triệu chứng theo học ở 7 lớp khác nhau gồm: lớp 2/1 (4 em), lớp 2/4 (3 em), lớp 2/5 (3 em), lớp 3/2 (1 em), lớp 3/3 (9 em), lớp 3/5 (1 em), lớp 4/5 (1 em). Các học sinh này sống rải rác trên địa bàn phường An Phú và chưa ghi nhận sinh hoạt chung nào ngoài phạm vi nhà trường.

Hiện tại, HCDC và TTYT Tp.Thủ Đức đang tiếp tục điều tra tìm hiểu nguyên nhân sự việc; đồng thời hướng dẫn nhà trường thực hiện nghiệm túc các hướng dẫn về vệ sinh phòng bệnh trong trường học.

Được biết, trước đó, nhận được thông tin, Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Tp.Thủ Đức đã cho xác minh và được nhà trường báo cáo sơ lược có một số trường hợp học sinh có triệu chứng như trên.

Giáo dục - Tiếp tục điều tra nguyên nhân hàng chục học sinh nghỉ học do đau bụng (Hình 2).

Trường tiểu học Nguyễn Hiền, nơi có hàng chục em nghỉ học do đau bụng.

Tuy nhiên, Phòng GD&ĐT Tp.Thủ Đức cho rằng cần có kết luận của cơ quan y tế về lý do khiến học sinh đau bụng.

Phòng GD&ĐT Tp.Thủ cũng đã yêu cầu một đoàn làm việc có sự tham gia của Phòng Y tế Tp.Thủ Đức, Phòng GD&ĐT Tp.Thủ Đức để xác minh kỹ. Đánh giá ban đầu các triệu chứng đau bụng, sốt của 24 trẻ phải nghỉ học trùng lặp với nhiều bệnh khác, chưa đủ cơ sở để nhận định có ngộ độc thực phẩm.

Chia sẻ với PV, một phụ huynh có con học lớp 3 tại Trường tiểu học Nguyễn Hiền cho biết, đến sáng nay, con gái đã ổn định, đi học lại bình thường,  hôm qua, con anh phải nghỉ học ở nhà vì bị tiêu chảy.

"Tối hôm trước cháu bắt đầu bị tiêu chảy, sáng qua vẫn tiếp tục bị nên con đang nghỉ học ở nhà.  Buổi trưa hôm trước con tôi ăn trưa ở trường, gia đình nghi ngờ con bị ngộ độc thực phẩm, còn kết luận thế nào vẫn phải chờ cơ quan chức năng", vị phụ huynh cho biết.

Tp.HCM: Tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm

Thứ 7, 13/01/2024 | 17:15
Hàng nghìn sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm bị Cục QLTT Tp.HCM thu giữ, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Tp.HCM khi có Sở An toàn thực phẩm thì làm tốt đừng để xảy ra ngộ độc

Thứ 3, 01/08/2023 | 20:01
Sau thời gian thí điểm, người dân cho rằng việc lập Sở An toàn thực phẩm là cấp thiết với một đô thị đặc biệt như Tp.HCM.

Bộ Y tế chính thức quy định hàm lượng 21 vi chất trong sữa học đường

Thứ 5, 05/12/2019 | 14:02
Bộ Y tế quy định sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình phải đảm bảo đủ 21 vi chất dinh dưỡng với hàm lượng được quy định cụ thể theo Thông tư 31/2019/TT-BYT.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.