Thừa Thiên-Huế căng mình giữa “gọng kìm” của 2 dịch bệnh nguy hiểm

Thừa Thiên-Huế căng mình giữa “gọng kìm” của 2 dịch bệnh nguy hiểm

Lê Công Thành
Thứ 6, 31/07/2020 | 21:26
0
Nằm giữa 2 vùng dịch của 2 dịch bệnh nguy hiểm, cả hệ thống chính trị và người dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tập trung cao độ , căng mình phòng, ngăn chặn dịch nguy cơ lây lan cộng đồng.

Thừa Thiên-Huế đang kẹt giữa 2 vùng dịch Covid-19 và bạch hầu. Ở phía Bắc, tỉnh bạn Quảng Trị hiện đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với bạch hầu. Ở phía Nam, bên kia đèo Hải Vân, số ca nhiễm dịch Covid-19 ghi nhận tại TP.Đà Nẵng đang không ngừng tăng lên.

Và mặc dù đến thời điểm này, trên địa bàn Thừa Thiên-Huế chưa xuất hiện ca dương tính với 2 dịch bệnh nguy hiểm nói trên, tuy nhiên trước diễn biến dịch bệnh phức tạp của các tỉnh lân cận, mức độ lẫy nhiễm cao trong cộng đồng nên chính quyền và người dân tỉnh này đang huy động mọi nguồn lực, tập trung cao độ, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch. 

Dân sinh - Thừa Thiên-Huế căng mình giữa “gọng kìm” của 2 dịch bệnh nguy hiểm

Các điểm chốt kiểm soát được bố trí tại các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh.

“Chống dịch như chống giặc” đang là phương châm được quán triệt với cả hệ thống chính trị và mọi người dân tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Với diễn biến khó lường của dịch Covid-19, từ ngảy 31/7, Thừa Thiên-Huế đã cho ngừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, tiệm game... Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, khu di tích, danh lam thắng cảnh phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan đơn vị một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời gian, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh này cũng quyết liệt trong việc khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc. Mạnh dạn xử phạt những người đến nơi công cộng không đeo khẩu trang, nhằm tăng cường ý thức phòng chống dịch.

Song song đó, người dân đang ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đã từng có mặt tại Đà Nẵng từ 01/7/2020 phải thực hiện khai báo y tế để được xét nghiệm nhanh, tư vấn và hỗ trợ y tế khi cần. Đồng thời, cho hoãn tổ chức Festival Huế 2020 để tập trung vào công tác phòng chống dịch.

Dân sinh - Thừa Thiên-Huế căng mình giữa “gọng kìm” của 2 dịch bệnh nguy hiểm (Hình 2).

Trước 18h ngày 31/7, tỉnh này đã hoàn thành xét nghiệm nhanh đối với các công dân chưa có thời gian đủ 14 ngày kể từ ngày rời khỏi Đà Nẵng tính đến ngày 10/7/2020. Ảnh: Người dân xếp hàng lần lượt test nhanh tại trạm y tế địa phương.

Liên quan đến dịch bệnh bạch hầu, ngày 29/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã ban hành Công văn số 6732/UBND-Y về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu trên địa bàn.

Dân sinh - Thừa Thiên-Huế căng mình giữa “gọng kìm” của 2 dịch bệnh nguy hiểm (Hình 3).

Kiểm tra thân nhiệt thực hiện nghiêm túc tại một điểm tiêm chủng trên địa bàn TP.Huế. 

Theo đó, thực hiện đề nghị của bộ Y tế tại Công văn số 3908/BYT-DP ngày 22 tháng 7 năm 2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, TP.Huế và các sở, ban, ngành triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 6002/UBND-YT ngày 11 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 862/CĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu và Công văn nêu trên của bộ Y tế.

Bên cạnh đó, sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức triển khai các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh; tập trung các biện pháp để chủ động phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh bạch hầu.

Chuyển 11 bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ Đà Nẵng ra Huế điều trị

Thứ 5, 30/07/2020 | 18:22
Ngoài việc chuyển 11 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ra tỉnh Thừa Thiên-Huế điều trị, nhiều người nhà và bệnh nhân ở đây cũng đã được đến các đơn vị khác nhằm giảm tải và tránh trường hợp lây chéo.

Thừa Thiên - Huế phòng, chống Covid -19: Kiểm soát chặt chẽ nhưng không “ngăn sông, cấm chợ”

Thứ 3, 28/07/2020 | 19:47
Đó là quan điểm của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế trong chuyến kiểm tra các chốt kiểm soát y tế trên tuyến Quốc lộ 1A nhằm kiểm soát chặt người và phương tiện đi qua địa bàn tỉnh.

Quảng Trị: Số ca nhiễm bạch hầu tiếp tục tăng, chưa tìm ra nguồn lây

Thứ 7, 25/07/2020 | 16:43
Sáng ngày 25/7, theo thống kê từ sở Y tế tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã ghi nhận thêm 4 ca mắc bệnh bạch hầu, nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh lên 5 ca.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.