Thừa Thiên – Huế: 2 người chết và mất tích trước khi Bão số 10 đổ bộ

Thừa Thiên – Huế: 2 người chết và mất tích trước khi Bão số 10 đổ bộ

Thứ 5, 14/09/2017 | 21:42
0
Tối 14/9, tin từ ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, do ảnh hưởng của Bão số 10, tính đến 18h cùng ngày, trên địa bàn đã có một người chết và một người bị mất tích.

Theo đó, sáng 14/9, ông N.V.H (41 tuổi), ngụ thôn Hiền Hòa, xã Phong Mỹ vào khu vực rừng núi ở xã cạo mủ cao su. Đến trưa, trên đường về nhà, ông H. đi qua con suối nơi có nước lũ dâng cao thì bị cuốn trôi và mất tích.

Đến 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân trôi về đoạn cuối con suối. Thi thể ông H. sau đó đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Xã hội - Thừa Thiên – Huế: 2 người chết và mất tích trước khi Bão số 10 đổ bộ

Người thân buồn bã ngồi chờ tin tức của cháu S.

Trong cùng một diễn biến, đến chiều 14/9, mặc dù đã huy động lực lượng khoanh vùng tìm kiếm, nhưng người thân vẫn chưa tìm thấy thi thể cháu N.V.S. (3 tuổi), ngụ thôn Hòa Mỹ, xã Điền Lộc.

Trước đó, vào chiều 13/9, trong lúc ở nhà cùng bà, cháu S. một mình đi ra bờ biển xã Điền Lộc chơi, do bất cẩn nên đã rơi xuống biển mất tích.

Xã hội - Thừa Thiên – Huế: 2 người chết và mất tích trước khi Bão số 10 đổ bộ (Hình 2).

 

Xã hội - Thừa Thiên – Huế: 2 người chết và mất tích trước khi Bão số 10 đổ bộ (Hình 3).

 

Xã hội - Thừa Thiên – Huế: 2 người chết và mất tích trước khi Bão số 10 đổ bộ (Hình 4).

Một số nơi ở Thừa Thiên - Huế, lượng mưa khá lớn kèm theo gió giật mạnh.

Mặc dù không nằm trong vùng tâm Bão số 10, nhưng từ chiều 14/9 mưa to, kèm theo gió lớn đã khiến nhiều khu vực tại tỉnh Thừa Thiên – Huế bị mất điện, cây xanh ngã đổ hàng loạt.

Tại TP.Huế, một số tuyến đường như: Hùng Vương, Bến Nghé bị ngập nhẹ, lượng mưa phổ biến từ 150 - 200mm. 

Xã hội - Thừa Thiên – Huế: 2 người chết và mất tích trước khi Bão số 10 đổ bộ (Hình 5).

Cây cổ thụ ngã đè lên một chiếc xe biển xanh ở cầu Vĩ Dạ, TP.Huế.

Tại vùng ven biển, đầm phá tỉnh này cũng đã xuất hiện gió mạnh kèm mưa to. Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã khiến nhiều cây xanh bị đổ ngã trên các tuyến đường, xuất hiện mất điện cục bộ một số khu vực.

Bích Ngọc - Công Định

Ngành Đường sắt duy trì chạy tàu khi bão số 10 đổ bộ đất liền

Thứ 5, 14/09/2017 | 21:03
Để phục vụ hành khách, ngành Đường sắt vẫn tiếp tục duy trì việc tổ chức chạy tàu trong khi cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền.

Quảng Bình: Hơn 20.000 hộ dân trong vùng nguy hiểm của Bão số 10

Thứ 5, 14/09/2017 | 17:33
Trước cơn bão mạnh nhất trong 10 năm trở lại đây, để tránh thiệt hại cũng như đảm bảo an toàn cho người dân, tỉnh Quảng Bình đã lên phương án sẵn sàng di dời 20.290 hộ/76.069 người dân trong trường hợp khẩn cấp ra khỏi vùng nguy hiểm.

Miền Trung hối hả ra khỏi nhà chống Bão số 10

Thứ 5, 14/09/2017 | 12:51
Bão số 10 được xem là cơn bão rất nguy hiểm, rủi ro thiên tai cấp 4, chỉ sau cấp thảm họa. Trước tình hình này, ngày 14/9, người dân các tỉnh miền Trung đang hối hả, ra sức chống bão.
Cùng tác giả

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.