Thu hồi một số mảnh vỡ tàu lặn tham quan tàu Titanic và thi thể du khách

Thu hồi một số mảnh vỡ tàu lặn tham quan tàu Titanic và thi thể du khách

Thứ 6, 30/06/2023 | 15:37
0
Các video được đăng tải bởi Canadian Broadcast Corp cho thấy, đó là một bộ phận tương tự mũi tàu lặn và các bộ phận khác được bọc bởi những tấm bạt trắng.

Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ, một số vật thể được cho là thi thể của các nạn nhân và mảnh vỡ từ tàu lặn Titan được thu hồi từ lòng biển đã đưa về Canada vào ngày thứ Tư vừa rồi.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển (LLBVBB) cho biết, những thi thể và các mảnh vỡ này được cho là từ tàu lặn Titan và đã được đưa tới thành phố St John’s, Newfoundland cách khoảng 400 dặm (650km) về phía Bắc từ địa điểm xảy ra tai nạn, bởi tàu Horizon Arctic mang cờ Canada.

Các bằng chứng này sẽ được một tàu của LLBVBB đưa tới một cảng của Mỹ để phân tích và kiểm tra bởi hội đồng điều tra hàng hải. Hội đồng này được thành lập bởi LLBVBB trong tuần vừa rồi nhằm thực hiện các hoạt động điều tra chính thức về vụ tai nạn của tàu lặn Titan.

Tuyên bố của LLBVBB cũng cho biết, các chuyên gia y tế của Mỹ “cũng sẽ thực hiện phân tích chính thức các thi thể này sau khi được thu hồi cẩn thận từ đống đổ nát tại địa điểm xảy ra tai nạn”.

Chi tiết về việc thu hồi thi thể chưa được công bố.

Các video được đăng tải bởi Canadian Broadcast Corp cho thấy, đó là một bộ phận tương tự mũi tàu lặn và các bộ phận khác được bọc trong các tấm bạt trắng, được vận chuyển bởi cần cẩu từ boong tàu Horizon Arctic vào sáng thứ Tư.

Đoạn phim cũng cho thấy, mảnh vỡ từ thân tàu Titan và các thiết bị máy với dây treo được tháo dỡ khỏi tàu tại thành phố St. John’s, nơi cuộc thám hiểm tàu Titanic ra khơi.

Thế giới - Thu hồi một số mảnh vỡ tàu lặn tham quan tàu Titanic và thi thể du khách

Tàu Horizon Arctic tại cảng thành phố St. John’s, Newfoundland, Canada ngày 28/6/2023. (Ảnh: REUTERS/David Hiscock)

Quá trình phân tích mảnh vỡ sẽ mang lại nhiều thông tin hơn về nguyên nhân xảy ra thảm họa dẫn tới tàu lặn Titan bị phá hủy vào đầu tháng này. Trước đó, tàu này đưa năm hành khách tới thám hiểm xác tàu Titanic bị đắm tại lòng biển Bắc Đại Tây Dương.

Ủy ban An toàn Giao thông Canada TSB đã thực hiện cuộc điều tra riêng và cho biết, các điều tra viên của họ đã hoàn thành phỏng vấn sơ bộ với thủy thủ đoàn tàu Polar Prince, tàu hỗ trợ mặt biển mang cờ Canada của tàu lặn Titan và đã thu thập các bản ghi dữ liệu hành trình của tàu này.

TSB cũng đã cho biết, họ “điều tra, lập hồ sơ và sắp xếp” các vật thể được thu hồi từ địa điểm xảy ra tai nạn trước khi được trao trả cho các cơ quan chính quyền Mỹ.

Tàu lặn bị mất liên lạc với tàu Polar Prince khoảng 1h45 sau khi hạ xuống lòng biển vào ngày 18/6, và các mảnh vỡ của tàu này đã được phát hiện trên đáy biển cách khoảng 1600 feet (488 mét) từ mũi tàu Titanic khoảng bốn ngày sau đó.

Các phát hiện này được thực hiện bởi một robot lặn biển tìm kiếm dưới đáy biển trên một khoảng kéo dài 2 dặm (3 km).

Những người thiệt mạng bao gồm Stockton Rush, một thủy thủ tàu lặn và CEO của OceanGate Expeditions từ Mỹ, người sở hữu và điều khiển tàu lặn Titan; tỷ phú người Anh Hamish Harding, 58 tuổi; doanh nhân người Pakistan Shahzada Dawood, 48 tuổi và con trai 19 tuổi Suleman; nhà hải dương học người Pháp 77 tuổi Paul-Henri Nargeolet.

Vụ tai nạn này đặt ra nhiều câu hỏi về việc thiếu kiểm soát của những cuộc thám hiểm tương tự, quyết định bỏ qua bước kiểm tra và chứng nhận từ bên thứ ba về thiết kế khác biệt của tàu Titan.

Công ty Pelagic Research, sản xuất robot lặn biển được sử dụng trong nỗ lực thu hồi các mảnh vỡ, đã cho biết trong một tuyên bố: “Nhóm của chúng tôi đã thực hiện thành công các hoạt động ngoài bờ biển, nhưng vẫn đang hoàn thành các bước còn lại của nhiệm vụ và sẽ thực hiện quy trình tháo dỡ thiết bị khỏi tàu Horizon Arctic vào sáng ngày hôm nay”.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters) 

Tìm kiếm tàu lặn Titan 4 ngày, Mỹ tốn bao nhiêu tiền?

Chủ nhật, 25/06/2023 | 03:54
Để tìm kiếm và cứu hộ tàu lặn Titan, Mỹ đã huy động cả máy bay C-17 và HC-130 thuộc biên chế quân đội. Chi phí vận hành các máy bay này là rất tốn kém.

Clip: Bên trong tàu lặn Titan mất tích khi tham quan xác tàu Titanic

Thứ 5, 22/06/2023 | 15:40
Bên trong tàu lặn là một căn phòng rộng tương đương một chiếc xe tải nhỏ, không có ghế ngồi và hành khách phải cởi giày trước khi vào.

Khung titan trên iPhone 15 Pro sẽ có gì thú vị?

Thứ 5, 02/02/2023 | 07:52
Thiết kế của Apple Watch Ultra đã hé lộ phần nào thiết kế của cặp iPhone 15 Pro với khung titan.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.