Thông tin mới nhất vụ trả dâu vì trinh tiết

Thông tin mới nhất vụ trả dâu vì trinh tiết

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
0
Ít ai biết rằng việc Xuân Thùy về làm dâu trong gia đình đại gia nước đá Cần Thơ lại được khởi nguồn từ cuộc nói chuyện, hứa hẹn trên bàn nhậu của hai ông bố. Trước diễn biến phức tạp của sự việc, phó chủ tịch Cần Thơ cũng đã vào cuộc chỉ đạo.

Vụ việc cô dâu Cần Thơ bị đại gia nước đá trả dâu vì “trinh tiết” ngày càng có nhiều tình tiết được hé mở. Theo báo Gia đình & xã hội đưa tin, câu chuyện dâu con này được khởi đầu từ cuộc nói chuyện trên bàn nhậu giữa hai ông bố: ông Nguyễn Hoàng Năm (bố Phúc Duy) và ông Nguyễn Văn Ba (bố Xuân Thùy). Trong hơi men chếnh choáng ông Năm và ông Ba cùng nhau quyết định kết sui gia bất chấp hai con nghĩ gì, mơ về cuộc sống trong tương lai ra sao.

Ông Năm, người có tiếng khá giả trong vùng vì có nhiều nhà máy sản xuất nước đá, thay con trai chọn vợ vì thấy cô bé Xuân Thùy (tại thời điểm đó là 16 tuổi) đẹp và hiền. Sau này, khi sự việc vỡ lở, cũng chính miệng ông Năm than rằng “con bé biết đẹp nên chảnh”, thật khó hiểu? Chọn dâu, ông Năm không phân biệt sang hèn, giàu nghèo bởi chuyện đó với ông không quan trọng. Ông nghĩ rằng “đẹp và hiền” sẽ làm con trai mình hạnh phúc mà không cần biết ý con thế nào.

Ông Ba thì hoàn toàn “mù” thông tin về cậu chủ nhỏ Phúc Duy. Ông Ba chỉ dựa vào “cảm quan” rằng con sẽ giống cha, tức Duy sẽ giống ông Năm về độ thành công trong cuộc sống. Đồng thời, với suy nghĩ gả con gái vào nhà khá giả sẽ đỡ cực tấm thân, ông Ba quyết định không do dự.

Thay vì thấu hiểu hạnh phúc là được làm điều mình muốn làm, còn muốn đỡ cực thân thì phải học hành tử tế thì ông lại dụng biện pháp người xưa “đi tắt” gả con gái vào nhà “lầu son gác tía”.

Pháp luật - Thông tin mới nhất vụ trả dâu vì trinh tiết

Bức ảnh cưới của Thùy - Duy

Liên quan đến vụ việc này, theo Vnexpress, chiều qua 9/3, phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng chỉ đạo Công an TP Cần Thơ với các ngành liên quan nhanh chóng làm rõ nơi phát tán clip sex, cũng như xác định cô gái trong clip có phải là Xuân Thùy hay không. Nếu xác định Xuân Thùy không phải là nữ nhân vật chính trong clip thì sớm trả lại sự trong sạch cho cô, cũng như xử lý những người cố tình bôi nhọ, gây tổn hại đến danh dự và tinh thần của cô dâu trẻ.

Báo cáo vụ việc với UBND TP Cần Thơ chiều 9/3, bà Phan Thị Hồng Nhung, chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thành phố cho rằng cuộc hôn nhân giữa Nguyễn Đặng Xuân Thùy với Nguyễn Phúc Duy là không phù hợp với pháp luật. Nguyên nhân, hai người cưới nhau khi cô dâu chưa đủ 18 tuổi và khi đủ tuổi thì lại không đi đăng ký kết hôn.

Diễn biến sự việc

Xuân Thùy được cha mẹ hứa hôn với con trai nhà đại gia Nguyễn Hoàng Năm khi đang học lớp 10. Hai nhà làm lễ ăn hỏi, đến đầu năm 2011 tổ chức đám cưới khi cô dâu chưa đủ tuổi kết hôn. Nửa tháng sau ngày cưới, chồng cô tố vợ mất trinh, hư hỏng vì có clip sex phát tán trên mạng. Thanh minh không được, cô gái quyên sinh nhưng được cứu sống. Nhân lúc Thùy ốm, gia đình chồng gửi cô về lại nhà cha mẹ ruột ở đến nay. Giữa tháng 2, biết tin chồng cưới vợ mới, Xuân Thùy mang hình ảnh cưới đặt trước nơi tổ chức tiệc mừng đồng thời gửi đơn tố cáo lên chính quyền địa phương. Xã quyết định tạm rút lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của chồng Thùy với vợ mới, chờ giải quyết vụ việc.

P. Thanh


Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.