Thổ Nhĩ Kỳ thuê 500 xe Mercedes, dành khách sạn 5 sao đón Vua Ả Rập

Thổ Nhĩ Kỳ thuê 500 xe Mercedes, dành khách sạn 5 sao đón Vua Ả Rập

Thứ 4, 13/04/2016 | 06:22
0
Thổ Nhĩ Kỳ đã dành sự tiếp đón long trọng chưa từng có đối với Quốc vương Ả Rập Saudi, Salman bin Abdul-Aziz Al Saud.

Hãng tin Sputnik của Nga ngày 11/4 đưa tin cho biết, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã thuê 500 chiếc xe Mercedes-Benz và dành trọn một khách sạn hạng sang để tiếp đón Quốc vương Ả Rập Saudi, Salman bin Abdul-Aziz Al Saud, ở Ankara.

Trong suốt chuyến thăm, Quốc vương Salman cùng đoàn tùy tùng sẽ nghỉ ngơi tại một khách sạn 5 sao mới xây dựng ở Ankara.

Thế giới - Thổ Nhĩ Kỳ thuê 500 xe Mercedes, dành khách sạn 5 sao đón Vua Ả Rập

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đón Quốc vương Ả Rập Saudi, Salman bin Abdul-Aziz Al Saud. Ảnh Press TV

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng huy động 16 chiếc xe tải để chở thực phẩm, khăn và thậm chí là một nhà vệ sinh sang trọng tới khách sạn để phục vụ riêng Vua Salman. Nhà Vua sẽ nghỉ ngơi trong phòng hạng sang ở một tầng riêng trong khách sạn và được phục vụ bởi chính đoàn tùy tùng ông mang theo.

Ankara cũng triển khai các biện pháp an ninh chưa từng có xung quanh khách sạn trong thời gian nhà lãnh đạo Ả Rập Saudi thăm viếng. Tất cả cửa sổ của khách sạn được thay bằng loại kính chống đạn, một bức tường bê tông chống bom được dựng lên trước cửa nơi ở của Vua Salman

Trong khi đó, Nhà vua di chuyển bằng những chiếc siêu xe đắt đỏ riêng mang theo từ quê hương. Dẫu chúng chỉ được dùng để phục vụ riêng ông, nhưng bãi đậu xe của khách sạn vẫn bị chê là quá nhỏ, không đủ sức chứa.

Vua Salman đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 11-13/4 theo lời mời của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Trong chuyến thăm, hai bên sẽ thảo luận về quan hệ song phương, cũng như các vấn đề có tầm quan trọng trong khu vực và quốc tế.

Vào ngày 14-15, Vua Salman bin Abdul-Aziz Al Saud cũng dự kiến sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh lần thứ 13 của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tại Istanbul.

Hoàng Hải

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.