Thiếu sách giáo khoa –Nỗi lo có cơ sở

Thiếu sách giáo khoa –Nỗi lo có cơ sở

Thứ 7, 17/06/2023 | 10:09
0
Đến nay, đã qua cái hẹn ngày 15/6 nhưng phụ huynh và học sinh vẫn chưa thấy bất cứ cuốn sách lớp 4, 8, 11 nào của NXB Giáo dục Việt Nam trên thị trường.

Còn hơn 2 tháng nữa năm học mới đã bắt đầu, nhưng câu chuyện cung ứng sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đặc biệt đối với lớp 4, 8, 11 (những khối sẽ bắt đầu học Chương trình giáo dục phổ thông 2018) được dư luận quan tâm hơn bao giờ hết.

Có lẽ, nỗi lo thiếu, thậm chí là không có sách giáo khoa cho năm học mới không phải là vô cớ.

Lời hứa có sách: chỉ trên giấy tờ?

Các con số 79% hay 80% kia không rõ là số sách đã được in hay vật tư chuẩn bị cho in sách nhưng việc thiếu sách cho năm học là rất nguy cơ hiện hữu, ít nhất đến thời hạn có mặt trên thị trường vào ngày 15/6 như Bộ GD&ĐT đã báo cáo là hoàn toàn không xảy ra.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin vào chiều ngày 16/6 với đại diện phân phối phía Bắc của Công ty CP Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh – Fahasa thông tin: “Đối với các sách giáo khoa lớp 4, 8,11, đến nay bộ sách Cánh Diều đã cơ bản đủ 100% các đầu sách để bán ra thị trường. Tuy nhiên, sách của bộ Kết nối trí thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo vẫn chưa có hàng và cũng không biết khi nào có hàng. Chúng tôi cũng không nhận được thông tin xác nhận khi nào có sách giáo khoa. Ngoài khối lớp 4, 8, 11 thì một số môn của các khối lớp khác cũng đang thiếu và cũng không biết khi nào có”.

Giáo dục - Thiếu sách giáo khoa –Nỗi lo có cơ sở

Phụ huynh, học sinh mòn mỏi chờ sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 xuất hiện.

Thậm chí, Người Đưa Tin cũng đã liên trực tiếp đến số hotline hỗ trợ phụ huynh mua sách giá khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, vị tư vấn viên khẳng định sách lớp 4, 8, 11 dự kiến cuối tháng 6 phát hành và đảm bảo đủ sách trong năm học mới.

Khi được phóng viên hỏi: “Vậy đến tháng 9 sẽ có SGK hay không?”, tư vấn viên cho biết: “Bên em không khẳng định chắc chắn vì còn căn cứ vào tình hình thực tế, dự kiến phát hành cuối tháng 6 và đảm bảo năm học mới các em sẽ có sách”.

Tại TP Hồ Chí Minh, cửa hàng Cty phát hành sách –TBTH 223 Nguyễn Tri Phương cũng khẳng định, tính đến thời điểm hiện tại, không có SGK lớp 4, 8, 11 bộ Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức của NXB GD VN.

Tương tự, tại cửa hàng 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5 của Cty cổ phần đầu tư và phát triển GD Phương Nam, khi phụ huynh đến mua SGK cho con em mình,  cũng không hề có SGK 3 khối trên  của NXB GD VN.

Chầu chực để có sách giáo khoa

Nếu như mấy năm trước, cũng có tình trạng thiếu sách SGK chỉ là thiếu sách cục bộ nhưng năm nay việc thiếu 2 bộ sách của NXB Giáo dục Việt Nam là có cơ sở.

Trao đổi với Người Đưa Tin, đại diện một trường THPT tại phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên chia sẻ: “Chúng tôi mới có bộ sách mẫu của khối lớp 11 và tiến hành đăng ký với nhà phân phối nhưng chưa rõ khi nào sẽ có sách.

Rút kinh nghiệm để tránh tình trạng thiếu sách từ các năm trước nhà trường đã đăng ký thừa số lượng để có thể dùng trong thư viện và cho năm học sau, lo lắng nhất là việc sẽ thiếu sách các môn học chính”.

Cô giáo cho biết đến nay hoàn toàn chưa nhận được số lượng sách Kết nối tri thức nào dù đã đăng ký trước đó.

Cũng chung tình trạng, đại diện một Trường THPT trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội bày tỏ: “Chúng tôi đã phản ánh nhiều lần về nỗi lo thiếu sách, năm học trước dù tuyển sinh và đăng ký từ tháng 7 nhưng phải chầu chực xếp hàng đến tận tháng 10 các em mới có đủ sách giáo khoa để học.

Dù đã đề nghị nhưng sách lớp 11 đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được và rất lo lắng tình trạng thiếu sách lại tiếp diễn”.

Giáo dục - Thiếu sách giáo khoa –Nỗi lo có cơ sở (Hình 2).

Nỗi lo học sinh "học chay" là hoàn toàn có cơ sở (Ảnh: Hữu Thắng). 

Tại Bắc Kạn, chúng tôi được một hiệu trưởng ở trường TH và THCS Bán trú dân tộc học bộ Kết nối cho biết, đến ngày hôm nay (17/06/2023)  chưa có sách giáo khoa lớp 4, 8, 11. Khi trả lời  Hiệu trưởng , đại diện phát hành sách –TBTH  ở Ba Bể cũng rất lo lắng, bởi cho tới thời điểm hiện nay, dù nhà trường đã đăng ký sách giáo khoa rất sớm, nhưng thời điểm 15/6 đã qua, sách lớp 4, 8 vẫn bặt vô âm tín.

Tại Hải Phòng, lãnh đạo của một phòng GD&ĐT cho biết, Phòng  Giáo dục chưa   hề có sách giáo khoa bộ Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 4, 8. 

Nếu không có sách giấy, phải thực hiện phương án sách PDF thì may ra học sinh vùng phát triển mới có cơ hội được học. Học sinh miền núi, vùng sâu, vùng xa sẽ không có cơ hội được học bản sách PDF trên mạng. Ai sẽ trả tiền photo copy cho học sinh (Phương án học SGK bản PDF đăng tải trên mạng tại Thông báo số 612/TB-BGDDT ngày 12/4/2023 của Bộ GD&ĐT).

Trong trường hợp phải in màu SGK để học thì NXB Giáo dục Việt Nam có trả tiền cho phụ huynh học sinh không?

Giáo dục - Thiếu sách giáo khoa –Nỗi lo có cơ sở (Hình 3).

SGK lớp 4, 8, 11 của NXB Giáo dục Việt Nam tại nhiều nơi vẫn chưa được bày bán.

Trước đó, NXB Giáo dục Việt Nam thông báo các phương tiện thông tin đại chúng sẽ phát hành sách giáo khoa ngày 15/6/2023. Tuy nhiên, cho đến ngày 17/6/2023, khi phóng viên tìm hiểu nhiều cơ sở giáo dục và địa phương trên cả nước, tất cả đều trả lời là  không có sách 4,8,11 trên thị trường.

Căn cứ các Quyết định số 319, 309, 320, 310, 323, 324, 325 các ngày 30/05,  ngày 06/06 và 07/6/2023 của NXB Giáo dục Việt Nam về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ in sách giáo dục – các gói mua sắm (từ gói số 07 đến gói số 13) – In sách giáo giáo khoa các lớp 4, 8, 11 của cả 2 bộ Kết nối tri thức và Chân trời sáng tạo phục vụ năm học 2023-2034, nhập các kho Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Giáo dục - Thiếu sách giáo khoa –Nỗi lo có cơ sở (Hình 4).

Quyết định của NXB Giáo dục Việt Nam.

Các quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ in sách giáo khoa trong cả nước, tùy theo giá trị hợp đồng, ấn định thời gian thực hiện hầu hết là 120 ngày.

Với thời gian in như vậy, một lần nữa khẳng định việc thiếu SGK 2 bộ sách Kết nối tri thức và Chân trời sáng tạo lớp 4, 8,11 là có cơ sở. Bởi học sinh trên cả nước đã phải đến trường cuối tháng 8.

 Khi SGK lững thững theo sau thầy trò, sẽ gây khó khăn không nhỏ cho việc giảng dạy và học tập.

Phải chăng , trong khi phụ huynh, thầy trò trong cả nước chờ đợi chầu chực SGK đến mòn mỏi, thì  lời cam kết có đủ SGK  của NXB GD VN, cho đến thời điểm này chỉ là cho vui, chứ không thể thực hiện trên thực tế?.

Hồng Bích

Sách giáo khoa chọn từng môn để thành bộ, khó tính giá cụ thể

Thứ 6, 16/06/2023 | 07:52
Trên thực tế, các em được học sách của nhiều nhà xuất bản khác nhau, nên không thể tính giá một bộ sách của một nhà xuất bản là giá đến tay học sinh.

Nghịch lý thiếu sách giáo khoa, loạn sách tham khảo lớp 1

Thứ 6, 30/10/2020 | 18:53
Năm học mới đã bắt đầu được hơn hai tháng nhưng tình trạng sách cần thì chưa có, cái tự nguyện lại bị bắt buộc đối với lớp 1 đã xảy ra.

Nhà xuất bản lý giải nguyên nhân thiếu sách giáo khoa đầu năm học

Thứ 5, 23/08/2018 | 22:40
Trước thềm năm học mới 2018 - 2019, trên nhiều địa phương trên cả nước xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa, phía Nhà xuất bản đã có lý giải về việc này.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.