Thí sinh thi tốt nghiệp THPT phải tháo khẩu trang khi làm bài thi

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT phải tháo khẩu trang khi làm bài thi

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 03/08/2020 | 21:45
0
Báo cáo với ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP.HCM, lãnh đạo sở GD&ĐT địa phương cho biết đang tiếp tục rà soát các trường hợp thí sinh, cán bộ coi thi có nguy cơ nhiễm dịch Covid-19.

Trong cuộc họp vào chiều 3/8 , công tác đảm bảo an toàn tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong tuần này đã được ngành giáo dục và chính quyền quận, huyện báo cáo với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong.

Thống kê của UBND quận 2 chỉ ra, trong 2.907 trường hợp đi từ Đà Nẵng về quận 2, TP.HCM có 11 học sinh sắp tham dự kỳ thi THPT. Nhóm này đã được lấy mẫu xét nghiệm, đang chờ kết quả. 

Tin nhanh - Thí sinh thi tốt nghiệp THPT phải tháo khẩu trang khi làm bài thi

Một thí sinh ở TP.HCM đeo khẩu trang vì bệnh da liễu khi tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Còn ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc sở GD&ĐT TP.HCM báo cáo, Thành phố có trên 75 nghìn thí sinh sắp tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 8 – 10/8.

“Chúng tôi đã thông báo đến các đơn vị trực thuộc và phòng GD&ĐT quận, huyện nhằm ra soát những trường hợp thí sinh, cán bộ tổ chức thi là F0, F1, F2 hay từ vùng dịch như Đà Nẵng trở về. Cần nắm số lượng này trước ngày 5/8 để có phương án xử lý”, ông Sơn cho hay.

Địa bàn TP.HCM có 115 điểm thi và một số nơi dự phòng. Thí sinh đến điểm thi phải đeo khẩu trang nhưng khi vào phòng thi phải mở khẩu trang tại chỗ ngồi để làm bài thi.

Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với sở Y tế và Công an trong công tác chuẩn bị khẩu trang dự phòng, đo thân nhiệt nhiều lần, sẵn sàng dung dịch rửa tay sát khuẩn.

“Ngày 1/8 vừa qua, nhóm cán bộ tại điểm sao in đề đã được kiểm tra y tế trước khi cách ly theo quy định tổ chức thi. Khi lãnh đạo UBND 24 quận, huyện cùng nỗ lực, chúng ta sẽ tổ chức kỳ thi nghiêm túc, đầy đủ an toàn và theo sát diễn biến từng ngày”, vị Giám đốc sở GD&ĐT TP.HCM đánh giá.

TP.HCM có 70 ca nhiễm Covid-19, trong đó là 69 ca tại Thành phố và 1 ca chuyển đến từ Bạc Liêu. Đã có 62 trường hợp xuất viện, 8 bệnh nhân mới đang điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.

Tất cả bệnh nhân đều đang ổn định, không sốt không ho không khó thở. Riêng có 1 trường hợp tái dương tính là bệnh nhân 368. Sau khi được cách ly điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, người này xuất viện vào ngày 30/7.

Ngày 31/7, người này về TP.HCM, tiếp tục được quản lý tại nhà. Ngày 2/8 đã dương tính trở lại, đưa đi bệnh viện dã chiến Củ Chi. 

Tính đến chiều 3/8, TP.HCM có 237 trường hợp có triệu chứng và được cách ly tại các bệnh viện. Kết quả xét nghiệm của 152 người đã âm tính, còn 82 mẫu đang chờ.

Thành phố có 1.479 trường hợp cách ly tập trung, 754 cách ly tại cơ sở quân đội, 367 cách ly tại quận huyện, 358 chuyên gia và lao động kỹ thuật cao cách ly ở các khách sạn.

Thi tốt nghiệp THPT 2020 chia làm hai đợt, bộ GD&ĐT triển khai thế nào?

Thứ 2, 03/08/2020 | 16:50
Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo kế hoạch và sẽ tổ chức thêm một đợt thi khác đối với các thí sinh ở địa phương có cách ly xã hội hay thuộc diện F1, F2…

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT có mạo hiểm?

Thứ 2, 03/08/2020 | 15:37
Giữa bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trở lại, việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lại trở thành tâm điểm tranh cãi của dư luận. Nhiều chuyên gia cho rằng, khi vẫn còn phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, việc tổ chức kỳ thi là không phù hợp.

Đà Nẵng ưu tiên xét nghiệm Covid - 19 cho học sinh sắp thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Thứ 6, 31/07/2020 | 16:52
Một trong những vấn đề quan trọng hiện tại là tăng cường lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhất để xác định, khoanh vùng, cách ly và mở rộng quy mô điều trị… Hiện, Đà Nẵng đang ưu tiên xét nghiệm cho các học sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.
Cùng tác giả

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.