Có thể nói trong suốt hai năm qua, trên cương vị HLV trưởng của ĐTQG Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã xây đựng được một đội bóng công thủ vẹn toàn. Những cầu thủ trẻ dưới sự quan tâm, chỉ dạy của ông từ sau thất bại muối mặt tại SEA Games 29 dần dần trưởng thành một cách mạnh mẽ để gặt hái được những chiến tích ngoài mong đợi. Thậm chí, đại đa số các cầu thủ này giờ là những trụ cột không thể thay thế ở ĐTQG góp công lớn vào chức vô địch AFF Suzuki Cup 2019.
Đương nhiên, ngoài các cầu thủ trường thành từ những giải đấu như U23 châu Á 2018, ASIAD, Asian Cup thì các cầu thủ lớn tuổi như Anh Đức, Huy Hùng, Hùng Dũng, Ngọc Hải hay Văn Lâm chính là điểm tựa về mặt tinh thần lẫn chuyên môn ở trên sân.
Sự kết hợp nhuần nhuyễn, không kẽ hở của hai thế hệ cầu thủ này giúp lối chơi ĐTQG Việt Nam trở nên biến hóa hơn, giàu sức sống nhưng cũng không kém phần dạn dày kinh nghiệm. Ở hàng thủ, chúng ta có một Đặng Văn Lâm chắc chắn trong khung gỗ, một Quế Ngọc Hải điềm tĩnh, thông minh hỗ trợ cho hai người đồng đội trẻ là Duy Mạnh và Đình Trọng.
Hàng tiền vệ, những Hùng Dũng, Huy Hùng luôn hỗ trợ cực tốt cho các đồng đội trong việc thu hồi bóng hay đưa ra những đường chuyền cực tốt tạo điều kiện cho các đồng đội có cơ hội được phản công. Còn hàng công, lão tướng Anh Đức vẫn là thủ lĩnh về mặt tinh thần lẫn chuyên môn khi anh liên tục nhắc nhở, tạo điều kiện hết sức cho Công Phượng, Quang Hải, Văn Toàn... lập công hoặc chính mình đưa ra những cú sút quyết định mang về chiến thắng cho đội nhà.
Tuy nhiên, bộ khung hoàn hảo của vị chiến lược gia người Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại đang bị sứt mẻ khá nghiêm trọng. Đặc biệt là ở hai vị trí trung về và tiền đạo cắm. Điều này buộc thầy Park phải đi tìm những "mảnh ghép" mới, phù hợp để lắp ráp và bộ máy hoàn chỉnh này.
Ở hàng phòng ngự, thầy Park đang rất đau đầu trong việc lựa chọn ra người phù hợp để thay thế Đình Trọng, người đã dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Những Tiến Dũng, Thành Chung hay Hữu Tuấn đều đã được thử sức nhưng có vẻ như ông thầy người Hàn Quóc vẫn chưa thực sự yên tâm.
Hàng công và đặc biệt là vị trí tiền đạo cắm luôn là nỗi trăn trở của HLV Park Hang-seo trong suốt thời gian qua. Hiện nay, ở vị trí trung phong cắm, chúng ta có Anh Đức, Tiến Linh và Đức Chinh nhưng họ vẫn không khiến thầy Park yêu tâm. Anh Đức dù vẫn cho thấy cái duyên ghi bàn của mình trong màu áo ĐTQG nhưng thể lực và sức mạnh của anh đã không còn sung mãn như trước. Còn Tiến Linh và Đức Chinh vẫn còn quá non kinh nghiệm thi đấu.
Nếu để ý, vị trí trung phong cắm của ĐTQG luôn có sự thay đổi vì các cầu thủ không giữ được phong độ tốt nhất. Anh Đức và Công Phượng là những người thay phiên nhau đá cao nhất trên hàng công của ĐTQG Việt Nam ở Asian Cup và AFF Suzuki Cup 2018.
Bởi vậy, ở đợt tập trung cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022, thầy Park phải triệu tập rất nhiều trung phong cắm như Mạc Hồng Quân, Nguyễn Việt Phong Hà Minh Tuấn để tìm ra được nhân tố phù hợp nhất. Nên nhớ, rất nhiều lần HLV Park Hang-seo tỏ ý không hài lòng về hàng công và đặc biệt là vị trí trung phong cắm bởi các CLB ở V.League sử dụng quá nhiều ngoại binh cho vị trí này khiến các tiền đạo nội không có cơ hội để thi đấu.
Vậy nên, ở thời điểm này, HLV Park Hang-seo đang thật sự gặp khó để tìm ra được mảnh ghép hoàn hảo nhất cho vị trí tiền đạo cắm để chuẩn bị cho hai trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại WC 2022 trước mắt.