Thanh Hóa: Thưởng tết thấp nhất 30.000 đồng

Thanh Hóa: Thưởng tết thấp nhất 30.000 đồng

Thứ 5, 04/01/2018 | 15:07
0
Mức thưởng tết cao nhất của tỉnh Thanh Hóa là 200 triệu đồng, thuộc lĩnh vực FDI và thấp nhấp là lĩnh vực dân doanh với 30.000 đồng, chênh nhau hơn 6.666 lần.

Sáng 4/1, sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo tổng hợp về kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của các doanh nghiệp trên địa bàn, tờ Zing đưa tin.

Cũng theo Zing, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất ở Thanh Hoá thuộc về khối doanh nghiệp FDI thuộc nhóm doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất là 200 triệu đồng/người. Mức thưởng thấp nhất chỉ 30.000 đồng/người cùng thuộc về loại hình doanh nghiệp dân doanh và FDI.

Nhóm công ty THHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng bình quân 3,25 triệu đồng/người, công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và doanh nghiệp dân doanh cùng có thưởng bình quân 300.000 đồng/người.

Ở nhóm doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế và khu chế xuất, mức thưởng cao nhất thuộc về loại hình dân doanh với 5 triệu đồng/người. Nhóm dân doanh và FDI cùng có mức thưởng thấp nhất 30.000 đồng/người.

Xã hội - Thanh Hóa: Thưởng tết thấp nhất 30.000 đồng

Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất ở Thanh Hoá thuộc về khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng thấp nhất chỉ 30.000 đồng/người cùng thuộc về loại hình doanh nghiệp dân doanh (Ảnh: Người Lao Động).

Ở bảng mức thưởng bình quân, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 812.000 đồng/người, công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 462.000 đồng/người, doanh nghiệp dân doanh 480.000 đồng/người; FDI 115.000 đồng/người.

Về kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán, ở nhóm doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, mức thưởng cao nhất thuộc về khối dân doanh với 36,4 triệu đồng/người. Mức thấp nhất 100.000 đồng/người cùng ở nhóm dân doanh và FDI.  

Ở bảng mức thưởng bình quân, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 5,5 triệu đồng/người, công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 3 triệu đồng/người, doanh nghiệp dân doanh 1,5 triệu đồng/người; FDI 2,872 triệu đồng/người.

Nhóm ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất với 100 triệu đồng thuộc về khối doanh nghiệp FDI. Mức thấp nhất 200.000 đồng/người cùng thuộc nhóm công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ và nhóm FDI.

Tờ Người Lao Động đưa tin, theo sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa thì tiền lương năm 2017 cao nhất là 130 triệu đồng/người/tháng (thuộc về DN FDI trong KCN), ngoài KCN là 62,3 triệu đồng/người/tháng (cũng thuộc về DN có vốn nước ngoài 100%), mức lương thấp nhất là hơn 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Theo báo cáo thì mức thưởng Tết Dương lịch năm 2018 của Thanh Hóa thấp hơn so với năm 2017 là 50 triệu đồng (năm 2017 Thanh Hóa thưởng Tết cao nhất là 250 triệu, thuộc khối DN FDI).

Bích Ngọc (Tổng hợp)

Nghệ An: Mức thưởng tết cao nhất tăng gấp đôi năm trước

Thứ 5, 04/01/2018 | 10:58
Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại Nghệ An thuộc về một công ty chế biến phụ phẩm thủy sản (khối FDI) với mức 120 triệu đồng/người, tăng gần gấp đôi so với mức 63 triệu đồng của năm ngoái.

TP.HCM: Mức thưởng Tết cao hơn trung bình những năm trước

Thứ 4, 03/01/2018 | 13:39
Cuối năm, trong khi nhiều lao động đang háo hức chờ đợi công ty công bố mức thưởng Tết, một số đơn vị đã có báo cáo gửi về sở LĐ-TB&XH TP.HCM.

Đà Nẵng: Tiết lộ mức thưởng Tết "khủng"

Thứ 4, 03/01/2018 | 11:10
Trong năm 2017, tại Đà Nẵng xuất hiện khoản tiền lương cao nhất lên đến hơn 256 triệu đồng/tháng. Dịp Tết Nguyên đán số tiền thưởng cao nhất là 300 triệu đồng.
Cùng tác giả

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.