Hàng nghìn người dân Thanh Hóa 'cùng quẫn' với dự án nghìn tỷ

Hàng nghìn người dân Thanh Hóa 'cùng quẫn' với dự án nghìn tỷ

Thứ 6, 23/10/2015 | 06:25
0
Dự án nhà máy xi măng Thanh Sơn với vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng giờ là khu đất hoang tàn khiến bao người dân nơi đây rơi vào cảnh khốn cùng.

Tin tức mà PV thu nhận được, cách đây 9 năm về trước, người dân xã Thúy Sơn (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) hồ hởi, vui mừng bởi nơi đây được chọn làm địa bàn để xây dựng một nhà máy sản xuất xi măng “siêu khủng” với vốn đầu tư lên tới nghìn tỷ.

Đó là dự án nhà máy xi măng Thanh Sơn (xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa ). Theo dự kiến, nhà máy này có công suất dự kiến là 2.500 tấn clinker/ngày, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thăng Long (Hà Nội) làm chủ đầu tư. Với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, dự án được xây dựng trên diện tích gần 36 ha.

Ngay sau khi nhận được thông tin địa bàn xã là nơi xây dựng nhà máy, gần 40 hộ dân đã vui vẻ "nhường" 36 héc-ta đất canh tác màu mỡ và di chuyển nhà ở đi nơi khác để nhà máy có thể nhanh chóng xây dựng và đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho người dân trong xã.

Công tác giải phóng mặt bằng diễn ra nhanh chóng, tháng 12/2007 chủ đầu tư là công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thăng Long (Hà Nội ) làm lễ khởi công, bà con khắp nơi kéo đến xem đông vui như ngày hội.

Hơn thế, đại diện phía công ty còn tổ chức cho người dân trong xã đi học lớp Trung cấp nghề Kỹ thuật xi măng tại Hải Phòng với thời gian học là 2 năm để sau khi nhà máy xây dựng xong người dân sẽ có việc làm ổn định. Hi vọng chỉ vài năm nữa thôi cuộc sống của người dân sẽ bước sang một trang mới tốt đẹp hơn.

Dự án "khủng" biến thành nơi... đổ đất

Ai ngờ, chỉ sau 2 năm (2007 – 2009) kể từ khi triển khai thi công, dự án bỗng nhiên bị “treo” lơ lửng cho đến nay. Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin tại địa bàn, mặc dù thi công từ cuối năm 2007 cho đến nay nhà máy này mới chỉ xây dựng hệ thống tường rào, nhà ở cho công nhân, nhà điều hành… Tất cả đều đang trong tình trạng xuống cấp và hư hỏng nặng.

Nhà công nhân thì được người dân mượn lại làm chỗ bán hàng tạp hóa, nền xi măng dùng làm nơi phơ

Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.