Thảm họa ở Seoul qua lời kể của những người lính Mỹ

Thảm họa ở Seoul qua lời kể của những người lính Mỹ

Chủ nhật, 30/10/2022 | 18:46
0
“Mọi người càng hoảng loạn, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Tiếng la hét át hết những âm thanh khác”, ông Jarmil Taylor, 40 tuổi cho biết.

Liên tục trong nhiều giờ, họ kéo từng người ra khỏi đống thi thể không còn nguyên vẹn chất đầy con hẻm hẹp của Itaewon, nơi xảy ra vụ thảm họa giẫm đạp kinh khủng nhất Hàn Quốc. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đã trở nên quá muộn màng.

3 binh sĩ Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Hàn Quốc cho biết, họ bị cuốn vào đám đông trong khung cảnh hỗn loạn, đau đớn và chết chóc.

Ước tính có khoảng 100.000 người đã tham dự sự kiện này. Mặc dù con số này được cho là cao chưa từng có, nhưng lực lượng cảnh sát địa phương vốn đã quá tải vì đang phải đối phó với một cuộc biểu tình ở khu vực nên chỉ điều động khoảng 200 chiến sĩ để kiểm soát tình hình.

Ông Taylor và 2 người bạn hiện đóng quân tại doanh trại Casey thuộc tỉnh Gyeonggi. Bộ 3 binh sĩ Mỹ cho biết, họ cũng hòa vào đám đông đi xuống con hẻm hẹp và dốc, nhưng họ may mắn trốn thoát vào một khu vực gần đó sau khi nơi này trở thành một cái bẫy tử thần.

Thế giới - Thảm họa ở Seoul qua lời kể của những người lính Mỹ

Hình ảnh đám đông tham gia lễ hội Halloween ở Itaewon tối 29/10. Ảnh: CNN

Chúng tôi cũng thấy khá lo lắng, nên dù đang ở giữa đám đông, chúng tôi vẫn cố gắng dạt sang một bên. Và đó là lúc “vỡ trận”, ông Dane Beathard, 32 tuổi, cho biết.

Ngay sau khi họ cố gắng thoát ra khỏi đám đông, “mọi người cứ thế ngã chồng lên nhau như những quân cờ domino”, ông Jarmil Taylor, 40 tuổi cho biết. Trông ông vẫn còn choáng váng và mệt mỏi sau sự việc.

“Mọi người càng hoảng loạn, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Tiếng la hét át hết những âm thanh khác”, ông Taylor cho biết.

Cả 3 người lính Mỹ đã cố gắng kéo các nạn nhân ra khỏi đám đông và đưa họ đến nơi an toàn để những người ứng cứu khẩn cấp có thể thực hiện hô hấp nhân tạo.

“Chúng tôi đã dành cả đêm để kéo mọi người ra ngoài. Họ đã bị mắc kẹt quá lâu nên không thở được nữa”, ông Beathard nói.

Mọi người bị ép chặt đến mức nhân viên cấp cứu không thể đưa họ ra khỏi đám đông, ông cho biết.

“Chúng tôi đã kéo được rất nhiều người ra và đưa họ vào các câu lạc bộ gần đó, vì cuối cùng những nơi đó đã mở cửa. Các tầng của các câu lạc bộ đều chật kín người nằm la liệt trên mặt đất”.

Ban đầu, hầu như không có bất kỳ cảnh sát hoặc nhân viên ứng cứu khẩn cấp nào tại hiện trường, 3 người lính Mỹ cho biết. Quy mô của đám đông cho thấy những người ở phía sau không biết rằng thảm họa đang diễn ra ngay trước mặt họ.

“Chúng tôi đã cố gắng gào lên để họ quay trở lại, nhưng mọi việc có vẻ đã quá muộn”, ông Augusta nói.

Thế giới - Thảm họa ở Seoul qua lời kể của những người lính Mỹ (Hình 2).

Một người đàn ông đang cầu nguyện cho các nạn nhân gần hiện trường vụ thảm họa ở Seoul ngày 30/10. Ảnh: Indian Times

Bộ ba cho biết họ cảm thấy may mắn vì đã sống sót. “Khi chúng tôi rời đi, thi thể vẫn nằm la liệt khắp mọi nơi”, họ cho biết.

Ít nhất 153 người đã thiệt mạng và 82 người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp ở Itaewon. Các quan chức cho biết số người chết có thể tăng thêm, vì 19 người bị thương nặng.

Trong số những người thiệt mạng, ít nhất 97 người là nữ, phần lớn ở độ tuổi đôi mươi. Theo các nhà quan sát, phụ nữ thường là nạn nhân vì họ nhỏ con hơn, và trang phục Halloween thường nặng hơn quần áo bình thường.

Theo các cơ quan chức năng, số người nước ngoài thiệt mạng đã tăng lên 22 người, bao gồm 4 người Trung Quốc, 4 người Iran, 3 người Nga, 1 người Việt, 1 người Mỹ, 1 người Pháp, 1 người Úc, 1 người Uzbekistan, 1 người Na Uy, 1 người Kazakhstan, 1 người Sri Lanka, 1 người Thái Lan, và 1 người Áo. Nạn nhân cuối cùng vẫn chưa xác định được danh tính.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Hàn Quốc đưa ra con số thương vong của người nước ngoài là 20 người nhưng chưa giải thích nguyên do. Cảnh sát Hàn Quốc đang mở rộng điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ thảm họa.

Nguyễn Tuyết (Theo Channel News Asia, Yonhap)

Vụ giẫm đạp đêm Halloween ở Seoul: Tình tiết có thể là nguyên nhân thảm kịch

Chủ nhật, 30/10/2022 | 09:56
Một số nhân chứng tại hiện trường vụ giẫm đạp ở quận Itaewon (thành phố Seoul) cho biết, đám đông trở nên kích động vào khoảng hơn 22 giờ đêm (giờ địa phương). Sau đó, thảm kịch chết người xảy ra.

Hàn Quốc để quốc tang sau thảm họa Halloween tại Seoul

Chủ nhật, 30/10/2022 | 10:30
Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ việc chuẩn bị cho tang lễ và huy động các dịch vụ y tế khẩn cấp để điều trị cho các bệnh nhân, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết.

Gần 150 người thiệt mạng khi đi chơi Halloween ở Hàn Quốc

Chủ nhật, 30/10/2022 | 07:21
Nguyên nhân chính xác của vụ việc hiện đang được điều tra, và các nhà chức trách đang xác định danh tính những người thiệt mạng.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Ukraine mất thêm một hệ thống S-300 PT ở hướng Donetsk

Thứ 7, 11/05/2024 | 10:30
Khoảnh khắc hệ thống phòng không tầm xa S-300 PT của Ukraine bị tấn công đã được ghi lại và công khai.

Gã khổng lồ Lukoil Nga có động thái mới với nhà máy lọc dầu ở Bulgaria

Thứ 7, 11/05/2024 | 06:00
Nhà máy lọc dầu của Lukoil ở Bulgaria có khả năng nhập khẩu và chế biến nhiều loại dầu thô khác nhau, nhưng tối ưu nhất là dầu thô Urals từ Nga.

Báo Mỹ thừa nhận điểm vượt trội của cường kích Nga Su-25

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:07
Tạp chí National Interest danh tiếng của Mỹ chỉ ra rằng cường kích Sukhoi Su-25 của Nga nhẹ hơn và nhanh nhẹn hơn cường kích “Lợn lòi” A-10 Thunderbolt II của Mỹ.

Đúng như kế hoạch, quân đội Nga đã nhận lô tiêm kích “sát thủ” Su-35S

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:45
Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (Nga) thông báo, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã nhận thêm một lô Su-35S.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức tới Mỹ mua “hỏa thần” HIMARS tặng Ukraine

Thứ 6, 10/05/2024 | 10:50
Hệ thống Tên lửa Pháo binh cơ động cao (HIMARS) mang theo bệ phóng được nạp 6 tên lửa dẫn đường 227 mm, hoặc một bệ phóng được nạp một tên lửa chiến thuật ATACMS.
     
Nổi bật trong ngày

Báo Mỹ thừa nhận điểm vượt trội của cường kích Nga Su-25

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:07
Tạp chí National Interest danh tiếng của Mỹ chỉ ra rằng cường kích Sukhoi Su-25 của Nga nhẹ hơn và nhanh nhẹn hơn cường kích “Lợn lòi” A-10 Thunderbolt II của Mỹ.

Gã khổng lồ Lukoil Nga có động thái mới với nhà máy lọc dầu ở Bulgaria

Thứ 7, 11/05/2024 | 06:00
Nhà máy lọc dầu của Lukoil ở Bulgaria có khả năng nhập khẩu và chế biến nhiều loại dầu thô khác nhau, nhưng tối ưu nhất là dầu thô Urals từ Nga.

Giao tranh dữ dội, tuyến phòng thủ của Ukraine bị Nga xuyên thủng

Thứ 6, 10/05/2024 | 08:45
Giao tranh dữ dội những tuần qua đã làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Tuyến phòng thủ của Ukraine đã bị sụp đổ ở khu vực chiến lược quan trọng Ocheretino.

Đúng như kế hoạch, quân đội Nga đã nhận lô tiêm kích “sát thủ” Su-35S

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:45
Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (Nga) thông báo, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã nhận thêm một lô Su-35S.

Nga có cách mới gom tiền bán dầu bị mắc kẹt ở “quốc gia thân thiện”

Thứ 6, 10/05/2024 | 06:00
Đối với Nga, ngành dầu khí vẫn là “con bò sữa” giúp “hái” ra tiền cho ngân sách quốc gia, vốn bao gồm kế hoạch tăng mạnh chi tiêu quân sự trong năm nay.