Bùng nổ tai nghe siêu nhỏ phục vụ gian lận thi cử, sĩ tử “săn lùng”

Bùng nổ tai nghe siêu nhỏ phục vụ gian lận thi cử, sĩ tử “săn lùng”

Thứ 5, 21/06/2018 | 10:07
1
Trước kỳ thi THPT Quốc gia 2018, các mặt hàng “siêu tai nghe” phục vụ gian lận trong thi cử trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Với thiết bị này, thí sinh có thể nghe được âm thanh cách hàng km mà không bị phát hiện.

Dễ như mua rau ngoài chợ?

Có thể nói, trước mỗi kỳ thi THPT Quốc gia, “chợ mạng” về những thiết bị gian lận trong thi cử lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tại đây, các sĩ tử có thể dễ dàng mua mặt hàng được cho là phù hợp nhất với mình. Chính vì điều này, nhiều sĩ tử bắt đầu “săn lùng” các thiết bị tinh vi hơn như gắn vào sim điện thoại, tai nghe “siêu nhỏ” chỉ bằng đầu chiếc bút với thời lượng pin tầm 3-4 tiếng nên rất dễ sử dụng.

Được nhiều sĩ tử rỉ tai về một cửa hàng trên “chợ mạng” bán hàng khá uy tín, chúng tôi đã liên lạc theo số điện thoại 097123xxxx thì được một người tên Hùng quảng cáo: “Tìm đến đây là địa chỉ uy tín nhất rồi đấy. Năm nay, cửa hàng tôi có thêm nhiều mặt hàng mới như tai nghe chỉ như hạt cát, con gái con trai đều có thể sử dụng được mà không cần phải che tóc”.

Với loại siêu tai nghe này, Hùng quảng cáo thêm, loại này có hạt từ trường cực kỳ mạnh cho chất lượng âm thanh to rõ ràng giúp người dùng có thể nghe được phía bên kia nói một cách rõ nét. Các sĩ tử chỉ cần thả hạt tai nghe 2mm vào trong tai, thấy tiếng rơi bộp một cái trong tai là nghe được. Đảm bảo âm thanh to, rõ ràng và người bên ngoài có ghé sát tai cũng không nghe thấy gì.

Bùng nổ tai nghe siêu nhỏ phục vụ gian lận thi cử, sĩ tử “săn lùng”

Tai nghe gian lận thi cử được bán tràn lan.

Khi PV thắc mắc về thời gian hoạt động và nguồn gốc thì Hùng bảo: “Cứ yên tâm, tôi đã bán mặt hàng này được khá lâu rồi, những mùa trước không ai phàn nàn gì hết. Còn nguồn gốc thì không thể tiết lộ vì đây là chỗ làm ăn của chúng tôi. Loại thiết bị mới nhất này có giá 400.000 đồng, nếu bạn thấy đắt quá có thể chuyển sang loại có giá 40.000 đồng, hoặc 100.000 đồng. Loại nào cũng có, khỏi lo về giá cả. Muốn mua và đặt tiền cửa hàng sẽ thuê ship mang đến tận nơi cho khách hàng”.

Tìm thêm đến một “siêu thị” tai nghe trên “chợ mạng” để phục vụ gian lận thi cử, PV không khỏi ngạc nhiên trước những lời quảng cáo đầy mật ngọt: “Các sĩ tử đang sợ điểm thi thấp, đừng lo sợ, sản phẩm của chúng tôi sẽ giúp bạn. Với tai nghe siêu nhỏ sẽ là thiết bị hỗ trợ thi cử, đàm thoại kín đáo được giấu kĩ trong người. Được thiết kế nhỏ gọn, không cần sử dụng điện thoại trên người, hoàn toàn kín đáo. Chất lượng âm thanh tốt, hoạt động ổn định lên đến 4 giờ. Dễ dàng sử dụng, kết nối với người bên ngoài bằng sim gắn trực tiếp vào thiết bị. Là sản phẩm công nghệ cao chuẩn Quốc Tế”.

Điều đặc biệt hơn, tại “cửa hàng” này các thiết bị chỉ có giá dao động từ 100.000 đồng đến 230.000 đồng. Chỉ cần đặt hàng là 30 phút sau ship sẽ đưa đến tận nơi, không mất công sức, còn dễ hơn đi mua rau ngoài chợ.

Đồ giả, chất lượng thấp

Nói chuyện với PV, bạn Thùy Linh (Hà Nội) cho biết: “Năm ngoái khi mình bước vào kỳ thi THPT, dù đã học bài rất kỹ nhưng vẫn hồi hộp, lo lắng. Mình lên mạng tìm và đặt mua loại tai nghe bé như hạt cát gắn vào tai và mất 400.000 đồng. Tuy nhiên, khi về mình dùng thử vài lần thì thiết bị này đã hỏng. Lần lại số điện thoại để bắt đền chủ cửa hàng thì họ nhất định không chịu nhận, may mà còn chưa mang vào phòng thi không thì nguy to”.

Cũng theo Linh, năm nay có vài đứa em chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT Quốc gia, thấy các em lên mạng tìm kiếm thiết bị này, Linh đã khuyên không nên sử dụng vì đây chỉ là “mánh” kiếm tiền của người bán hàng mà thôi.

Bùng nổ tai nghe siêu nhỏ phục vụ gian lận thi cử, sĩ tử “săn lùng” (Hình 2).

Đây chỉ là những hàng tự chế, rất nguy hiểm.

Chia sẻ với PV, ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc trung tâm Đào tạo quản trị và an ninh mạng ATHENA cho rằng: “Nếu nói đúng về các thiết bị công nghệ cao thì phải là những thiết bị đòi hỏi kích cỡ nhỏ, vì thế quá trình sản xuất đặc biệt, mất thời gian. Những thiết bị này đa phần để đúng chất lượng thì chi phí rất cao, mà muốn mua được rất khó. Thành ra, các thiết bị phục vụ cho gian lận thi cử đang bán tràn lan trên mạng chất lượng không đảm bảo”.

Ông Võ Đỗ Thắng cho rằng, các thí sinh đã mua và coi nó là công cụ để gian lận thi cử sẽ dẫn đến tiền mất tật mang. Các thiết bị bán trên mạng là đồ giả mạo, chất lượng thấp và người bán không được bán những mặt hàng này. Chính vì thế, các thí sinh không nên tin vào những chiêu trò bán hàng của những người này, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân mình.

Trao đổi với PV, luật sư Hùng - công ty Luật CHDLAW cho biết, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đang đến rất gần, các thí sinh tham dự kì thi năm nay cần cố gắng tích cực học tập tích lũy kiến thức; tuân thủ nghiêm Quy chế thi, không sử dụng tài liệu, phương tiện, kĩ thuật trái phép mang vào phòng thi.

Những sĩ tử cố ý mang thiết bị phục vụ gian lận thi cử vào phòng thi sẽ vi phạm quy chế thi và xử phạt theo quy định.

Theo khoản 2, Điều 88, luật Giáo dục số 38/2015/QH11 ngày 14/6/2005 quy định hành vi người học không được làm là gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh

Căn cứ điểm d, khoản 5, Điều 14 Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thi THPT và xét công nhận tốt nghiệp THPT đã sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT quy định thí sinh dự thi khi ngồi trong phòng thi không được trao đổi, quay cóp hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận và làm mất trật tự phòng thi.

Trường hợp thí sinh bị phát hiện vi phạm quy chế thi, theo quy định khoản 3, Điều 49, Quy chế thi sẽ đình chỉ thi đối với thí sinh mang vật dụng trái phép theo quy định vào phòng thi.

Ngoài ra, thí sinh sẽ bị xử phạt hành chính từ 01 đến 02 triệu đồng khi vi phạm theo quy định tại điểm a khoản 3, Điều 13, Nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Mai Thu

Thi THPT Quốc gia 2018: Quyết liệt ngăn chặn thí sinh gian lận

Thứ 2, 18/06/2018 | 17:04
Ngăn chặn những hành vi gian lận trong thi cử là việc quan trọng để đảm bảo cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 diễn ra thành công.

Thu giữ hàng loạt thiết bị siêu nhỏ phục vụ gian lận thi cử

Thứ 2, 19/06/2017 | 15:11
Công an thu giữ được 17 bộ tai nghe siêu nhỏ dạng vòng dây đeo cổ, 6 bộ tai nghe siêu nhỏ dạng ATM và 25 bộ dây nguồn điện, 25 bản mạch điện tử linh kiện để lắp đặt tai nghe siêu nhỏ.

Sốc với những mánh khóe gian lận thi cử siêu tinh vi

Thứ 4, 01/07/2015 | 07:33
Sự phát triển của khoa học công nghệ đã khiến những mánh khóe gian lận trong thi cử ngày càng trở nên vô cùng tinh vi và khó nhận biết.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 có nhiều tính năng hỗ trợ lựa chọn

Chủ nhật, 28/04/2024 | 18:15
Cổng thông tin tuyển sinh vừa thành lập, sẽ giúp phụ huynh, học sinh chỉ cần ngồi ở nhà vào trang web tìm kiếm thông tin về trường sẽ đăng ký học.

10/10 học sinh Việt Nam đoạt giải cao tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:56
Với thành tích này, Việt Nam xếp hạng 3 toàn đoàn, sau đoàn Trung Quốc và Nga. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam dự Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...