Tại Davos, Thủ tướng Trung Quốc bất ngờ tiết lộ thành tích kinh tế

Tại Davos, Thủ tướng Trung Quốc bất ngờ tiết lộ thành tích kinh tế

Thứ 4, 17/01/2024 | 14:05
0
Thủ tướng Lý Cường quảng cáo về “thị trường siêu lớn” của Trung Quốc và gián tiếp chỉ trích chính sách của Mỹ đối với Bắc Kinh.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang) đảm bảo với các nhà đầu tư và chính trị gia đang tập trung tại Davos rằng nền kinh tế số 2 thế giới có “tiềm năng to lớn” và vẫn là “động lực quan trọng” cho tăng trưởng toàn cầu, bất chấp những “cơn gió ngược” mà nước này đã chứng kiến trong năm qua.

Người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc hôm 16/1 cho biết nền kinh tế nước ông đã tăng trưởng “khoảng 5,2%” vào năm ngoái. Đây là một tiết lộ bất ngờ, được đưa ra một ngày trước khi dữ liệu kinh tế quan trọng này được công bố chính thức.

Con số tăng trưởng 5,2% năm 2023 phù hợp với cuộc thăm dò ý kiến của các nhà phân tích của Reuters. Các nhà kinh tế kỳ vọng Bắc Kinh sẽ một lần nữa đặt ra mục tiêu tăng trưởng chính thức trong năm nay là 5%, mục tiêu mà họ cho rằng sẽ khó khăn hơn do thị trường bất động sản Trung Quốc đang quá tải và áp lực giảm phát.

Phát biểu tại hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Lý Cường, vị quan chức cấp cao thứ hai ở Trung Quốc sau Chủ tịch Tập Cận Bình (Xin Jinping), nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã tìm cách mở rộng nền kinh tế mà không sử dụng các biện pháp rủi ro hoặc ngắn hạn, như các chương trình tín dụng hoặc chi tiêu lớn.

“Chúng tôi không tìm kiếm sự tăng trưởng ngắn hạn trong khi tích lũy rủi ro dài hạn, thay vào đó chúng tôi tập trung vào việc củng cố các động lực nội bộ”, ông nói. “Giống như một người khỏe mạnh thường có hệ thống miễn dịch mạnh mẽ, nền kinh tế Trung Quốc có thể xử lý những thăng trầm trong hoạt động của mình. Xu hướng tăng trưởng dài hạn chung sẽ không thay đổi”.

Các bình luận của ông Lý nhất quán với các ước tính công khai về tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm ngoái. Con số chính thức sẽ được công bố tại Bắc Kinh vào ngày 17/1.

Caixin, một hãng tin Trung Quốc, cho biết một cuộc khảo sát các nhà kinh tế tuần trước đã kết luận rằng nền kinh tế có thể tăng trưởng 5,3% vào năm 2023.

Thế giới - Tại Davos, Thủ tướng Trung Quốc bất ngờ tiết lộ thành tích kinh tế

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Người sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành WEF Klaus Schwab, tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 16/1/2024. Ảnh: Xinhua

Tại Davos, Thủ tướng Lý Cường đã sử dụng phần lớn bài phát biểu của mình để giới thiệu Trung Quốc như một thị trường hấp dẫn đối với các công ty toàn cầu và là một quốc gia có triển vọng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

Ông chỉ ra rằng Trung Quốc, nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, có nền công nghiệp đa dạng nhất thế giới. Ông giới thiệu về “thị trường siêu lớn” của Trung Quốc, lực lượng lao động có trình độ và tay nghề cao, vị trí dẫn đầu toàn cầu về xe điện cũng như tầng lớp trung lưu khổng lồ và vẫn đang phát triển nhanh chóng.

Ngoài ra, vị quan chức hàng đầu Trung Quốc cũng kêu gọi thế giới giải quyết điều mà ông mô tả là “sự thiếu hụt niềm tin” giữa các quốc gia và, gián tiếp chỉ trích chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc.

Ông kêu gọi tạo ra một “môi trường không phân biệt đối xử” để trao đổi khoa học và công nghệ, đồng thời tuyên bố rằng “sự phân biệt đối xử” trong chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu “làm tổn hại đến hiệu quả phát triển nhưng cũng gây ra nhiều rủi ro và vấn đề kinh tế”.

Washington đã thực hiện một loạt biện pháp trong những năm gần đây để bảo vệ các công nghệ tiên tiến của Mỹ khỏi những gì họ cho là hoạt động gián điệp và trộm cắp tài sản trí tuệ. Những biện pháp đó bao gồm đặt ra các hạn chế đối với việc Trung Quốc tiếp cận công nghệ Mỹ và hạn chế một số hợp tác nghiên cứu với Trung Quốc.

Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC0, người phát biểu sau ông Lý Cường, cho biết: “Chúng tôi muốn nói với những người bạn Trung Quốc của mình rằng chúng tôi không muốn tách rời nhưng chúng tôi cần giảm thiểu rủi ro cho chuỗi cung ứng của mình theo một cách nào đó”.

Bà Von der Leyen cho biết Trung Quốc đang chuẩn bị kiểm soát xuất khẩu 3 kim loại được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn – germanium, gali và than chì – và đây “không phải là xây dựng niềm tin”.

Minh Đức (Theo NY Times, FT, Axios)

Trung Quốc tìm “mô hình mới” trong quan hệ với Mỹ và những nơi khác

Thứ 4, 10/01/2024 | 14:17
Trước những thách thức kinh tế và căng thẳng với phương Tây, Trung Quốc theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ ở những nơi khác thông qua các nền tảng như BRI và nhóm BRICS.

Những mặt hàng Mỹ, EU, Trung Quốc coi là “tối quan trọng”

Thứ 4, 06/12/2023 | 06:47
Nhu cầu về nguyên liệu tối quan trọng của Mỹ, EU và Trung Quốc giao nhau ở 10 loại, bao gồm coban, lithium, than chì và đất hiếm.

Ả Rập Xê-út mở “mặt trận” mới giữa Mỹ và Trung Quốc ở Trung Đông?

Thứ 4, 30/08/2023 | 18:00
Trong khi Mỹ vẫn đang lưỡng lự, Ả Rập Xê-út đã cân nhắc đề xuất của Trung Quốc về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của quốc gia Trung Đông giàu dầu mỏ.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.