Sức mạnh loại vũ khí chống máy bay không người lái của Nga

Sức mạnh loại vũ khí chống máy bay không người lái của Nga

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 23/01/2018 | 21:00
0
Pantsir-S1, tổ hợp pháo – tên lửa phòng không của Nga có khả năng đánh chặn những quả tên lửa cũng như các máy bay không người lái được khủng bố sử dụng.

Nga từng nhiều lần khai hỏa tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1nhằm đánh chặn những quả tên lửa do các nhóm khủng bố phóng vào căn cứ quân sự Nga ở Syria.

Quân sự - Sức mạnh loại vũ khí chống máy bay không người lái của Nga

Nga từng nhiều lần khai hỏa Pantsir-S1. 

Pantsir-S1 (hay còn gọi là “chó săn xám”) là tổ hợp pháo – tên lửa phòng không tự hành bố trí trên mặt đất hoặc trên biển. Loại vũ khí này chuyên chống lại những phương tiện tấn công đường không hiện đại.

Tổ hợp này thậm chí có thể bảo vệ các mục tiêu đảm nhiệm khỏi mối đe dọa từ mặt đất hoặc trên biển.

Giới chuyên gia cho rằng việc sử dụng Pantsir-S1 là một giải pháp rất thông minh của Nga. Điều này được thể hiện rõ ràng sau những đợt tấn công của các máy bay không người lái (UAV) vào căn cứ của Nga ở Syria.

Việc sử dụng Pantsir-S1 của Nga để tiêu diệt máy bay không người lái được cho là giải pháp rẻ hơn rất nhiều so với việc dùng tiêm kích để tiêu diệt UAV như cách Mỹ vẫn làm.

Xem thêm >> Moscow trải qua tháng 12 "đen tối" nhất trong lịch sử

 

 

Syria: Nga đưa ra tuyên bố bất ngờ về chiến dịch quân sự Nhành Oliu của Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ 3, 23/01/2018 | 14:52
Trước những diễn biến căng thẳng của chiến dịch Nhành Oliu mà Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành tại thành phố Afrin, Syria, phía Nga đã đưa ra một tuyên bố bất ngờ.

Syria: Quân SAA bắt đầu tung "quả đấm thép" tiêu diệt Al Nusra Front ở Đông Idlib

Thứ 2, 22/01/2018 | 18:00
Bộ Quốc phòng Nga cho hay, lực lượng quân Chính phủ Syria và các đơn vị dân quân địa phương đã khởi động chiến dịch nhằm tiêu diệt các phần tử khủng bố Al-Nusra Front hiện đang bao vây vùng phía Đông tỉnh Idlib.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.