Sức mạnh khủng khiếp của loại bom nhiệt hạch Triều Tiên tuyên bố thử thành công

Sức mạnh khủng khiếp của loại bom nhiệt hạch Triều Tiên tuyên bố thử thành công

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 05/09/2017 | 06:00
0
Thông tin Triều Tiên thử thành công bom nhiệt hạch gây chấn động thế giới, bởi lẽ đây là thứ vũ khí khủng khiếp nhất mà loài người từng biết đến.

Những hoài nghi sau tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch của Bình Nhưỡng

Theo New York Times, vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hôm 3/9 của Bình Nhưỡng và phản ứng của ông Trump đã gợi nên những hoài nghi về chiến lược của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Vụ nổ gây rung động đến cả Hàn Quốc và Trung Quốc. Dù vậy, cho đến nay vẫn còn nhiều hoài nghi về tuyên bố của Triều Tiên về việc nước này đã thực sự thử thành công bom nhiệt hạch.  

Các chuyên gia ước tính vụ nổ mạnh gấp 4 đến 16 lần những vụ thử mà Triều Tiên từng triển khai trước đó. Sức công phá của vụ nổ lần này cũng mạnh hơn những quả bom đã được thả xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật thời thế chiến II.

Quân sự - Sức mạnh khủng khiếp của loại bom nhiệt hạch Triều Tiên tuyên bố thử thành công

Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ đã tạo ra những loại bom H.

Trong những ngày tới, Triều Tiên dự kiến sẽ tổ chức những cuộc mít tinh lớn, để kỷ niệm việc thử thành công bom nhiệt hạch và sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un.

Tuy nhiên, Triều Tiên cũng được cho là thường xuyên phóng đại về sức mạnh của mình.

Sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4, hồi tháng Một năm 2016, Triều Tiên khẳng định đã sử dụng bom nhiệt hạch. Nhiều nước tỏ ra nghi ngờ về tuyên bố này vì thiếu bằng chứng.

Hầu hết các chuyên gia nói rằng, Bình Nhưỡng chưa đủ khả năng phát triển và sở hữu bom nhiệt hạch. Triều Tiên chỉ có thể sở hữu bom nhiệt hạch (bom H) thô sơ sau năm 2020 với sức nổ 100kiloton, tương đương 100.000 tấn thuốc nổ TNT, hoặc 7 quả bom ném xuống Hiroshima.

Theo một số chuyên gia, vụ thử hạt nhân thứ 6 chỉ là quả bom phân hạch thông thường được thổi phồng.

Các nhà phân tích chỉ ra thiết bị trong bức ảnh mà Triều Tiên tung ra vào hôm 3/9 dù thật hay giả, cũng mang hình dáng của một thiết bị nhiệt hạch hai giai đoạn.

Ông David Albright, Chủ tịch viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS), trụ sở tại Mỹ, cho rằng ông nghi ngờ thiết bị trong ảnh, nhưng cũng có nhiều bằng chứng cho thấy, Triều Tiên đang phát triển vũ khí nhiệt hạch.

Sức mạnh khủng khiếp của bom nhiệt hạch

Bom nhiệt hạch, hay còn gọi là bom H thường được thiết kế gồm 2 tầng, trong đó tầng sơ cấp là một quả bom phân hạch và tầng thứ cấp là nhiên liệu sử dụng cho phản ứng nhiệt hạch.

Quả bom hạt nhân sơ cấp sẽ được dùng để tạo ra vụ nổ thứ cấp với sức công phá mạnh hơn và việc kết hợp vụ nổ phân hạch sơ cấp với vụ nổ nhiệt hạch thứ cấp sẽ tạo ra sức công phá cuối cùng của bom nhiệt hạch.

Quân sự - Sức mạnh khủng khiếp của loại bom nhiệt hạch Triều Tiên tuyên bố thử thành công (Hình 2).

Nhiều chuyên gia nghi ngờ về khả năng thực sự trong việc phát triển vũ khí của Triều Tiên.

Trong giai đoạn đầu tiên, các nguyên tử được chia tách để giải phóng năng lượng.

Năng lượng này sẽ giúp kích hoạt giai đoạn thứ hai, tức quá trình tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn và giải phóng năng lượng lớn hơn gấp nhiều lần so với phản ứng phân hạch.

Loại bom này vì thế có sức nổ lớn hơn rất nhiều so với bom nguyên tử thông thường.

Để các hạt nhân, vốn tích điện dương và đẩy nhau, có thể tiến tới khoảng cách đủ gần nhằm xảy ra một phản ứng nhiệt hạch, cần có một năng lượng cực lớn, hoặc điều kiện nhiệt độ rất cao. Theo đó, việc kích nổ tầng sơ cấp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cho quy trình này diễn ra.

Bom nhiệt hạch có sức công phá mạnh hơn rất nhiều so với bom nguyên tử.

Mỹ  thử nghiệm bom nhiệt hạch tại đảo Bikini năm 1954 với năng lượng gấp 1.000 lần so với quả bom nguyên tử rơi xuống Hiroshima năm 1945.

Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga cũng tạo ra những loại bom H tương tự.

Xem thêm >> Triều Tiên thử hạt nhân lần 6: Lá bài hướng đến Bắc Kinh?

V.T.H

 

Triều Tiên thử hạt nhân lần 6: Lá bài hướng đến Bắc Kinh?

Thứ 2, 04/09/2017 | 13:15
Theo chuyên gia, vụ thử tên lửa hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên có những "mục đích ngầm"...

Triều Tiên thử hạt nhân lần 6: Mỹ, Hàn thống nhất dùng biện pháp quân sự

Chủ nhật, 03/09/2017 | 21:31
Washington và Seoul đã thống nhất sử dụng biện pháp quân sự để phản ứng vụ Triều Tiên vừa thử hạt nhân lần 6.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.