Họ lợi dụng sự cả tin, thiếu hiểu biết của người dân về lĩnh vực đồ cổ để mua bán nhằm mục đích trục lợi. Nhiều người dân đã mắc mưu những đối tượng này khi bỏ ra hàng trăm triệu đồng chỉ để mua về... chén vỡ.
Những chiêu lừa hoàn hảo
Thời gian vừa qua trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã có không ít đại gia "khóc dở mếu dở" vì bị lừa. Cụ thể, trong tháng 6, Vinh đến nhà ông Trần Ngọc T. (trú tổ 56 phường Hòa Khánh Bắc) "gạ" mua đồ cổ, để tăng sức thuyết phục và chứng minh mình là một tay chơi đồ cổ "chính hiệu", Vinh mang hẳn vài cuốn catalogue (quảng cáo sản phẩm - PV) đồ cổ và danh thiếp của mình tặng cho ông T. và nhiều người dân khác.
Vinh "chào hàng": "Chỉ cần bác có những loại chén, đĩa có hoa văn giống như những sản phẩm trong này thì đều là đồ cổ, cháu sẽ mua tất cả theo giá cả định sẵn". Liếc thấy những loại chén hình hài tuy có phần lạ nhưng cũng không quá khó trong việc tìm kiếm mà lại có giá rất cao, từ 70 đến 170 triệu đồng/chiếc nên ông T. đã không ngần ngại lao vào "cuộc chơi".
Hình ảnh những món đồ cổ đối tượng Vinh dùng để lừa người dân
Không lâu sau, một "đồng nghiệp" của Vinh đến "lượn lờ" để bán đồ cổ trước mặt ông T. với những đồ cổ giống mẫu của Vinh đã “căn dặn” ông T. mua. Sau những lời quảng cáo "có cánh", nào là "đồ cổ chính hiệu cháu đào được từ quê lên...", "không còn cái thứ 2 trên đời này", "chỉ cần có những đồ cổ này, chú sẽ trở thành những nhân vật lẫy lừng trong giới chơi đồ cổ"..., lại thấy chiếc đĩa giống với hình ảnh trong catalogue có giá tới 170 triệu đồng nên ông T. nhanh chóng mua với giá 140 triệu đồng với hy vọng kiếm được 30 triệu đồng tiền chênh lệch.
Sau đó, ông T. liền gọi điện cho Vinh nói muốn bán đồ cổ. Ba ngày sau, theo lời hẹn Vinh đến nhà ông T. để mua. Sau khi xem mắt món hàng thì Vinh tỏ vẻ không vừa ý vì chiếc đĩa "cổ" không hội đủ "tiêu chuẩn" như mong đợi nên chỉ ra giá 135 triệu đồng cho sản phẩm này, chứ không phải 170 triệu đồng như trong catalogue. Bỗng dưng lỗ 5 triệu nên ông T. không đồng ý bán. Mặc dù Vinh cố tình tạo cuộc trao đổi với "sếp" qua điện thoại để "lòe" ông T., bán hàng giá rẻ nhưng bất thành. Để tiếp tục lấy lại niềm tin Vinh đưa "đồng nghiệp" đem cổ vật khác đến gạ ông T., mua chiếc đĩa cổ do hết tiền, nên ông T., gọi Vinh đến và không ngần ngại mua ngay vì nó "quá quý" trước sự ngỡ ngàng của ông T.
Sau khi gạ được một người dân khác tên Th., mua đồ cổ của "đồng nghiệp" và Vinh lại đến mua "ép giá" để không mua. Biết mình đã bị lừa nên những "đại gia" đồ cổ "nhử" Vinh đến mua để "tóm gọn" cả nhóm. Sau khi Vinh đến, mọi người tùy ý cho Vinh ra giá, rẻ mấy cũng bán. Lúc này Vinh tìm đủ mọi cách để thoái thác với ý định "chuồn". Chưa nghĩ ra phương án nào hay thì y đã bị công an phường Hòa Khánh Bắc bắt giữ.
"Dân buôn" đồ cổ Võ Duy Vinh
Lời cảnh tỉnh cho các "đại gia" đồ cổ
Với số tiền bỏ ra không hề nhỏ, nhưng các "đại gia" vẫn "vô tư" mua, bán đồ cổ mà không hề hay biết đó chỉ là đồ "rởm". Trao đổi với PV, ông Bắc Lý (50 tuổi,) người chơi và am hiểu đồ cổ có tiếng trên địa bàn TP.Đà Nẵng, bật mí về sự thật "được ăn cả ngã về không" của dân chơi đồ cổ. Ông Lý nói: "Dù có am hiểu và sành điệu đến mấy, dân chơi đồ cổ đích thực cũng không thể "uyên bác" nhận biết hết được giá trị của đồ cổ. Đại gia nào muốn chơi đồ cổ chỉ có cách là khi mua đồ cổ thì mang đến những trung tâm giám định của Nhà nước là biết tung tích và giá trị của mọi đồ cổ, chấp nhận mua đắt nhưng được hàng xịn... Còn nếu dân chơi chỉ dựa vào kinh nghiệm để đi mua đồ cổ thì có đến 100% bị lừa khi mua hàng trôi nổi... Chỉ trừ trường hợp đại gia thích bỏ tiền ra sưu tầm "đồ cổ", thì chấp nhận mua hàng theo giá của mình ưng mua, dù đó là đồ cổ thật hay đồ cổ giả...".
Để tìm hiểu những chiêu lừa đồ cổ của các đối tượng trên, ngày 30/7, PV Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Bá Nam, Phó đội trưởng, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Liên Chiểu. Ông Nam cho biết: "Người dân tuyệt đối không nên mua bán đồ cổ với những đối tượng đi chèo kéo mua bán... Bởi chúng luôn có vài ba người để thực hiện lừa đảo, trong đó cả người mua, người bán, người môi giới... Khi nạn nhân đã "mê muội", dễ bị rơi vào cái bẫy lập sẵn của bọn lừa đảo... Khi thấy các đối tượng có những biểu hiện trên thì phương án tốt nhất là người dân nên báo ngay đến cơ quan chức năng nơi gần nhất".
Trao đổi với PV, luật sư Vũ Tiến Vinh, giám đốc Công ty Luật Bảo An (TP.Hà Nội) cho biết: "Theo quy định của pháp luật thì hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì phải chịu mức hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Tuy nhiên trong vụ án này, kẻ phạm tội rất khôn ngoan để đối phó với pháp luật nên việc chứng minh hành vi phạm tội không đơn giản. Cụ thể, kẻ phạm tội đã thông qua hai giao dịch dân sự để chiếm đoạt tài sản chứ không chỉ bằng một giao dịch như các vụ án lừa đảo thông thường. Ở đây, giao dịch thứ nhất là hứa mua với giá cao. Giao dịch thứ hai là bán hàng hóa với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực tế do hai chủ thể khác nhau thực hiện. Nếu để từng giao dịch độc lập thì bản thân 2 giao dịch này không trái pháp luật, không thể hiện yếu tố chiếm đoạt. Chỉ khi liên kết các chủ thể và các giao dịch lại thì mới xuất hiện yếu tố chiếm đoạt...".
Công tác quản lý đồ cổ còn nhiều lỗ hổng? Luật sư Vũ Tiến Vinh cho biết: "Qua sự việc trên và các vụ việc xảy ra gần đây, chúng ta có thể nhận thấy lỗ hổng trong quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh đồ cổ (trừ những đồ cổ mà pháp luật cấm). Các tiêu chí để xác định thế nào là đồ cổ, những đồ cổ nào được tự do mua bán, những đồ cổ nào thuộc sở hữu Nhà nước cấm mua bán trong nhiều trường hợp còn chưa rõ ràng. Chính quy định thiếu rõ ràng này đã dẫn đến tình trạng việc kinh doanh đồ cổ hiện nay vừa công khai, vừa lén lút. Do vậy, để quản lý tốt hoạt động kinh doanh đồ cổ, chúng ta cần sớm ban hành các quy định có liên quan và cũng cần tăng cường phổ biến tuyên truyền để người dân cảnh giác". Tiếp tục điều tra làm rõ Ngày 30/7, ông Nguyễn Bá Nam, phó đội trưởng, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cho biết: "Hiện cơ quan CSĐT đang điều tra làm rõ những đối tượng liên quan trong vụ mua, bán đồ cổ giả, để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật... Cơ quan CSĐT mở đường dây nóng (0905 884 939) để những bị hại trong vụ lừa đảo tiếp tục cung cấp thông tin bị lừa đảo đến cơ quan CSĐT để làm rõ sự việc". |
QUANG HUY - DU NGOẠN