Sớm trình QH dự án Luật Hành chính công đạt chất lượng

Sớm trình QH dự án Luật Hành chính công đạt chất lượng

Thứ 7, 17/12/2016 | 20:49
0
Đó là quyết tâm của Ban soạn thảo dự án Luật Hành chính công vừa ra mắt ngày 17/12 tại Hà Nội.

Theo đó, ngày 17/12, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 317/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập Ban soạn thảo Dự thảo Luật hành chính công.

Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Thị Quốc Khánh, Phó Tổng thư ký, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh, Thứ trưởng bộ Tư pháp Lê Tiến Châu đồng chủ trì Hội nghị.

Chính trị - Sớm trình QH dự án Luật Hành chính công đạt chất lượng

Các thành viên Ban soạn thảo dự án Luật Hành chính công.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh công bố Nghị quyết số 317/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 01/12/2016 về việc thành lập Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công. Theo đó, Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công gồm 27 người do Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh làm Trưởng Ban.

Ban soạn thảo có trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo dự án Luật hành chính công để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật.

Theo kế hoạch xây dựng, dự án Luật hành chính công dự kiến trình Quốc hội lần đầu tiên tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2017).

Chính trị - Sớm trình QH dự án Luật Hành chính công đạt chất lượng (Hình 2).

ĐB Trần Thị Quốc Khánh (áo trắng) làm Trưởng ban soạn thảo.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban soạn thảo Trần Thị Quốc Khánh bày tỏ vui mừng, vinh dự trước sự ra đời của Ban soạn thảo. ĐB Khánh nhấn mạnh: “Trong bối cảnh xây dựng Chính phủ  kiến tạo, hành động, phục vụ người dân như hiện nay thì việc triển khai Nghị quyết số 317/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng”.

Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh khẳng định: “Đây là dấu ấn trong công tác lập pháp của Quốc hội khi mà lần đầu tiên, ban soạn thảo dự án luật được thành lập trên cơ sở sáng kiến của một nữ đại biểu Quốc hội”.

Tuy nhiên, Phó Tổng thư ký Lê Bộ Lĩnh cũng cho rằng: “Dự án Luật hành chính công là dự án luật tương đối khó, phạm vi rộng, cần phải làm rõ phạm vi điều chỉnh, mối quan hệ với các luật hiện hành. Vì vậy, cần có sự tập trung, nỗ lực, phát huy tinh thần, trí tuệ của từng thành viên Ban soạn thảo trong quá trình xây dựng luật”.

PGS.TS. Đinh Xuân Thảo, nguyên Viện trưởng viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí cho rằng: “Dự án luật được đề xuất nghiêm chỉnh, được chuẩn bị hết sức chu đáo thể hiện qua việc có các ý kiến đóng góp của nhiều bộ, ngành, địa phương. Đây là kết quả, quyết tâm của Chính phủ trong cải cách hành chính. Tôi tin tưởng dự án luật sẽ triển khai thuận lợi.

Thứ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đại Dương, thành viên ban soạn thảo phát biểu cho rằng: “Mục tiêu, mục đích của dự án luật là rất rõ ràng, đúng theo chủ trương của Đảng, Chính phủ để phát triển đất nước”.

Là thành viên Ban soạn thảo, ông Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật nhấn mạnh: “Tôi rất hoan nghênh dự án luật này. Tôi ủng hộ dự án luật vì chúng ta đã có quy định của pháp luật trong lĩnh vực này nhưng còn rải rác, chưa tập trung. Hy vọng dự án luật này sẽ có mũi tấn công mạnh của lĩnh vực quản lý Nhà nước vào lĩnh vực hành chính. Vấn đề kỷ luật cán bộ sai phạm đang được dư luận đặc biệt quan tâm, cần có những xử lý như thế nào thật mạnh mẽ, đảm bảo".

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam - một trong những người rất quan tâm đến những cải cách để phát triển doanh nghiệp đưa quan điểm ủng hộ dự án luật này và cho rằng: "Chính phủ kiến tạo trước hết phải quan tâm đến luật, kiểm soát được quyền lực và thúc đẩy được các hoạt động của Chính phủ. Vì thế, đây là dự luật rất quan trọng". 

Tại Hội nghị, các thành viên Ban soạn thảo đã thảo luận, góp ý vào quy chế hoạt động của Ban soạn thảo, Kế hoạch xây dựng dự án Luật... Các ý kiến cũng cho rằng, cần lưu ý việc xây dựng Dự thảo Luật trước tiên phải xác định phạm vi điều chỉnh, chính sách pháp luật, bảo đảm quy trình của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tránh trùng lặp với các Luật khác và phải có đặc thù riêng.

Dương Thu

Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Cải cách tiền lương: Có thể sống bằng lương, bù trượt giá?

Thứ 6, 10/05/2024 | 20:00
Bộ Nội vụ cho biết khi cải cách tiền lương sẽ đảm bảo cán bộ, công chức có mức lương thấp nhất không dưới 5 triệu đồng để họ có thể sống được bằng lương.

Cần chuẩn bị hồ sơ gì để làm thẻ Căn cước từ 01/7/2024?

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:52
Thẻ Căn cước là giấy tờ mới của công dân theo Luật Căn cước sẽ có hiệu lực từ 01/7/2024. Vậy người dân cần chuẩn bị hồ sơ gì để làm thẻ Căn cước?

Cảnh sát giao thông được dừng xe kiểm tra những giấy tờ gì?

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:30
Điều 12 Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định về nội dung tuần tra, kiểm tra nêu rõ các loại giấy tờ Cảnh sát giao thông được kiểm tra.

Đề xuất được đăng ký thường trú bằng hợp đồng mua nhà ở trong tương lai

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:00
Bộ Công an đề xuất có thể dùng hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai làm giấy tờ, tài liệu có thể chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú.

Hành khách đi máy bay cần chuẩn bị giấy tờ gì để không bị lỡ chuyến?

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:30
Trước khi lên máy bay, tất cả các hành khách đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra an ninh. Vậy đi máy bay cần chuẩn bị giấy tờ gì để không bị lỡ chuyến?
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh 7 năm liên tiếp dẫn dầu PCI, Hà Nội trượt dài

Thứ 5, 09/05/2024 | 11:41
Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023, trong khi Hà Nội tụt đến 8 bậc.

Hành khách đi máy bay cần chuẩn bị giấy tờ gì để không bị lỡ chuyến?

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:30
Trước khi lên máy bay, tất cả các hành khách đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra an ninh. Vậy đi máy bay cần chuẩn bị giấy tờ gì để không bị lỡ chuyến?

Đề xuất được đăng ký thường trú bằng hợp đồng mua nhà ở trong tương lai

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:00
Bộ Công an đề xuất có thể dùng hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai làm giấy tờ, tài liệu có thể chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú.

Cần chuẩn bị hồ sơ gì để làm thẻ Căn cước từ 01/7/2024?

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:52
Thẻ Căn cước là giấy tờ mới của công dân theo Luật Căn cước sẽ có hiệu lực từ 01/7/2024. Vậy người dân cần chuẩn bị hồ sơ gì để làm thẻ Căn cước?

Hoan nghênh Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét công nhận kinh tế thị trường của Việt Nam

Thứ 5, 09/05/2024 | 20:15
Việt Nam hoan nghênh Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã tổ chức phiên điều trần ngày 8/5 vừa qua và đây là một bước quan trọng trong quá trình xem xét hồ sơ công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.