Sếp “lớn” bị ông Đinh La Thăng cách chức trở về “ghế

Sếp “lớn” bị ông Đinh La Thăng cách chức trở về “ghế" cũ, có gì sai?

Thứ 2, 08/01/2018 | 09:43
0
Thứ trưởng bộ GTVT cho rằng, việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội thuộc thẩm quyền của tổng công ty Đường sắt Việt Nam, không thuộc thẩm quyền của Bộ.

Vụ việc, ông Nguyễn Viết Hiệp là người từng bị ông Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng GTVT) cách chức vừa được bổ nhiệm về lại “ghế” cũ làm Tổng Giám đốc công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết: “Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Hiệp trở lại làm Tổng Giám đốc công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên của tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Đồng thời, ngành Đường sắt cũng lấy ý kiến công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội do đại hội cổ đông bầu. Ngoài ra, Bộ không can thiệp vào việc này vì không thuộc thẩm quyền của bộ GTVT”.

Xã hội - Sếp “lớn” bị ông Đinh La Thăng cách chức trở về “ghế' cũ, có gì sai?

Sếp “lớn” bị ông Thăng cách chức trở về “ghế cũ, có gì sai?

Trong khi đó, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, nguyên Thứ trưởng bộ GTVT Lã Ngọc Khuê cho rằng: “Việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Viết Hiệp trở lại chức vụ cũ là chuyện bình thường. Nếu tổng công ty đường sắt thấy ông Hiệp sau hai năm bị luân chuyển làm tốt nhiệm vụ, có kinh nghiệm, có năng lực, được Hội đồng bầu chọn tín nhiệm, bổ nhiệm thì không có gì sai cả.

Tôi thấy, việc mua toa tàu cũ mới chỉ dừng lại ở chủ trương chứ chưa mua nên chưa gây ra thiệt hại về kinh tế, bản thân doanh nghiệp họ thấy có lợi cho họ thì họ làm thôi. Điều người dân quan tâm nhất chính là việc ông Thăng chỉ đạo ngành Đường sắt cách chức ông Hiệp liên quan tới mua toa tàu cũ của Trung Quốc”.

Minh Hiếu

Những điểm mới trong phiên tòa xét xử Đinh La Thăng và đồng phạm

Thứ 2, 08/01/2018 | 06:47
"Mô hình phòng xét xử mới không phải chỉ áp dụng với phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh mà đây là điều bắt buộc phải thực hiện theo quy định Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 có hiệu lực 1/1/2018”, ĐBQH Đỗ Ngọc Thịnh nói.

“Sếp” lớn Đường sắt bị ông Đinh La Thăng cách chức về “ghế” cũ: Lệnh “trảm” có oan?

Chủ nhật, 07/01/2018 | 06:47
Chuyên gia giao thông cho rằng, nếu ông Hiệp không có khuyết điểm mà có năng lực thì việc bổ nhiệm lại không sai. Điều cần xem xét ở đây chính là quy trình cách chức của ông Thăng.

Sếp lớn từng bị ông Đinh La Thăng “trảm” về ghế cũ: Người trong cuộc nói gì?

Thứ 6, 05/01/2018 | 11:44
Trở lại làm Tổng giám đốc công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, ông Nguyễn Viết Hiệp – người từng có mặt trong danh sách “trảm” tướng của ông Đinh La Thăng đã chính thức lên tiếng về sự việc đang gây xôn xao dư luận này.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.