Sau khi biết điểm thi THPT 2020 các thí sinh cần phải làm gì?

Sau khi biết điểm thi THPT 2020 các thí sinh cần phải làm gì?

Thứ 5, 27/08/2020 | 07:00
0
Hôm nay (27/8), bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 trên cả nước. Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần lưu ý một số điều sau đây.

Dự kiến ngày 27/8, các địa phương trên cả nước sẽ chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 (đợt 1).

Theo bộ GD&ĐT, điểm thi được công bố đồng loạt, dữ liệu điểm thi được công bố cho các cơ quan báo chí để cung cấp thông tin rộng rãi đến thí sinh, đồng thời đảm bảo thí sinh tiện tra cứu. Việc công bố đảm bảo thông suốt, hoàn toàn miễn phí.

Sau khi biết điểm thi, bộ GD&ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe. Đồng thời các trường đại học công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển. Song song đó, thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đã đăng ký trước đây.

Việc hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ chậm nhất ngày 30/8.

Các sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh chậm nhất ngày 4/9.

Trước ngày 8/9, các trường ĐH công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

Từ ngày 9-18/9, thí sinh có thể điều chỉnh, thay đổi các nguyện vọng đã đăng ký.

Trước ngày 27/9, các trường ĐH sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT chính xác nhất ở đâu?

Để tra cứu điểm thi, thí sinh cần phải tra cứu tại các trang web chính thống, đáng tin cậy như tra trực tiếp trên Website của bộ Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh, thành mình đăng ký dự thi, tra cứu điểm thi qua điện thoại tổng đài 1080…

Cách phúc khảo điểm thi

Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi có thể nộp đơn tại nơi đăng ký xét tuyển từ ngày 27/8 đến hết ngày 5/9. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, thí sinh sẽ được hội đồng thi thông báo kết quả phúc khảo.

Sau khi biết điểm thi, nếu thấy điểm bài thi của mình quá thấp so với dự tính, thí sinh có thể tiến hành phúc khảo. Thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở nơi đó.

Chậm nhất ngày 20/9/2020, các hội đồng thi phải hoàn thành tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có). 

Trước ngày 20/8, các trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin tuyển sinh của bộ GD&ĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GD&ĐT để thông báo cho thí sinh.

Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe dự kiến trước ngày 5/9.

Các trường điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của bộ GD&ĐT và trang thông tin điện tử của trường dự kiến trước ngày 8/9.

Thí sinh cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng

Thí sinh thực hiện điều chỉnh bằng một trong hai phương thức: Trực tuyến hoặc điều chỉnh bằng phiếu đăng ký xét tuyển.

Việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển dự kiến từ ngày 9/9 đến 17h ngày 16/9 với hình thức trực tuyến và từ 9/9 đến 18/9 với hình thức điều chỉnh bằng phiếu đăng ký xét tuyển.

Trước 17h ngày 20/9, thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu).

Theo đó, việc thay đổi nguyện vọng, các em chỉ nên thực hiện trên cơ sở phân tích kỹ điểm số chung, điểm của bản thân so với điểm chuẩn 3 năm trước đó. Nếu những phân tích này ổn thì không nhất thiết phải điều chỉnh nguyện vọng.

Thí sinh mong muốn xét tuyển nguyện vọng cần chuẩn bị "chiến lược" hợp lý, đặc biệt là không phụ thuộc hoàn toàn vào điểm chuẩn năm ngoái khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. 

Ở thời điểm hiện tại, trong khi chờ điểm thi công bố, các thí sinh có thể rà soát lại những nguyện vọng đã chọn khi đăng ký đợt đầu, tìm hiểu thông tin chi tiết hơn về các trường mình đã chọn hoặc dự kiến sẽ chọn. Việc tìm hiểu thông tin cần thiết sẽ giúp thí sinh thuận lợi hơn nếu cần điều chỉnh nguyện vọng sau này.

Năm nay là năm đầu tiên trong lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT được chia làm hai đợt. Đợt 1 có khoảng 880.000 thí sinh dự thi vào ngày 9-10/8. Những địa phương đang thực hiện cách ly xã hội và thí sinh F0, F1, F2 sẽ dự thi đợt 2 với số lượng hơn 26.300 em vào ngày 3-4/9/2020. Trong đó, Đà Nẵng có 10.807 thí sinh, Quảng Nam có 9.103, Đắk Lắk có 5.396. Một số tỉnh, thành như Sơn La, Nam Định, Hải Phòng, Kon Tum và Bà Rịa-Vũng Tàu, mỗi nơi chỉ có 1 thí sinh.

Trúc Chi

Điểm đặc biệt ở kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Thứ 3, 25/08/2020 | 12:02
Khi kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 sắp được công bố, thời điểm bắt đầu năm học mới cũng đến ngày một gần hơn, các địa phương có thí sinh chưa thể dự thi đợt 1 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng đang ráo riết chuẩn bị cho kỳ thi đợt 2.

Siêu xe Volvo XC90 mới tậu của người đẹp không tuổi Diễm My có gì đặc biệt?

Thứ 3, 25/08/2020 | 09:54
Giữa mùa dịch, nữ diễn viên điện ảnh Diễm My chi tiền “khủng” tậu xế hộp sang trọng Volvo XC90 không ít người mơ ước. Đây được xem là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Volvo trên thị trường hiện nay.

Chính thức chốt lịch thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Thứ 2, 24/08/2020 | 19:37
Theo thông tin mới nhất từ bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ tiếp tục được lùi lại so với dự kiến trước đó, diễn ra từ ngày 3-4/9.

Bài toán lớp 2 tưởng chừng "dễ ăn" nhưng lại có hai kết quả khiến nhiều người tranh cãi

Thứ 2, 24/08/2020 | 15:00
Bài toán dành cho học sinh lớp 2 tưởng chừng rất đơn giản lại đang là nguyên nhân khiến cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi nảy lửa chưa có hồi kết.

Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển học bạ

Thứ 5, 20/08/2020 | 11:36
Ngoài xét tuyển dựa trên điểm thi THPT quốc gia 2020, năm nay nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ.

Tổng hợp đáp án chính thức tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của bộ Giáo dục

Thứ 4, 12/08/2020 | 17:32
Chiều 12/8, bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT 2020. Dưới đây là tổng hợp đáp án chính thức tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.