Sau 2 vụ “bốc hơi” tiền gửi, lợi nhuận 2018 của Eximbank thế nào?

Sau 2 vụ “bốc hơi” tiền gửi, lợi nhuận 2018 của Eximbank thế nào?

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 6, 01/02/2019 | 08:03
0
Một năm xảy ra 2 vụ “bốc hơi” tiền gửi của khách hàng, trong đó có vụ việc 245 tỷ đồng của đại gia Chu Thị Bình, Eximbank vừa ngậm ngùi trích lập dự phòng đến 390 tỷ đồng. Cộng với khoản trích bổ sung dự phòng trái phiếu 514 tỷ, ngân hàng này lỗ nặng trong quý 4/2018 và chỉ đạt 51,7% kế hoạch lợi nhuận 2018.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán: EIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018.

Theo đó, thu nhập lãi thuần của ngân hàng trong quý 4/2018 đạt gần 900 tỷ đồng, tăng 29,69% so với quý 4/2017, trong đó lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng tới 391%.

Tuy nhiên, do trong 3 tháng cuối năm, ngân hàng dành tới 1.047 tỷ đồng cho chi phí hoạt động, tăng 75,1% so với cùng kỳ và chi 402 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro, tăng 240%, khiến lợi nhuận quý này bị âm tới gần 247 tỷ đồng.

Tài chính - Ngân hàng - Sau 2 vụ “bốc hơi” tiền gửi, lợi nhuận 2018 của Eximbank thế nào?

Eximbank lỗ 247 tỷ đồng trong quý 4/2018 và giảm 19% lợi nhuận cả năm do trích lập dự phòng trái phiếu và đền tiền 2 vụ tiền gửi "bốc hơi" bị phát hiện trong năm.

Giải trình lý do, Eximbank cho biết kết quả kinh doanh (chênh lệch thu chi) đến quý 4/2018 của ngân hàng và công ty con đạt khả quan hơn so với dự kiến. Chênh lệch thu chi lũy kế riêng ngân hàng đến ngày 31/12/2018 trước khi trích lập bổ sung các khoản dự phòng đạt 1.705 tỷ đồng so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của NHNN về việc tăng cường trích lập dự phòng rủi ro để đẩy nhanh thu hồi và xử lý nợ xấu, Eximbank đã quyết định dùng phần lớn chênh lệch thu chi trước thuế để trích lập thêm dự phòng, tổng cộng 904 tỷ đồng.

Trong đó bao gồm trích bổ sung dự phòng trái phiếu đặc biệt VAMC theo Thông tư 08/2016 của NHNN số tiền 514 tỷ nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tất toán các khoản nợ đã bán cho VAMC. Ngoài ra, trích bổ sung dự phòng khoản phải thu khó đòi liên quan đến 2 vụ việc tiền gửi bị mất trong năm là 390 tỷ đồng.

Do khoản lỗ tương đối lớn trong quý 4, cả năm 2018, Eximbank báo lãi trước thuế chỉ đạt 827 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2017 và chỉ hoàn thành gần 51,7% chỉ tiêu đề ra.

Hai mảng có kết quả tăng trưởng cao nhất của ngân hàng là thu nhập lãi thuần tăng 20,2% đạt 3.207 tỷ đồng; thu nhập góp vốn mua cổ phần tăng gần 5 lần đạt 519 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thoái vốn khỏi Sacombank.

Trong khi đó, hoạt động mua bán chứng khoán bị lỗ tới 116 tỷ; lãi từ hoạt động khác giảm 48% chỉ còn đạt 226 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ chỉ tăng nhẹ 4,7% đạt 347 tỷ đồng, lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 18,1% đạt 269 tỷ.

Chi phí hoạt động cả năm của Eximbank là 2.901 tỷ đồng, tăng 31,5%. Chi phí dự phòng rủi ro tăng 19,7% lên 723 tỷ đồng.

Cuối năm 2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 152.709 tỷ đồng, tăng 2,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 2,9% đạt 103.171 tỷ đồng. Huy động tiền gửi của khách hàng cũng chỉ tăng nhẹ 1,1% đạt 118.804 tỷ đồng.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, vào ngày 28/2/2018, đại gia Chu Thị Bình – vợ “vua tôm” Minh Phú Lê Văn Quang phát hiện bị mất số tiền gốc 245 tỷ đồng trong 3 sổ tiết kiệm gửi tại Eximbank. Nguyên nhân là bị nguyên Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TP.Hồ Chí Minh là lê Nguyễn Hưng lợi dụng chức vụ, làm giả giấy tờ rút tiền rồi bỏ trốn.

Chiều 23/11/2018, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 6 bị cáo nguyên là nhân viên ngân hàng Eximbank - chi nhánh TP.HCM về cùng tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gây thiệt hại 264 tỷ đồng (gốc và lãi) cho ngân hàng này, đồng thời tuyên Eximbank có trách nhiệm hoàn trả tiền gốc và lãi trong ba sổ tiết kiệm chưa được tất toán cho bà Chu Thị Bình. Sau khi bản án có hiệu lực, Eximbank đã phải trả tiền cho bà Bình.

Vụ việc thứ hai cũng đã được xét xử và Eximbank cũng phải đền tiền là vụ 6 khách hàng gửi tiết kiệm tại phòng Giao dịch Eximbank Đô Lương (tỉnh Nghệ An) từ năm 2012 đến năm 2016 thì bị nhân viên ngân quỹ Eximbank Đô Lương là Nguyễn Thị Lam làm giả giấy tờ rồi rút chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.

Eximbank bất ngờ “bẻ kèo”, đại gia thủy sản miền Tây mất niềm tin

Thứ 4, 12/12/2018 | 16:06
Tổng tài sản của vợ chồng đại gia thủy sản miền Tây – bà Chu Thị Bình -  nạn nhân suýt mất khoản tiền 245 tỷ đồng tiết kiệm tại ngân hàng Eximbank lên tới gần 4.000 tỷ đồng. Mối quan hệ hợp tác giữa bà Bình và Eximbank đã kéo dài nhiều năm qua.

Eximbank phải trả lại 245 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình

Thứ 6, 23/11/2018 | 20:21
Sau khi nghị án, HĐXX chấp nhận toàn bộ đề nghị của đại diện VKS, tuyên phạt 1 bị cáo án tù giam, 5 bị cáo còn lại được hưởng án treo. Về mặt dân sự, tòa tuyên buộc Eximbank phải trả lại 245 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình.

Kiều nữ Eximbank chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng bình thản nhận mức án chung thân

Thứ 2, 16/07/2018 | 19:36
Bị cáo Nguyễn Thị Lam, nguyên nhân viên ngân hàng Eximbank, bình thản khi HĐXX tuyên mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Saigon Glory của Chủ tịch Vũ Quang Bảo bị xử phạt

Chủ nhật, 12/05/2024 | 19:24
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Saigon Glory bị phạt 92,5 triệu đồng vì không gửi nội dung công bố thông tin trái phiếu cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam lãi 575 tỷ đồng trong quý I/2024

Chủ nhật, 12/05/2024 | 10:31
So với kế hoạch đem về 1.423 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2024, VNX đã hoàn thành 41% chỉ tiêu sau 3 tháng đầu năm.  

Giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới, liệu có vượt ngưỡng 100 triệu đồng/lượng?

Chủ nhật, 12/05/2024 | 05:42
Sau 5 lần biến động biểu giá chỉ trong hơn hai tiếng buổi sáng 10/5, giá vàng miếng SJC vẫn không ngừng tăng. Đầu giờ chiều, giá vàng miếng SJC đã chạm đỉnh mới 92,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Phó Thủ tướng chỉ đạo NHNN khẩn trương thanh, kiểm tra thị trường vàng

Thứ 7, 11/05/2024 | 11:18
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu NHNN phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý đối với thị trường vàng theo luật định.

Khối ngoại bán ròng cổ phiếu phiên thứ ba liên tiếp

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:29
Cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ, trong khi đó nhóm công nghệ với sự dẫn dắt từ FPT, CMG ngược dòng diễn biến thị trường phiên 10/5.
     
Nổi bật trong ngày

Saigon Glory của Chủ tịch Vũ Quang Bảo bị xử phạt

Chủ nhật, 12/05/2024 | 19:24
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Saigon Glory bị phạt 92,5 triệu đồng vì không gửi nội dung công bố thông tin trái phiếu cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Doanh thu tiền tỷ từ việc kinh doanh sản phẩm kẹp hoa sứ hot trend

Thứ 7, 11/05/2024 | 20:00
Bất ngờ trở thành sản phẩm "hot trend" - kẹp hoa sứ đạt doanh thu tiền tỷ trên các sàn thương mại điện tử.

Giá vàng 11/5: Vàng SJC bất ngờ giảm nhưng vẫn hơn 91 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 11/05/2024 | 11:19
Sáng 11/5, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm hơn 1 triệu đồng/lượng nhưng vẫn đứng ở mức cao hơn 91 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giảm khi có chỉ đạo "nóng", chuyên gia 'hiến kế' quản lý thị trường vàng

Thứ 7, 11/05/2024 | 21:01
Sau chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng, đầu giờ chiều giá vàng giảm 1,8 triệu/lượng. Tuy nhiên, về lâu dài, thị trường cần một giải pháp khác toàn diện hơn, ngăn chặn “chảy máu” ngoại tệ và buôn lậu vàng.

Vàng miếng SJC “lao dốc" còn 89,60 triệu đồng/lượng: Cần giải pháp mạnh để hạ nhiệt giá vàng

Chủ nhật, 12/05/2024 | 15:28
Vàng SJC hôm nay rơi thẳng đứng còn 89,60 triệu/lượng, tuy nhiên so với vàng thế giới vẫn cao hơn 17-18 triệu. Để kéo giá vàng hạ nhiệt, theo các chuyên gia cần giải pháp mạnh.