Sát nhân 15 tuổi hại vợ của người chồng mù tối đa lĩnh án tù mấy năm?

Sát nhân 15 tuổi hại vợ của người chồng mù tối đa lĩnh án tù mấy năm?

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 7, 17/10/2020 | 10:19
1
Theo quy định hung thủ sẽ chịu mức án tù không quá 12 năm. Giờ đây, căn nhà cấp 4 chỉ còn người cha mù loà và 3 đứa con nhỏ nương tựa vào nhau. Họ sẽ sống thế nào?

Hung thủ lĩnh án không quá 12 năm tù

Liên quan đến vụ án giết người rúng động thôn Ngài Ma Lùng Trù (xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai),  sau 24 giờ cơ quan công an tích cực điều tra hung thủ được đưa ra ánh sáng, người dân bất ngờ khi hung thủ mới 15 tuổi. 

Đang là học sinh lớp 10, nhưng Giàng Seo Nhà (SN 2005) không chú tâm học hành mà thường tụ tập cùng bạn bè. Lý do Nhà ra tay giết người chỉ đơn giản vì thiếu tiền tiêu xài. Hung thủ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật, nhưng điều khiến vụ án trở nên thương tâm đó là nạn nhân đang là người vợ, người mẹ, trụ cột trong gia đình.

Giờ đây căn nhà cấp 4 xập xệ chỉ còn người cha mù loà và 3 đứa con nhỏ nương tựa vào nhau. Họ sẽ sống thế nào? 

An ninh - Hình sự - Sát nhân 15 tuổi hại vợ của người chồng mù tối đa lĩnh án tù mấy năm?

Vì lý do thiếu tiền tiêu xài, Nhà gây ra vụ án để lại nhiều hệ luỵ. 

Nhìn nhận vụ việc này dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, thiếu niên này còn nhỏ tuổi nhưng không chịu tu dưỡng rèn luyện mà lại đi vào con đường xấu, đánh mất bản thân. Để lại hậu quả mà có lẽ đối tượng cũng chưa thể hình dung ra hết đối với phía gia đình bị hại. 

Theo khoản 2, Điều 12, BLHS quy định về Tuổi chịu trách nhiệm hình sự, người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người.

Tuy nhiên, khoản 2, Điều 101, BLHS về tù có thời hạn quy định, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù. Nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Bên cạnh đó về trách nhiệm dân sự trong trường hợp này sẽ do người đại diện hợp pháp (cha, mẹ) của Nhà chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại. 

Đã từng đột nhập nhà nạn nhân

Tại cơ quan Công an, Nhà khai nhận, trước đó, hắn đã từng đột nhập vào nhà nạn nhân lấy trộm tài sản một lần. Thấy chót lọt nên gần 1h ngày 14/10, Nhà tiếp tục đột nhập vào nhà chị Ch. với ý định trộm cắp tài sản.

Khi đối tượng vừa trèo qua ô thoáng cửa chính vào trong buồng thì bị chị Ch. phát hiện. Sợ hãi nên Nhà đã dùng dao mang theo đâm nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi biết thông tin, mẹ của Nhà đã gạn có hỏi về chiếc áo khoác, lúc này Nhà biết mình đã bị lộ nên đối tượng đã thú nhận hành vi giết người với bố mẹ. Ngay sau đó đối tượng cũng bị cơ quan công an bắt giữ.

An ninh - Hình sự - Sát nhân 15 tuổi hại vợ của người chồng mù tối đa lĩnh án tù mấy năm? (Hình 2).

Nhà từng đột nhập vào nhà nạn nhân. 

Nói về nhân thân đối tượng, lãnh đạo Công an huyện Bắc Hà cho biết: "Nhà vẫn đang đi học, mặc dù nhà của cậu ta gần ngay trường nhưng học xong Nhà rất ít về nhà mà hay ở lại cùng các bạn bán trú. Nhà không nghiện game nhưng mỗi lần đi chơi với bạn bè không có tiền nên buồn bực, do đó đã thực hiện hành vi phạm tội".

Vị này cho biết thêm: "Bố mẹ của Nhà rất đau buồn vì vụ việc, họ cũng đang có mặt để phụ giúp gia đình nạn nhân làm đám tang, vụ án thương tâm khiến nhiều người dân xót xa”.

"Quá trình rà soát, đến sáng 16/10, cơ quan công an đã thu giữ con dao đối tượng dùng làm phương tiện gây án. Hiện đối tượng đang được tạm giữ tại Công an huyện Bắc Hà để tiếp tục được điều tra, làm rõ", vị lãnh đạo Công an huyện Bắc Hà cho hay.

Mời độc giả đọc chi tiết về vụ án quá 2 bài: Ám ảnh tiếng khóc ai oán của người chồng mù: “Ai giết vợ tôi rồi”?

Lời khai vô tâm của kẻ giết vợ của người chồng mù ở Lào Cai

Lời khai vô tâm của kẻ giết vợ của người chồng mù ở Lào Cai

Thứ 6, 16/10/2020 | 19:51
Trong vụ án thương tâm vợ bị sát hại trong căn nhà có chồng mù và 3 con nhỏ, kẻ sát nhân chỉ là học sinh lớp 10 mang tên Giàng Seo Nhà cùng thôn với nạn nhân.

Ám ảnh tiếng khóc ai oán của người chồng mù: “Ai giết vợ tôi rồi”?

Thứ 6, 16/10/2020 | 18:46
Tiếng khóc ai oán của người chồng mù trong đêm vợ của anh bị hại ám ảnh nhiều người . Nỗi đau, mất mát quá lớn khiến anh và 3 con nhỏ không thể nguôi ngoai.

Bắt nam sinh lớp 10 là hung thủ giết người phụ nữ tại Lào Cai

Thứ 6, 16/10/2020 | 15:52
Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ đối tượng sát hại người phụ nữ dã man xảy ra trên địa bàn.

Phú Thọ: Bố vợ xuống tay với con rể trong tiệc rượu

Thứ 6, 16/10/2020 | 15:12
Tối 15/10, một vụ án mạng xảy ra tại xã Xuân Đài (Tân Sơn, Phú Thọ), khi bố vợ sát hại con rể trong bữa nhậu.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Tp.Thuận An tổ chức đại hội lần thứ nhất

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:16
Đại hội đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho phép thành lập Hội Luật gia Tp.Thuận An, đồng thời thông qua Quy chế hoạt động của Hội.

Người được miễn trách nhiệm vụ Việt Á: Tôi muốn làm tấm gương cho con

Thứ 6, 17/05/2024 | 18:47
Ông Trần Thanh Phong, cựu phó phòng Tài chính Kế toán, CDC Bình Dương cho biết, ông kháng cáo để chứng minh mình trong sạch, làm tấm gương cho các con.

Phúc thẩm Việt Á: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long được giảm án

Thứ 6, 17/05/2024 | 17:03
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và một số bị cáo đã được xem xét chấp nhận kháng cáo và giảm án so với phiên sơ thẩm trước đó.

Bộ Lao động cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động qua Australia

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:01
Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố về việc phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo làm việc trong ngành nông nghiệp tại Australia.

Phúc thẩm Việt Á: VKS bất ngờ đề nghị miễn trách nhiệm cho 1 bị cáo

Thứ 5, 16/05/2024 | 20:51
Sau phần bào chữa, VKS bất ngờ đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trần Thanh Phong, cựu Phó phòng Tài chính Kế toán, CDC tỉnh Bình Dương.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Thu giữ số lượng lớn rượu ngoại ở khu vực biên giới

Thứ 7, 18/05/2024 | 18:00
Một số lượng lớn rượu ngoại, không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước thu giữ.

Quảng Nam: Tạm giữ người đàn ông không chịu đo nồng độ cồn, đánh công an

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:43
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ ly hôn 100 tỷ ở Đà Nẵng: Người chồng nhận phần lớn tài sản

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:39
Mặc dù tổng tài sản trong vụ kiện ly hôn 119 tỷ đồng, nhưng phía nguyên đơn chỉ nhận được 8 tỷ đồng, sau khi khấu trừ nợ chung.

Hà Nội: Một phụ nữ bị lừa 4 tỷ đồng vì ứng tiền thanh toán lấy hoa hồng

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:15
Sáng 18/5, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đang điều tra vụ một phụ nữ bị lừa mất 4 tỷ đồng với thủ đoạn ứng tiền thanh toán hộ để nhận hoa hồng.

Bắt đối tượng chuẩn bị lên máy bay sang Mỹ theo lệnh truy nã

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:30
Ngày 18/5, Công an Đồng Nai cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã Lê Hồng Bích khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Mỹ tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam Giám đốc công ty Thuận Kiều 368 ở Cần Thơ do trốn thuế

Thứ 7, 18/05/2024 | 13:55
Nhận chuyển nhượng đất để làm dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, giám đốc công ty đã trốn thuế hơn 2,3 tỷ đồng.

Vụ ly hôn 100 tỷ ở Đà Nẵng: Người chồng nhận phần lớn tài sản

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:39
Mặc dù tổng tài sản trong vụ kiện ly hôn 119 tỷ đồng, nhưng phía nguyên đơn chỉ nhận được 8 tỷ đồng, sau khi khấu trừ nợ chung.

Bình Phước: Cảnh báo chiêu trò lừa đảo qua mạng số tiền hàng tỷ đồng

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:48
Tình trạng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao diễn ra khá phổ biến. Các đối tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân.

Khởi tố Hải Idol và 3 bị can trong vụ đoàn siêu xe đón dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Chủ nhật, 19/05/2024 | 07:47
Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Quảng Ninh: Tiếp nhận, xử lý 103 vụ việc lừa đảo chiếm đoạt 200 tỷ

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:36
Ngoài các thủ đoạn mời gọi đầu tư qua mạng, làm việc nhẹ lương cao, đối tượng lừa đảo mạo danh các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án liên lạc đe dọa nạn nhân.