Sạt lở nghiêm trọng ở Vĩnh Long gây thiệt hại đến 35 tỷ đồng

Sạt lở nghiêm trọng ở Vĩnh Long gây thiệt hại đến 35 tỷ đồng

Thứ 3, 06/12/2022 | 15:09
0
Vụ sạt lở trên tuyến sông Cổ Chiên, thuộc tổ 9 và tổ 10, ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, ước tổng thiệt hại khoảng 35 tỷ đồng.

Chiều 6/12, thông tin Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) tỉnh Vĩnh Long cho biết, vụ sạt lở bờ sông trên tuyến sông Cổ Chiên, thuộc tổ 9 và tổ 10, ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ vào chiều tối 5/12 và sáng nay (6/12), phạm vi sạt lở chiều dài khoảng 500m, rộng khoảng 200m.

Vụ sạt lở nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến 16 hộ dân với 58 nhân khẩu. Có 13 căn nhà (trong đó có 12 căn nhà xây cấp 4 và 1 căn nhà gỗ), 1 nhà kho, 1 xe cuốc đang thi công công trình đê bao; 2 ao nuôi cá chốt; khoảng 10ha đất bao gồm vườn cây ăn trái và ao cá, tất cả bị chìm xuống sông. Ước tổng thiệt hại khoảng 35 tỷ đồng.

Dân sinh - Sạt lở nghiêm trọng ở Vĩnh Long gây thiệt hại đến 35 tỷ đồng

Khu vực xảy sạt lở.

Sau khi sạt lở xảy ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện Long Hồ và chính quyền địa phương xã Hòa Ninh tiến hành khảo sát vị trí sạt lở để xác định mức độ thiệt hại để có biện pháp xử lý kịp thời.

UBND và Ban Chỉ huy PCTT & TKCN huyện Long Hồ thực hiện phương châm “4 tại chỗ” huy động lực lượng Quân sự, Công an và các lực lượng khác hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Dân sinh - Sạt lở nghiêm trọng ở Vĩnh Long gây thiệt hại đến 35 tỷ đồng (Hình 2).

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm.

Hiện, đã di dời về nhà văn hóa xã Hòa Ninh ở tạm 9 người; số còn lại tạm trú tại nhà người thân, di dời đồ đạc vật dụng đến nơi an toàn.

Trước tình hình sạt lở diễn biến khó lường, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN thông báo cho người dân trong khu vực biết về tình hình sạt lở và thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình sạt lở tại khu vực này để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Đồng thời, vận động người dân không ở lại trong các ngôi nhà trong phạm vi sạt lở vì rất nguy hiểm (nhất là vào ban đêm).

Dân sinh - Sạt lở nghiêm trọng ở Vĩnh Long gây thiệt hại đến 35 tỷ đồng (Hình 3).

Một căn nhà đang trong vùng nguy cơ sạt lở.

Bên cạnh đó, cử lực lượng làm rào chắn không cho người dân vào khu vực sạt lở và thường xuyên trực tại vị trí này để theo dõi diễn biến sạt lở và thông báo kịp thời đến chính quyền các cấp để có biện pháp ứng phó; đồng thời cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm.

UBND và Ban Chỉ huy PCTT &TKCN huyện Long Hồ hỗ trợ mỗi hộ có nhà bị sạt lở 2 triệu đồng, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết. Tiến hành đề xuất những hộ không còn đất ở sẽ bố trí vào khu vượt lũ.

Thanh Lâm

Sạt lở kinh hoàng ở Vĩnh Long, thiệt hại 7 tỷ đồng

Thứ 3, 06/12/2022 | 09:28
Trận sạt lở kinh hoàng tại bờ sông Cổ Chiên khiến 10 căn nhà, 2 ao nuôi cá và nhiều tài sản của người dân bị ảnh hưởng, ước thiệt hại ban đầu khoảng 7 tỷ đồng.

Gia Lai: Nhiều sai phạm tại dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú

Thứ 3, 15/11/2022 | 14:45
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang chờ Sở Tài chính giám định thiệt hại tại dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú.

Vĩnh Long: Tăng cường tuần tra, quyết liệt xử lý "cát tặc"

Chủ nhật, 11/09/2022 | 13:00
Dù lực lượng chức năng liên tục tuần tra, quyết liệt xử lý “cát tặc”, thế nhưng các đối tượng vẫn bất chấp pháp luật, lén lút khai thác cát trái phép trên sông.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.