Dự án sân bay Long Thành: GPMB phải được tiến hành liên tục

Dự án sân bay Long Thành: GPMB phải được tiến hành liên tục

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 3, 01/08/2017 | 21:15
0
"Việc giải phóng mặt bằng CHK Quốc tế Long Thành đã được quyết định nên tới thời điểm này phải tìm cách gỡ khó để đẩy nhanh tiến độ. Cho dù khó khăn nhưng GPMB phải được tiến hành liên tục, không được đứt đoạn để tránh đội chi phí cho dự án", Thứ trưởng bộ GTVT nhấn mạnh.

Ngày 1/8, đoàn công tác của Quốc hội tiếp tục có buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai cùng các sở, ngành về tiến độ thực hiện công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng (GPMB) cảng hàng không (CHK) quốc tế Long Thành.

Xã hội - Dự án sân bay Long Thành: GPMB phải được tiến hành liên tục

Phối cảnh nhà ga cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, hiện, tỉnh Đồng Nai đang gấp rút triển khai các vấn đề liên quan đến dự án sân bay và dự kiến trình Chính phủ vào cuối tháng Tám. Vấn đề băn khoăn hiện nay là nguồn vốn ngân sách rất khó khăn nên cần có cơ chế đặc thù sớm tháo gỡ nếu không nguy cơ chậm tiến độ GPMB đang hiện hữu.

Thứ trưởng bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, ngay sau khi có Nghị quyết 38 của Quốc hội, bộ GTVT đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai triển khai công tác chuẩn bị. Đến thời điểm hiện tại, công tác thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi đã cơ bản đầy đủ và chỉ còn rà soát cập nhật bổ sung, rà soát phản biện.

Việc GPMB CHK Quốc tế Long Thành đã được quyết định nên tới thời điểm này phải tìm cách gỡ khó để đẩy nhanh tiến độ. Cho dù khó khăn nhưng GPMB phải được tiến hành liên tục, không được đứt đoạn để tránh đội chi phí cho dự án.

Do đó, tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm rõ mang tính tổng thể, huy động cả hệ thống chính trị tập trung rà soát hoàn chỉnh các phương án hỗ trợ, bồi thường, tái định cư. Chủ trương của Nhà nước khi bồi thường cho người dân thực hiện tái định cư, di dân là tạo cuộc sống mới bằng hoặc hơn mức cũ. Ngoài ra, tỉnh cần giải quyết việc làm cho người dân khi giải tỏa mặt bằng lao động trên 40 tuổi.

Xã hội - Dự án sân bay Long Thành: GPMB phải được tiến hành liên tục (Hình 2).

Cần chú trọng công tác bồi thường GPMB.

“Ưu tiên số một là dựa trên việc khảo sát nhu cầu thực tế của người dân để xây dựng khung chính sách bồi thường GPMB, từ đó lập BCNCKT cho dự án. Từ nay đến ngày 20/8, Bộ sẽ phối hợp với Đồng Nai tập trung hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Chính phủ. Sau đó, nếu có thiếu sót sẽ cập nhật bổ sung, hoàn chỉnh lại trình Quốc hội thông qua, làm cơ sở pháp lý thực hiện”, Thứ trưởng Thọ nói.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng nhận định phải gấp rút hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để Quốc hội sớm thông qua.

Nguyễn Nhâm

Dự án sân bay Long Thành: Dân mong muốn được bồi thường thỏa đáng và việc làm ổn định

Thứ 3, 01/08/2017 | 11:30
Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã làm việc với tỉnh Đồng Nai và trực tiếp lắng nghe nguyện vọng của người dân sinh sống tại khu vực sẽ xây dựng sân bay Long Thành.

Hoàn thiện phương án thiết kế kiến trúc sân bay Long Thành

Thứ 4, 12/07/2017 | 07:15
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có kết luận về việc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng nhà ga Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Người dân phấn khởi được lựa chọn thiết kế sân bay Long Thành

Thứ 4, 28/12/2016 | 20:43
9 thiết kế sân bay được đưa ra và người dân sẽ được lựa chọn mẫu thiết kế mình thấy ấn tượng.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7/2024, ai cũng nên biết

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Việc cải cách tiền lương từ 1/7/2024 kéo theo một số thay đổi về chính sách trong đó có Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.