Rút quân khỏi các nước đồng minh, Trump chỉ đem lại bất lợi cho Mỹ

Rút quân khỏi các nước đồng minh, Trump chỉ đem lại bất lợi cho Mỹ

Thứ 4, 14/12/2016 | 23:32
0
Liệu ông Trump có thực hiện như tuyên bố là sẽ rút quân khỏi các nước đồng minh?

Chuyên trang quân sự Foxtrot Alpha cho hay, sau khi nhậm chức Tổng thống, ông Trump sẽ tiếp tục duy trì vị thế cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới của Mỹ. Theo đó, Lầu Năm Góc sẽ kiểm soát 10 sư đoàn chiến đấu, ba sư đoàn thủy quân lục chiến, 272 tàu hải quân, hàng nghìn chiến đấu cơ và 1.376 vũ khí hạt nhân.

Tiêu điểm - Rút quân khỏi các nước đồng minh, Trump chỉ đem lại bất lợi cho Mỹ

 Đắc cử Tổng thống Mỹ đồng nghĩa với việc ông Trump trở thành Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ.

Trên trang vận động tranh cử, ông Trump tiết lộ có kế hoạch xây dựng lực lượng lục quân Mỹ lên tới 540.000 quân, số lượng cần thiết để có thể triển khai các nhiệm vụ hiện nay. Về hải quân, tăng số lượng tàu chiến cho hải quân Mỹ từ 272 lên 350 chiếc. Với không quân, sẽ cung cấp lên tới 1.200 chiến đấu cơ mà lực lượng này đang rất cần.

Chuyên gia quân sự của Foxtro Alpha nêu chi tiết, nhiều khả năng Mỹ sẽ tăng số lượng Lữ đoàn Bộ binh chiến đấu từ 30 lữ đoàn hiện nay lên 36 đơn vị (mỗi đơn vị có 3.000-5.000 quân), trang bị 300 xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép và lựu pháo.

Về hải quân, Mỹ đang sở hữu lực lượng gồm 10 tàu sân bay hạt nhân, 10 tàu tấn công cỡ lớn, 22 tuần dương hạm, 76 khu trục hạm và 52 tàu ngầm tấn công hiện nay, Mỹ đã đủ sức trở thành cường quốc hải quân thống trị thế giới. Nhưng để giành ưu thế số 1, vượt lên hạm đội Nga và Trung Quốc thì hải quân Mỹ cần trang bị thêm nhiều tàu ngầm tấn công hơn nữa. Mặt khác, thủy quân lục chiến Mỹ được dự đoán sẽ có thêm nhiều tàu đổ bộ lớp America và San Antonio.

Bên cạnh đó, hải quân Mỹ vẫn bị yếu về số lượng các tàu cỡ nhỏ như tàu chiến đấu ven biển. Những tàu này có thể đóng với số lượng lớn nhưng đang gặp vấn đề về động cơ, lớp vỏ và thiếu các trang thiết bị hiện đại giúp chúng thực hiện nhiệm vụ chống tàu mặt nước, tàu ngầm hay thủy lôi.

Về thủy quân lục chiến, ông Trump định tăng số lượng tiểu đoàn lính thủy đánh bộ từ 24 lên 36. Theo ông Mizokami, trên thực tế, thủy quân lục chiến Mỹ không cần bổ sung nhân lực, song họ cần ngân sách để triển khai chiến dịch hoạt động, bảo dưỡng trang thiết bị và huấn luyện. Những năm qua khả năng chiến đấu của lực lượng này đang ở mức thấp, khả năng tai nạn khá cao

Với không quân, Mỹ đang sở hữu khoảng 1.590 máy bay, gồm các tiêm kích F-22 Raptor, F-15C,  F15E Eagle và F-16 Fighting Falcon. Vì thế, con số “trang bị 1.200 máy bay” nêu trên nhiều khả năng liên quan đến việc mua tiêm kích đa nhiệm F-35A.

Không quân Mỹ cũng cần tiền cho nhiều lĩnh vực khác. Ngoài việc mua sắm tiêm kích F-35A, lực lượng này cũng có kế hoạch mua máy bay huấn luyện T-X mới, máy bay tiếp liệu trên không KC-46A Pegasus, chiến đấu cơ hiện đại B-21 Raider và tên lửa răn đe chiến lược mặt đất. 

Trong chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng, ứng viên đảng Cộng hòa từng cam kết xây dựng lực lượng quân sự Mỹ “mạnh mẽ hơn, quyền lực hơn và đáng gờm hơn”. Ông tuyên bố sẽ giảm hiện diện quân sự của Mỹ ở nước ngoài, ám chỉ việc đóng cửa các căn cứ ở những khu vực mà đồng minh không chi đủ tiền hỗ trợ binh sĩ đồn trú Mỹ.

Hiện nay, chi tiêu quốc phòng Mỹ đã lớn gấp 2,5 lần Trung Quốc và gấp khoảng 10 lần Nga. Tuy nhiên, ông Trump đã bày tỏ mong muốn tăng thêm 150 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng trong nhiệm kỳ của mình. 

“Ông Trump từng cam kết sẽ “khai tử” đạo luật cắt giảm ngân sách liên bang năm 2013, đánh thuế tăng trưởng kinh tế cùng các chương trình liên bang khác để tăng ngân sách quốc phòng”, chuyên gia quân sự Kyle Mizokami của The Diplomat lý giải.

Chuyên gia Mizokami đưa ra dự đoán, khả năng lớn Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ cắt giảm căn cứ quân sự Mỹ ở nước ngoài. Bởi ông Trump từng tuyên bố ông không hài lòng với cách các nước đồng minh châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc gần như không mất chi phí cho các binh sĩ Mỹ bảo vệ họ, đồng thời ngụ ý muốn đóng cửa các căn cứ Mỹ ở cả hai nước.

Ông còn quả quyết rằng NATO đã “lỗi thời” và các quốc gia thành viên không đóng góp đủ cho năng lực phòng vệ tập thể. Ông Trump ám chỉ rằng Mỹ sẵn sàng rời khỏi liên minh, rút các căn cứ Mỹ ở châu Âu nếu các thành viên còn lại của NATO không tăng đóng góp tài chính.

Tuy nhiên, ông Mizokami nhận định: “Tổng thống đắc cử dường như quên mất rằng, nhiều căn cứ của Washington ở nước ngoài nhằm cả mục đích quân sự lẫn dân sự”. Các căn cứ không chỉ giúp bảo vệ các quốc gia nước ngoài mà còn giúp Mỹ triển khai sức mạnh ra thế giới.

Ví dụ, căn cứ Mỹ ở châu Âu vừa góp phần bảo vệ khu vực này, hỗ trợ nhiệm vụ tiêu diệt tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, lại giúp Mỹ thắt chặt mối quan hệ kinh tế. Hay nếu Mỹ đóng cửa căn cứ không quân Misawa ở Nhật Bản, ông Trump sẽ phải tìm cách khác để đồn trú hai phi đội tiêm kích và một căn cứ không quân ở Bắc Á.

“Khi thực hiện theo cam kết rút quân khỏi những căn cứ ở nước ngoài, Mỹ sẽ phải chi thêm tiền cho các lựa chọn khác hoặc phải từ bỏ một số lợi ích. Tuy nhiên, hai ngày sau bầu cử, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc, ông Trump lại khẳng định sẽ sát cánh với Hàn Quốc và không rút quân”, chuyên gia Diplomat nói.

Bốn năm trong nhiệm kỳ của mình, với cương vị Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ, ông Trump sẽ phải tính toán rất nhiều bởi chỉ 1 động thái quân sự sai lầm có thể khiến Mỹ bị mất đi một đồng minh chiến lược và bị “rớt” đi vào trò cường quốc dẫn đầu.

Phương Anh

Xem thêm >>> Lộ chính sách quân sự "dốc toàn lực diệt một kẻ thù" của ông Trump

Xem thêm >>> GS. Nguyễn Cảnh Toàn: Lý do Trump sẽ rút quân Mỹ tại Trung Đông

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trở thành chủ đề được quan tâm

Thứ 4, 08/05/2024 | 10:45
Quy mô kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga được giữ bí mật, nhưng Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ ước tính Moscow có khoảng 1.000-2.000 vũ khí loại này.

Lực lượng Israel chiếm chốt kiểm soát biên giới tại Rafah, cắt đứt nguồn hàng cứu trợ

Thứ 4, 08/05/2024 | 10:11
Thứ Ba, lực lượng Israel đã chiếm chốt kiểm soát biên giới chính giữa miền Nam Gaza và Ai Cập tại Rafah, cắt đứt tuyến đường cung cấp hàng hóa cứu trợ quan trọng.

F-16 của Mỹ và Su-35 của Nga: Chiến đấu cơ nào làm chủ bầu trời?

Thứ 4, 08/05/2024 | 08:23
So sánh Su-35 của Nga và F-16 của Mỹ là không hề dễ dàng. F-16 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 trong khi Su-35 được coi là một phần của thế hệ 4.5.

Chiến tranh du kích: Pháo binh Ukraine bị máy bay không người lái "trói chân"

Thứ 4, 08/05/2024 | 10:20
Sau khi ra khỏi nơi ẩn náu trong rừng rậm, khẩu lựu pháo do Đức cung cấp cho Ukraine chỉ có vài phút để khai hỏa trước khi rút trở lại vào nơi ẩn náu.

Nga đẩy mạnh đà tiến, Ukraine mất loạt khí tài triệu đô, đối diện khó khăn ở tiền tuyến

Thứ 4, 08/05/2024 | 09:55
Máy bay chiến đấu và pháo binh Nga đã tấn công các nhà máy sản xuất nhiên liệu cho tên lửa, kho nhiên liệu và thiết bị quân sự của Ukraine.