Rào cản trong điều kiện kinh doanh sẽ làm xói mòn niềm tin của doanh nghiệp

Trần Thị Tú Anh
Thứ 5, 06/07/2023 | 12:10
0
Thực tế, nhiều điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, không hiệu quả đã gây cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Những năm gần đây, cải cách ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy cạnh tranh luôn là một trong những trọng tâm ưu tiên của Chính phủ. 

Tại hội thảo "Tháo bỏ rào cản điều kiện kinh doanh: Lựa chọn cải cách cho phát triển doanh nghiệp" sáng 6/7, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông nhấn mạnh, cải cách môi trường kinh doanh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Chính phủ.

Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh và khủng hoảng từ những yếu tố bất định bên ngoài thì cải cách môi trường kinh doanh sẽ tác động đến cách thức vượt qua khó khăn và mức độ tận dụng cơ hội của các doanh nghiệp.

Do đó, cùng với việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ tiếp tục duy trì các chương trình cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh.

Kinh tế vĩ mô - Rào cản trong điều kiện kinh doanh sẽ làm xói mòn niềm tin của doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông phát biểu tại hội thảo.

Theo ông Đông, từ năm 2020, nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh chững lại; nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chưa đáp ứng yêu cầu như Chính phủ đã chỉ đạo và cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng.

Đáng chú ý, ở một số lĩnh vực rào cản thậm chí còn nặng nề hơn, nhất là các rào cản về điều kiện kinh doanh. Điều này đã làm suy giảm niềm tin của doanh nghiệp.

"Hai năm qua, có thể nói, môi trường kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó rào cản về điều kiện kinh doanh đang có xu hướng mở rộng. Một số bộ, ngành ban hành và thực thi các quy định về điều kiện kinh doanh với mức độ khắt khe và khó khăn hơn. Tình trạng này nếu không sớm được khắc phục có thể làm xói mòn các kết quả cải cách giai đoạn trước", Thứ trưởng đánh giá.

Bà Nguyễn Minh Thảo - Trưởng ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh CIEM cho biết, kết quả rà soát điều kiện kinh doanh cho thấy vẫn còn nhiều điều kiện kinh doanh quy định chung, không hợp lý, thiếu rõ ràng, khó xác định.

“Điều kiện kinh doanh có thể giảm về hình thức, nhưng số lượng điều kiện kinh doanh có thể không giảm bởi được dẫn chiếu bằng nhiều quy định khác nhau” bà Thảo thông tin.

Kinh tế vĩ mô - Rào cản trong điều kiện kinh doanh sẽ làm xói mòn niềm tin của doanh nghiệp (Hình 2).

Quản cảnh Hội thảo.

Trao đổi về những khó khăn, bất cập, bà Lý Thị Kim Chi – Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm Tp.Hồ Chí Minh phản ánh, có những bất cập đã kéo dài 5 năm chưa được giải quyết khiến doanh nghiệp đang từng ngày phải chịu đựng rất nhiều khó khăn, tổn thất.

Cụ thể là quy định yêu cầu bắt buộc tất cả các doanh nghiệp phải bổ sung i-ot vào muối, bổ sung sắt, kẽm vào bột mỳ dùng trong chế biến thực phẩm.

“Chúng tôi chỉ mong các quy định không làm ảnh hưởng và kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế", bà Chi chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng thư ký Hiệp hội chế biết xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) trăn trở khi doanh nghiệp và xuất khẩu đang đối diện với khó khăn bủa vây.

“Sau 2 năm bị đại dịch lại tiếp đến khủng hoảng và suy giảm kinh tế toàn cầu, sức chống chịu của doanh nghiệp đã tới hạn. Cách hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất là đừng ban hành thêm gì cả” ông Nam nói.

Thực tế, nhiều điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, không có ý nghĩa và hiệu quả về quản lý Nhà nước đã gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này làm giảm tính hấp dẫn của môi trường kinh doanh và tác động trực tiếp tới tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế.

Trước ý kiến này, bà Nguyễn Minh Thảo cho rằng rào cản môi trường kinh doanh không chỉ gây khó cho doanh nghiệp mà cả cơ quan quản lý Nhà nước. Một số bộ, ngành vẫn tiếp tục ban hành và thực thi các quy định về điều kiện kinh doanh với mức độ khắt khe và khó khăn hơn.

Còn Thứ trưởng Trần Duy Đông nhấn mạnh: "Tình trạng này nếu không sớm được khắc phục có thể làm xói mòn các kết quả cải cách và làm suy giảm niềm tin của doanh nghiệp”.

Doanh nghiệp game Việt lo mất hoàn toàn khả năng cạnh tranh trên sân nhà

Thứ 4, 05/07/2023 | 11:55
Nếu chồng thêm thuế tiêu thụ đặc biệt, đại diện VNG lo các doanh nghiệp game Việt Nam sẽ mất khả năng cạnh tranh trên sân nhà, thị phần sẽ thuộc về các sản phẩm lậu.

Lợi nhuận Nhà Thủ Đức có thể tăng thêm 443 tỷ đồng nhờ hoàn nhập thuế

Thứ 2, 03/07/2023 | 16:00
Theo kết quả xét xử sơ thẩm vụ linh kiện điện tử 2017 - 2019, lợi nhuận Nhà Thủ Đức sẽ biến động mạnh do phần hoàn nhập chi phí thuế VAT số tiền 442,5 tỷ đồng.

Mỗi chai bia sắp phải tính thêm 51 đồng chi phí tái chế

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:57
Chi phí tái chế cao có thể dẫn đến nguy cơ gây tăng giá đối với rất nhiều sản phẩm, hàng hóa. Ví dụ, 1 lon bia sẽ phải tính thêm 41 đồng, chai bia tăng thêm 51 đồng.
Cùng tác giả

VNDIRECT cảnh báo mạo danh số tài khoản công ty để trục lợi

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:06
CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HoSE: VND) vừa phát thông báo cảnh báo đến khách hàng về hình thức lừa đảo, mạo danh công ty nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng 2.200 tỷ đồng mã VHM trong 2 phiên

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:30
Trái ngược với động thái xả hàng của khối ngoại ở VHM, điểm số mã này tăng 0,12% lên mức 40.950 đồng/cổ phiếu và dư mua 226.600 đơn vị trong phiên 9/5.

Khối ngoại tấp nập mua vào, room ngoại của MWG sắp kín trở lại

Thứ 5, 09/05/2024 | 11:43
Tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của MWG đang ở mức 47,8%, cao nhất từ giữa tháng 10/2023. Như vậy room ngoại tại cổ phiếu Thế giới Di động hiện chỉ còn 1,2%.

Lăng kính chứng khoán 9/5: Cẩn trọng trước chốt chặn 1.260 điểm

Thứ 5, 09/05/2024 | 06:00
VN-Index sẽ sớm gặp phải thử thách tại vùng cản quanh 1.260 điểm, vốn được xem là chốt chặn quan trọng cần vượt qua để củng cố thêm cơ hội vượt vùng đỉnh 1.29x điểm.

Khối ngoại mạnh tay bán ròng 1.300 tỷ đồng, tâm điểm nhà Vingroup

Thứ 4, 08/05/2024 | 15:39
Sau 3 phiên liên tiếp mua ròng, khối ngoại đã quay lại bán ròng với giá trị 1.280 tỷ đồng phiên hôm nay, tâm điểm VHM 918 tỷ đồng, VRE 51 đồng.
Cùng chuyên mục

Nhiều điểm mới trong quy hoạch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:00
Tỉnh Lâm Đồng có 7 mục tiêu phát triển để trở thành điểm đáng đến, đáng sống, khẳng định vị thế và vai trò đối với vùng Tây Nguyên từ nay đến năm 2030.

Vĩnh Phúc là địa phương doanh nghiệp FDI lạc quan nhất trong năm 2023

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:08
Năm 2023, mức độ lạc quan của doanh nghiệp FDI ở Việt Nam bị giảm sút do những biến động trong bối cảnh thế giới cộng hưởng với các lực thị trường giảm sút.

Trình Chính phủ ban hành cơ chế mua bán điện trực tiếp trước 15/5

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:11
Bộ Công Thương được giao trình Chính phủ Nghị định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn trước 15/5.

Đà Nẵng gỡ vướng khu công nghiệp, theo đuổi mục tiêu xanh

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:00
Dù còn nhiều khó khăn trong triển khai việc xanh hoá, phát triển bền vững khu công nghiệp, song doanh nghiệp tại Tp.Đà Nẵng đã từng bước tiếp cận.

Thu ngân sách vùng Đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:25
Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Đồng bằng sông Hồng ước đạt hơn 720.000 tỷ đồng, đứng đầu cả nước trong năm 2023.
     
Nổi bật trong ngày

Lý do gì khiến vàng SJC tăng phi mã gần 90 triệu đồng/lượng?

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:30
Mức giá tưởng như chỉ có trong dự báo nhưng đã thành hiện thực, khi giá vàng miếng SJC chiều nay, 9/5, lên 89,5 triệu đồng/lượng, xô đổ mọi kỷ lục.

Vĩnh Phúc là địa phương doanh nghiệp FDI lạc quan nhất trong năm 2023

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:08
Năm 2023, mức độ lạc quan của doanh nghiệp FDI ở Việt Nam bị giảm sút do những biến động trong bối cảnh thế giới cộng hưởng với các lực thị trường giảm sút.

Nhiều điểm mới trong quy hoạch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:00
Tỉnh Lâm Đồng có 7 mục tiêu phát triển để trở thành điểm đáng đến, đáng sống, khẳng định vị thế và vai trò đối với vùng Tây Nguyên từ nay đến năm 2030.

Thu ngân sách vùng Đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:25
Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Đồng bằng sông Hồng ước đạt hơn 720.000 tỷ đồng, đứng đầu cả nước trong năm 2023.

Xuất khẩu hạt điều dự báo tăng trưởng trong quý II/2024

Thứ 5, 09/05/2024 | 06:00
Theo dự báo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sẽ tăng trong các tháng của quý II/2024 nhờ nhu cầu thế giới tăng.