Quốc hội xem xét 4 nội dung quan trọng tại kỳ họp bất thường lần thứ 5

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 11/01/2024 | 20:54
0
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản thông báo Kết luận của UBTVQH về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với báo cáo của Tổng Thư kỷ Quốc hội về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp.

Đồng thời, đánh giá cao tinh thần phối hợp rất chặt chẽ giữa các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ. Trong đó, đặc biệt biểu dương tinh thần làm việc tập trung, trách nhiệm, nỗ lực làm ngày, làm đêm của các cơ quan trực tiếp tham mưu nội dung và các cơ quan thầm tra (như Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Ủy ban Pháp luật và Hội đồng Dân tộc).

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất một số vấn đề sau:

Trình Quốc hội xem xét, quyết định 4 nội dung: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Đối thoại - Quốc hội xem xét 4 nội dung quan trọng tại kỳ họp bất thường lần thứ 5

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XV.

Chưa trình Quốc hội xem xét, thông qua các nội dung: Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra, Chính phủ cùng các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, nỗ lực chuẩn bị, rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện nội dung, kỹ thuật văn bản các dự án luật, dự thảo Nghị quyết ngay từ quá trình chuẩn bị đến khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua và trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực.

Thời hạn gửi hồ sơ tài liệu chính thức về Văn phòng Quốc hội trước ngày 13/1/2024 để gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến thảo luận; không để xảy ra tình trạng tài liệu gửi sát thời điểm thảo luận, nhất là đối với 2 dự thảo luật khó, phức tạp là dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Giao Thường trực Ủy ban Pháp luật chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban chủ trì thẩm tra tham mưu xây dựng Tờ trình của Đảng đoàn Quốc hội để báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị về một số nội dung của Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tán thành với dự kiến chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV; trong đó bố trí 0,5 ngày/dự án luật để Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật và thảo luận tại hội trường trước khi biểu quyết thông qua tại Phiên bế mạc kỳ họp.

Đồng thời, lưu ý thực hiện một số vấn đề sau: Mời khách mời trong nước dự Phiên khai mạc Kỳ họp như đã thực hiện tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; không tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp; do thời gian Kỳ họp diễn ra ngắn nên không xây dựng báo cáo riêng tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận, góp ý kiến về từng nội dung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan tổng hợp ý kiến kết hợp với việc tiếp thu, giải trình ý kiến và chỉnh lý các dự thảo luật, Nghị quyết.

Giao Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu ý kiến phát biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp đề gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội theo quy định của Nội quy kỷ họp Quốc hội; đồng thời, đôn đốc các cơ quan gửi tài liệu Kỳ họp đến các vị đại biểu Quốc hội đúng thời hạn yêu cầu.

Giao Văn phòng Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan phụ trách nội dung, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về Kỳ họp, bảo đảm bám sát diễn biến, truyền tải đầy đủ các nội dung, cũng như hoạt động tại nghị trường đến với cử tri và Nhân dân để theo dõi, giám sát;

Khẩn trương tiến hành rà soát và tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, an ninh, an toàn, lễ tân, hậu cần, phòng chống dịch bệnh và các điều kiện bảo đảm khác để tổ chức thành công Kỳ họp, đặc biệt lưu ý bảo đảm hệ thống kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho các hoạt động diễn ra tại hội trường Diên Hồng vận hành thông suốt, ổn định.

Sẽ tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội Việt Nam

Thứ 5, 11/01/2024 | 10:44
Chủ tịch Quốc hội cơ bản nhất trí với ý kiến đại biểu góp ý về việc tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội Việt Nam.

Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 5

Thứ 2, 08/01/2024 | 07:39
Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá XV dự kiến xem xét thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

ĐBQH: Xử lý nghiêm nếu để người tố cáo bị trả thù, trù dập

Thứ 4, 22/11/2023 | 11:43
Đại biểu đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành tập trung xử lý và kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra điểm nóng.
Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
Cùng chuyên mục

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Vì sao không bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe?

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Bộ GTVT cho biết, thời gian qua Cục Đường bộ đã điều chỉnh phần thi mô phỏng tình huống giao thông trong sát hạch lái xe cho phù hợp thực tế.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Vì sao không bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe?

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Bộ GTVT cho biết, thời gian qua Cục Đường bộ đã điều chỉnh phần thi mô phỏng tình huống giao thông trong sát hạch lái xe cho phù hợp thực tế.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.