Quảng Ninh: Hiệu trưởng nói gì về việc giáo viên biên chế 16 năm xin nghỉ việc?

Quảng Ninh: Hiệu trưởng nói gì về việc giáo viên biên chế 16 năm xin nghỉ việc?

Đoàn Minh Sơn
Thứ 3, 12/09/2017 | 19:41
0
Sau 16 năm công tác, biên chế trong ngành giáo dục, thầy Đoàn Hùng Cường - giáo viên trường PTDT nội trú huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đã bất ngờ xin nghỉ việc.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Phạm Quang Hồng – Hiệu trưởng trường PTDT nội trú huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Đúng là thầy Cường đã xin nghỉ dạy ở trường chúng tôi. UBND huyện Bình Liêu đã đồng ý cho thầy Cường nghỉ việc”.

Theo ông Hồng, trước lúc xin nghỉ việc, nhà trường đã nắm bắt được tư tưởng, nguyện vọng của thầy Cường. Trực tiếp ông Hồng cùng các cán bộ giáo viên trong nhà trường đã làm công tác động viên, tuy nhiên thầy Cường vẫn cương quyết giữ quan điểm.

Xã hội - Quảng Ninh: Hiệu trưởng nói gì về việc giáo viên biên chế 16 năm xin nghỉ việc?

Trường PTDT nội trú Bình Liêu - nơi thầy Cường từng công tác.

 Thầy Cường đã nằm trong biên chế, công tác giảng dạy trong ngành giáo dục đã gần 16 năm. Trước khi giảng dạy tại trường PTDT nội trú Bình Liêu, thầy Cường công tác tại trường THCS Tình Húc (xã Tình Húc, huyện Bình Liêu). Trước lúc xin nghỉ, mức lương, phụ cấp của thầy Cường là hơn 10,1 triệu đồng.

Nguyên nhân của sự việc được ông Hồng cho là thầy Cường công tác xa nhà (nhà thầy Cường tại TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), muốn chuyển về gần nhà để chăm sóc cha mẹ đã già yếu. Mặt khác gia đình thầy Cường có góp vốn để thành lập một công ty chuyên về du lịch nên thầy muốn xin về để phụ giúp công việc gia đình.

Nói về những chia sẻ của thầy Cường về hoàn cảnh sống, ông Hồng cho rằng chỉ đúng một phần. “Với mức thu nhập của thầy Cường đối với một huyện miền núi như Bình Liêu thì không phải là thấp. Tôi chưa đến nhà trọ thầy Cường bao giờ nhưng ở cái thị trấn này chỉ cần bỏ ra 600 – 700 nghìn đồng/tháng thì sẽ thuê được một ngôi nhà để ở tương đối sạch sẽ, rộng rãi”, ông Hồng cho biết thêm.

Về chuyện thầy Cường vẫn muốn làm công tác giảng dạy nhưng có nguyện vọng được chuyển về gần nhà, ông Hồng nói chưa bao giờ được nghe nguyện vọng này từ thầy Cường.

Thầy Cường làm đơn xin nghỉ việc từ 24/8, đến ngày 1/9, UBND huyện Bình Liêu và phòng GD&ĐT đã đồng ý cho thầy Cường nghỉ việc. Hiện tại, thầy Cường đã trở về Uông Bí để sinh sống cùng gia đình.

Xã hội - Quảng Ninh: Hiệu trưởng nói gì về việc giáo viên biên chế 16 năm xin nghỉ việc? (Hình 2).

Đơn xin nghỉ việc của thầy Cường

 

Trước đó, dư luận tỉnh Quảng Ninh và nhiều người đã sửng sốt trước việc thầy giáo Đoàn Hùng Cường, là thạc sĩ lý luận văn học đầu tiên của huyện miền núi Bình Liêu, là giáo viên 16 năm dạy học "bỗng dưng" viết đơn xin ra khỏi biên chế.

Thầy Cường được các giáo viên trường PTDT nội trú Bình Liêu đánh giá là con người vui vẻ, thân thiện, vui tính, hòa đồng với tất cả mọi người. Khi thầy Cường nghỉ việc, các giáo viên có đôi chút cảm thấy hụt hẫng nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến công tác dạy và học của nhà trường.

Hiện tại, phòng GD&ĐT huyện Bình Liêu đã bố trí giáo viên thay thế thầy Cường. Được biết, trường PTDT nội trú Bình Liêu có 31 giáo viên, nhân viên. Trong đó, có 10 giáo viên, nhân viên đến từ địa phương khác. Thậm chí đã có những người đã gắn bó với mái trường này đến 20 năm.

 

Bỏ biên chế giáo viên: Con giun xéo lắm cũng quằn

Thứ 3, 04/07/2017 | 22:16
Việc đặt giáo viên ở trong phép so sánh với con giun là một điều bất đắc dĩ, con thành thật xin lỗi thầy cô về phép so sánh này!

Hải Phòng: Cho giáo viên nghỉ dạy học để bàn giao mặt bằng

Thứ 5, 20/04/2017 | 10:41
Vì chậm bàn giao mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp QL10, UBND huyện Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) vừa ra văn bản cho cán bộ, giáo viên nghỉ công tác để vận động gia đình bàn giao mặt bằng thi công dự án.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.