Quảng Bình: Mẹ con sản phụ tử vong khi nhập viện chờ sinh

Ngô Thị Huyền
Thứ 5, 12/10/2023 | 17:56
0
Thời điểm nhập viện, sản phụ H. hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Tuy nhiên, sau một đêm, cả hai mẹ con sản phụ H. tử vong.

Ngày 12/10, sau khi nhận được báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Bố Trạch về trường hợp tử vong của 2 mẹ con sản phụ Nguyễn Thị H, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã phối hợp cùng gia đình và các đơn vị liên quan để là rõ vụ việc. 

Theo bà Phan Thị Dậu, SN 1956, trú xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, 20h ngày 9/10 bà cùng con gái là sản phụ Nguyễn Thị H. (SN 1988, trú cùng xã) nhập viện tại Khoa Phụ sản, BVĐK huyện Bố Trạch để chờ sinh. Thời điểm nhập viện, tình trạng sức khỏe của sản phụ H. bình thường.

Đến 5h45 ngày 10/10, bệnh viện thông báo thai phụ H. nguy kịch, cần chuyển lên tuyến trên để cấp cứu.

Dân sinh - Quảng Bình: Mẹ con sản phụ tử vong khi nhập viện chờ sinh

BVĐK huyện Bố Trạch.

Khoảng 6h20 cùng ngày, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tiếp nhận sản phụ H. Bác sĩ thông báo với người nhà tình trạng thai chết 99%, thai phụ tiên lượng xấu, chỉ số sống thấp. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu, mổ lấy thai. Thai nhi tử vong, bác sĩ nỗ lực vẫn không thể cứu sống sản phụ.

Dân sinh - Quảng Bình: Mẹ con sản phụ tử vong khi nhập viện chờ sinh (Hình 2).

Bà Phan Thị Dậu đau buồn vì sự ra đi đột ngột của hai mẹ con sản phụ H.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình sản phụ bày tỏ việc BVĐK huyện Bố Trạch thiếu tinh thần trách nhiệm, phần nào dẫn đến cái chết của mẹ con sản phụ H. Bà Phan Thị Dậu cho biết: "Gia đình mong muốn bệnh viện giải thích rõ nguyên nhân chết cả mẹ và con. Lãnh đạo BVĐK huyện Bố Trạch đã tới nhà xin lỗi nhưng chưa giải thích rõ sự việc".

BS. Võ Thị Lài, Trưởng Khoa Phụ sản, BVĐK huyện Bố Trạch cho biết, theo hồ sơ khi tiếp nhận, chị N.T.H vào khoa chờ sinh trong điều kiện sức khỏe bình thường, nước ối đang còn, tử cung mở một phân. Sản phụ được theo dõi đúng quy trình chuyển dạ của Bộ Y tế, không có gì bất thường.

Dân sinh - Quảng Bình: Mẹ con sản phụ tử vong khi nhập viện chờ sinh (Hình 3).

Thời điểm nhập khoa Sản, BVĐK huyện Bố Trạch, sức khỏe sản phụ H. hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, đến 3h ngày 10/10, sản phụ này có một số biểu hiện mệt mỏi. 5h cùng ngày, ghi nhận sản phụ H. mệt mỏi, niêm mạc nhợt, huyết áp tụt. Các bác sĩ tại Khoa Phụ sản nhận định tình trạng bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên.

Trao đổi với PV, đại diện Thanh tra Sở Y tế Quảng Bình thông tin, sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Sở đã giao cho bộ phận nghiệp vụ yêu cầu BVĐK huyện Bố Trạch gửi báo cáo, từ khi sản phụ vào, quá trình theo dõi và chuyển viện. Toàn bộ hồ sơ bệnh án cũng được niêm phong để làm rõ vụ việc.

Được biết, chính quyền và người dân địa phương đến chia buồn và hỗ trợ gia đình an táng hài nhi xấu số. Thi hài sản phụ H. dự tính an táng vào ngày 12/10, chờ người chồng làm ăn xa trở về.

Sự thật bất ngờ sau vụ người đàn ông nói bị trúng "đạn lạc" vào ngực

Thứ 4, 11/10/2023 | 19:42
Cơ quan chức năng đang làm rõ sự việc một người đàn ông bị thương ở vùng ngực và nói do đạn súng hơi, phải nhập viện cấp cứu.

Thi thể cháy đen ở trụ sở bỏ hoang: Xác định được danh tính nạn nhân

Thứ 3, 10/10/2023 | 20:59
Liên quan đến vụ phát hiện thi thể cháy đen trong trụ sở bỏ hoang, ngày 10/10, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ việc.

Bắt đối tượng bị truy nã vì chiếm đoạt hơn 2.000 thùng bia rồi bỏ trốn

Thứ 2, 09/10/2023 | 07:20
Công an huyện Bố Trạch bắt được Sơn khi đang lẫn trốn tại Hà Nội. Sơn là đối tượng bị truy nã vì đã chiếm đoạt 2.020 thùng bia rồi bỏ trốn.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.