Quân đội Mỹ sẽ sở hữu loại đạn cối bắn cực xa và chính xác [VIDEO]

Quân đội Mỹ sẽ sở hữu loại đạn cối bắn cực xa và chính xác [VIDEO]

Thứ 6, 27/05/2016 | 15:09
0
Với tầm bắn cực xa cùng khả năng dẫn đường chính xác, đạn PERM sẽ là một trong ba hỏa lực chính của lực lượng viễn chinh Mỹ trong tương lai gần.

Một loại đạn dẫn đường cực chính xác dành cho súng cối 120mm đang được Thủy quân lục chiến Mỹ kết hợp với hãng Raytheon nghiên cứu và phát triển. Với tầm bắn xa và khả năng dẫn đường chính xác, loại đoạn này hứa hẹn sẽ là một trong 3 hỏa lực chính của quân đội Mỹ trong tương lai.

Theo National Interest, loại đạn này dành cho cối 120mm của các lực lượng triển khai phía trước, có khả năng tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu đối phương ở tầm xa hơn so với các loại cối hiện nay.

Theo Raytheon, vũ khí này có tên gọi Đạn Mở rộng Tầm bắn Chính xác (Precision Extended Range Munition - PERM). PERM được thiết kế để bắn theo phương thẳng đứng lên không trung trước khi xác định và tìm diệt mục tiêu dưới mặt đất.

Đạn PERM sẽ được gia tăng tầm bắn từ 7km lên 16km. Ở khoảng cách này, hỏa lực đối phương sẽ không thể bắn tới, giúp các binh sĩ Mỹ có thể tấn công diệt gọn cứ điểm của địch mà không lo bị trúng đạn.

Thế giới - Quân đội Mỹ sẽ sở hữu loại đạn cối bắn cực xa và chính xác [VIDEO]

Đạn PERM sẽ được gia tăng tầm bắn từ 7km lên 16km.

Thủy quân lục chiến Mỹ mới đây đã trao cho công ty Raytheon hợp đồng sản xuất và dự kiến sử dụng vũ khí này trong Hệ thống Yểm trợ Hỏa lực Viễn chinh mới (EFSS) gồm đạn pháo 155 mm, đạn cối 120 mm và Các hệ thống Hỏa tiễn Đa nòng (MLRS).

Bộ ba hỏa lực nói trên có thể được triển khai trên máy bay MV-22 Osprey, trực thăng CH-53 Super Stallion hoặc cho các tàu đổ bộ lên bờ biển giúp thủy quân lục chiến tấn công nhanh chóng lãnh thổ địch trong các chiến dịch đổ bộ.

Thế giới - Quân đội Mỹ sẽ sở hữu loại đạn cối bắn cực xa và chính xác [VIDEO] (Hình 2).

Công nghệ chỉ thị mục tiêu chính xác được Raytheon tích hợp vào đạn PERM sẽ giúp lính Mỹ tấn công các cứ điểm của đối phương trong khu vực đô thị mà không sợ gây thương vong cho thường dân.

Đặc biệt, công nghệ chỉ thị mục tiêu chính xác được Raytheon tích hợp vào

Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.