Quán bánh trôi bác Phạm Bằng: Chốn hẹn hò để mùa đông không lạnh

Quán bánh trôi bác Phạm Bằng: Chốn hẹn hò để mùa đông không lạnh

Thứ 6, 08/12/2017 | 19:00
0
Với cố NSƯT Phạm Bằng thì quán bánh trôi đượm ân tình với người vợ của mình. Còn với người Hà Nội, quán bánh trôi ấy là nhân chứng, là dấu ấn, là chốn hẹn hò mỗi khi gió mùa về.

Quán bánh trôi bác Phạm Bằng ân tình còn mãi

Quán nhỏ nơi góc phố Hàng Giầy (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bao nhiêu năm qua đã trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân Hà thành. Trước đây, mọi người đến vì tò mò muốn gặp người nghệ sĩ già nổi tiếng, để nói vài ba câu chuyện. Hay một số người tìm tới quán đơn giản vì muốn thưởng thức món bánh trôi tàu nóng hổi, cảm nhận vị ấm trong lòng bàn tay, trên đầu lưỡi để như thấy sao mình giàu có quá, sở hữu cả con phố thân quen ấm áp.

Giờ đây, sau 5 năm quán mở lại, nhưng bác Phạm Bằng đã không còn, người ta vẫn nườm nượp tới quán như khi bác còn sống. Nhiều người đến đây không chỉ để tìm cái vị thơm thơm, ngọt dịu của bánh trôi quện chặt vị gừng sóng sánh mà muốn tìm lại chút ký ức xưa cũ, một góc thân thương của Hà Nội.

Nhiều người bảo, bác Phạm Bằng duy trì quán bởi ân tình một đời với người vợ quá cố. Còn giờ đây, khi mở lại quán, những người thân của bác lại muốn gửi chút ân tình của mình vào món ăn tới khách, như một lời cảm ơn bao năm qua đã yêu mến NSƯT Phạm Bằng.

Dân sinh - Quán bánh trôi bác Phạm Bằng: Chốn hẹn hò để mùa đông không lạnh

Quán bánh bác Phạm Bằng nằm trong con ngõ nhỏ Hàng Giầy.

Khách đến đây cả già, cả trẻ, người già đến tìm lại hương vị của bánh trôi tàu, của lục tàu xá, chí mà phù, còn người trẻ đến để tìm lại hương vị tuổi thơ khi được cha mẹ dẫn đi.

Bạn trẻ H. Linh (Hàng Lược, Hà Nội) chia sẻ: “Hồi nhỏ, nhà mình ở trên phố cổ nên mình rất hay qua đây ăn. Nhưng từ lúc đóng cửa, mình đã ăn rất nhiều quán mà vẫn không thể tìm lại được cái hương vị như của quán bác Phạm Bằng”.

Quán bánh nhỏ ấy đã trở thành nơi thương nhớ, chốn hẹn hò của không biết bao nhiêu người. Dù cho quán có đông, vị khách nào cũng vui vẻ ngồi chờ.

Anh Phạm Văn Tùng (con trai cố nghệ sĩ Phạm Bằng) cho biết: “Lúc quán đóng cửa, gặp nhiều người khách quen, ai cũng đều hỏi tôi khi nào mới mở cửa trở lại. Chính vì những ân tình mà khách hàng dành cho, tôi ấp ủ mở lại quán từ lâu nhưng nay mới làm được”.

Dân sinh - Quán bánh trôi bác Phạm Bằng: Chốn hẹn hò để mùa đông không lạnh (Hình 2).

Ba món bánh đặc trưng của quán bánh bác Phạm Bằng.

Đến nay, quán vẫn giữ nguyên công thức nấu và chỉ có bán 3 loại: Bánh trôi tàu, lục tàu xá, chí mà phù. Bát lục tàu xá có hạt sen, đậu xanh, vỏ quýt, và có thêm mã thầy đưa vị. Chí mà phù chỉ có hạt vừng đen và đường nhưng với nhiều vị khách đây là loại hay được chọn nhất vì mùi vị thơm thơm, man mát, béo béo của hạt vừng xay nhuyễn hấp dẫn đến khó quên.

Điều đặc biệt của món bánh trôi tàu là cách nấu nước gừng. Đường để nấu phải là đường phèn, đậm mùi mía, mang màu nâu đỏ đẹp mắt. Vị ngọt của đường tan trong những lát gừng nóng, sôi sình sịch trên bếp lò.

Hai viên bột nặn vừa to bằng quả trứng gà ta, một viên bằng nhân đậu xanh xay nhuyễn với đường cát, một nhân là vừng đen xay. Nước chan thì sóng sánh, thơm mùi gừng, ngọt như mật mía. Vỏ bánh dai nhưng không cứng, dẻo dẻo.

Những ngày đầu đông se lạnh, chắc hẳn ai cũng sẽ thèm một bát bánh trôi ấm sức vị gừng nơi phố cổ, và mơ hồ nhớ một dáng hình người nghệ sĩ đã lặng lẽ đem tiếng cười cống hiến đến nhân gian.

Phong Linh

Mối tình bất diệt của NSƯT Phạm Bằng

Thứ 5, 03/11/2016 | 11:17
13 năm âm dương cách biệt nhưng nghệ sĩ của chương trình Gặp nhau cuối tuần - Phạm Bằng vẫn nặng lòng với người vợ tần tảo của mình.

Mang ơn bà xã, NSƯT Phạm Bằng không chịu... lấy vợ

Thứ 7, 14/12/2013 | 10:13
"Điều tôi không đi bước nữa là tôi trả nghĩa bà xã. Tôi đã mất đi một hậu phương để an ủi với nhau lúc tuổi xế chiều. Đó là điều tôi cảm thấy thiếu, nhưng mọi chuyện tôi chịu đựng được. Từ khi bà xã mất, tôi đã bữa đực bữa cái, bữa ăn cơm bữa không ăn cơm...", NSƯT Phạm Bằng chia sẻ.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.