Phú Yên: Đột nhập

Phú Yên: Đột nhập "đại công trường" khai thác khoáng sản trái phép

Hồ Hải Nam
Thứ 7, 21/05/2022 | 13:47
0
Dù không được cấp phép nhưng nhiều công trường khai thác đá trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động. Chính quyền địa phương dù nắm được nhưng "làm ngơ" không xử lý.

Công trường đá “lậu” ngang nhiên hoạt động

Phản ánh với PV Người Đưa Tin, một người dân địa phương bức xúc cho biết, tại khu vực xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên có nhiều vị trí khai thác đá trái phép hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Ngày nào cũng có cả đoàn xe tải vào vị trí khai thác đá trái phép “đánh cắp” tài nguyên vận chuyển về điểm tập kết làm của riêng. Điều đáng nói, hoạt động này diễn ra trong suốt thời gian dài, vị trí khai thác trái phép nằm gần trụ sở UBND xã nhưng vẫn không bị xử lý.

Sáng 19/5, sau khi nhận được thông tin phản ánh, PV có mặt tại xã Đức Bình Tây, để ghi nhận thông tin.

Theo chân người dân địa phương, PV tiếp cận địa điểm thứ nhất, tại đây theo ghi nhận của chúng tôi, cả một quả đồi bị đào bới nham nhở, xung quanh là những tảng đá lớn nằm ngổn ngang khắp mọi nơi.

Môi trường - Phú Yên: Đột nhập 'đại công trường' khai thác khoáng sản trái phép

Vị trí khai thác đá trái phép đầu tiên mà PV tiếp cận cách trụ sở UBND xã 5km,  tại đây cả một quả đồi bị đào bới nham nhở, 2 chiếc máy xúc đang hoạt động.

Có 2 chiếc máy xúc đang hoạt động đào bới sâu xuống lòng đất để lấy đá. Bên trong lều, có một số người đang nằm nghỉ ngơi.

Từ vị trí này, PV xác định qua bản đồ vệ tinh trên điện thoại thông số thể hiện cách trụ sở UBND xã Đức Bình Tây 5 Km. Sau khi ghi lại hình ảnh PV tiếp tục theo chân người dân di chuyển đến một địa điểm khác.

Sau khoảng 30 phút di chuyển PV có mặt tại vị trí thứ hai, nơi này, chỉ cách trụ sở UBND xã 1,5 km. Lúc này khoảng 13h chiều, tại đây theo quan sát của chúng tôi nơi này không khác gì một công trường khai thác đá được cấp phép. 

Nằm sát mép đường, là một lán trại kiến cố phục vụ cho công nhân ăn ở. Có lẽ đang là giờ nghỉ trưa, bên trong nhiều công nhân đang nằm nghỉ ngơi. Bãi đất trống bên cạnh được sử dụng làm “kho” nhiên liệu nơi có đến hàng chục phi dầu nhiên liệu phục vụ máy móc hoạt động khai thác đá.

Môi trường - Phú Yên: Đột nhập 'đại công trường' khai thác khoáng sản trái phép (Hình 2).

Vị trí thứ hai cách trụ sở UBND khoảng 1,5km, nơi đây chẳng khác gì một công trường được được cấp khép khai thác. Cả một vùng đất rộng lớn bị khoét sâu vào lòng đất để lấy đá.

Tiến thêm vài bước chân, một khu vực lòng chảo hiện ra trước mắt chúng tôi, dưới kia một công trường đang khai thác đá. Dây điện chằng chịt khắp mọi nơi, tiếng máy khoan thủy lực nổ xình xình, 2 công nhân cặm cụi theo dõi mũi khoan đang nhích chậm chậm vào vách đồi để tách đá.

Cả một khu vực rộng lớn bị khoét sâu vào lòng đất để lấy đá. Hai bên bờ những khối đá đồ sộ được bới lên, nằm chồng chất lên nhau chờ xe đến vận chuyển về nơi tập kết.

Môi trường - Phú Yên: Đột nhập 'đại công trường' khai thác khoáng sản trái phép (Hình 3).

Các khối đá lớn sau khi được đào bới dưới lòng chảo được cẩu lên trên cạnh đường đi chờ xe đến vận chuyển về nhà máy.

Dù ngước nhìn thấy chúng tôi đang tiến về phía họ nhưng 2 người công nhân này chẳng hề bận tâm. Càng lại gần tiếng máy khoan càng lớn át tiếng nói, chúng tôi phải lớn giọng, gọi với nhiều lần 2 người này mới nghe thấy.

Trước mắt chúng tôi, 2 công nhân quần ướt sũng ngang đầu gối, người lấm lem bùn đất. Khi chúng tôi ngỏ lời hỏi mua đá một người công nhân cho biết: “Chúng tôi chỉ là công nhân làm thuê cho nhà máy chế biến đá Granite Tú Mai chủ là ông Tú. Nói dứt lời, người này lấy điện thoại ra gọi ông Tú rồi bảo:  “Chờ chút, ông chủ đang chạy ra liền đó”.

Khi thấy chúng tôi đưa điện thoại lên chụp hình người này nói: “Lát thấy ông chủ ra thì đừng chụp hình, ông đã dặn không cho ai vào quay phim chụp hình đâu”, rồi quay lưng tiếp tục cộng việc.

Môi trường - Phú Yên: Đột nhập 'đại công trường' khai thác khoáng sản trái phép (Hình 4).

Dưới lòng chảo, 2 công nhân đang túc trực vận hành máy khoan thủy đang khoan sâu vào vào vách núi lấy đá.

Chỉ nhắc nhở vì... là hàng xóm láng giềng với Chủ tịch xã

Để có thêm thông tin về những điểm khai thác khoáng sản này, PV liên hệ với ông Lê Ngọc Hải, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Ông Hải khẳng định: “Trên địa bàn xã Đức Bình Tây không có bất kỳ vị trí nào được cấp khép khai thác đá. Vấn đề PV phản ánh tôi sẽ đề nghị lãnh đạo xã ra ngay hiện trường để kiểm tra. Để xảy ra tình trạng khai thác trái phép làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản là trách nhiệm nhiệm của xã. Bởi tài nguyên khoáng sản của địa phương xã phải là người trực tiếp quản lý”.

Trao đổi với PV, bà Huỳnh Thị Điệp, Chủ tịch UBND xã Đức Bình Tây cho biết: “Người đưa phương tiện máy móc, con người vào khai thác đá trái phép là ông Tú - chủ Công ty cổ phần xây dựng thương mại Tú Mai có nhà máy đá Granite đóng chân trên địa bàn xã.

Xã có nắm được ông này khai thác đá trái phép rồi cho xe vận chuyển về nhà máy nhưng không xử lý, chỉ nhắc nhở vì ông này là ...hàng xóm láng giềng với tôi”.

Môi trường - Phú Yên: Đột nhập 'đại công trường' khai thác khoáng sản trái phép (Hình 5).

Đá sau khi khai thác trái phép tại bãi được vận chuyển về tập kết tại nhà máy.

Lúc này, PV đề nghị xã tổ chức lực lượng cùng ra hiện trường kiểm tra, lập biên bản hành vi khai thác khoáng sản trái phép nhưng bà Chủ tịch xã thoái thác trách nhiệm, cố tình bao che sai phạm nên không cùng ra hiện trường.

Sau một lúc quanh co, bà Chủ tịch xã đưa ra lý do là tỉnh Phú Yên đã có quy định giấy giới thiệu mà PV xuất trình không đủ cơ sở, pháp lý làm việc (dù rằng giấy giới thiệu của PV ghi đích danh nơi đến làm việc, nội dung làm việc), nên không hợp tác mà bỏ ra ngoài.

Môi trường - Phú Yên: Đột nhập 'đại công trường' khai thác khoáng sản trái phép (Hình 6).

Trả lời PV, Chủ tịch UBND xã Đức Bình Tây cho biết, có nắm được vị trí khai thác đá nhưng không xử lý vì chủ nhà máy này là ... hàng xóng láng giềng. Bà Chủ tịch xã thẳng thừng từ chối khi PV đề nghị vào hiện trường lập biên bản.

Sau vài phút bà Chủ tịch xã rời khỏi phòng làm việc thì có số điện thoại 0905***079 gọi cho PV. Người này cho biết tên là Tú chủ nhà máy đá.

Ông Tú thừa nhận: “Tôi là người đưa máy móc, công nhân vào khai thác đá tại vị trí nói trên. Sau khi đá được khai thác tại bãi thì cho xe ra vận chuyển về nhà máy, việc làm này tôi không chối cãi”.

Liên quan đến việc một đơn vị “rút ruột” tài nguyên khoáng sản của địa phương trong thời gian dài nhưng không bị xử lý, trao đổi với PV Đại tá Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết: “Cảm ơn thông tin mà PV đã phản ánh. Tôi sẽ chỉ đạo cho lực lượng công an tiến hành kiểm tra ngay. Sau khi có kết quả kiểm tra tôi sẽ thông tin lại cho PV”.

Tây Ninh: Liên tiếp xử phạt các cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập lậu

Thứ 3, 17/05/2022 | 17:00
Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Hà Giang: Bắt Phó Giám đốc công ty khai thác khoáng sản trái phép

Thứ 3, 26/04/2022 | 07:00
Điểm mỏ khai thác khoáng sản đã hết thời hạn cấp phép khai thác từ năm 2014, tuy nhiên Công ty TNHH Sơn Lâm vẫn tiến hành khai thác trái phép, gây thất thoát tài

Lâm Đồng: Xử lý nhiều phương tiện khai thác khoáng sản trái phép

Thứ 6, 25/03/2022 | 19:22
Lực lượng chức năng phát hiện 3 chòi bạt và 2 máy nổ, 1 máy thổi hơi, 1 giàn rung, khoảng 100m dây điện, 150m ống nước nhựa mà các đối tượng để lại.
Cùng tác giả

Xác minh vụ phá rừng quy mô lớn tại Gia Lai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:00
Tại khu vực rừng giáp ranh giữa Gia Lai và Đắk Lắk hàng nghìn cây gỗ lớn nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, nhiều gốc cây vẫn còn rỉ nhựa tươi mới.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.
Cùng chuyên mục

Xác minh vụ phá rừng quy mô lớn tại Gia Lai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:00
Tại khu vực rừng giáp ranh giữa Gia Lai và Đắk Lắk hàng nghìn cây gỗ lớn nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, nhiều gốc cây vẫn còn rỉ nhựa tươi mới.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...

Nắng nóng kéo dài đến bao giờ và khi nào có mưa?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Nắng nóng kéo dài đến bao giờ là mối quan tâm của không ít người khi mà ngày hôm qua, nắng nóng đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên hầu khắp các khu vực.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.