Phớt lờ cảnh báo, ông Trump công kích thẩm phán, công tố viên New York 

Thứ 4, 05/04/2023 | 10:56
0
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những lời công kích nhằm vào thẩm phán New York - chủ tọa phiên tòa xét xử ông - cũng như công tố viên quận Manhattan trong bài phát biểu tại dinh thự Mar-a-Lago tối 4/4 (giờ địa phương).

Thế giới - Phớt lờ cảnh báo, ông Trump công kích thẩm phán, công tố viên New York 

Ông Trump phát biểu tại dinh thự Mar-a-Lago.

Ông Trump trở về dinh thự Mar-a-Lago vào chiều ngày 4/4, ngay sau khi rời tòa án ở thành phố New York. Vài giờ sau, ông Trump có bài phát biểu kéo dài 25 phút, trước đám đông người ủng hộ và các thành viên gia đình. Hai thành viên gia đình ông Trump vắng mặt trong sự kiện gồm phu nhân Melania và con gái Ivanka.

Trong bài phát biểu, ông Trump đưa ra những lời công kích mạnh mẽ, bất chấp thẩm phán Juan Merchan đã cảnh báo cựu Tổng thống cần chú ý ngôn từ để tránh kích động bạo lực.

Ông Trump mô tả thẩm phán Merchan là "người có quan điểm thù gét mình". "Thẩm phán đó thù ghét tôi, vợ ông ta cũng thù ghét tôi còn con gái ông ta làm việc cho Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris", ông Trump nói trước sự hưởng ứng từ đám đông.

Ông Trump cũng công kích công tố viên Alvin Bragg, cho rằng người đáng bị truy tố hình sự lẽ ra là ông Bragg, khi đã làm rò rỉ thông tin về cáo trạng.

"Kẻ phạm tội thực sự là công tố viên quận Manhattan, vì ông ta đã làm rò rỉ thông tin về cáo trạng. Ông ta cần phải bị truy tố, ít ra là phải từ chức", ông Trump nói trước đám đông.

Trước khi cáo trạng được mở niêm phong tại tòa vào ngày 4/4, truyền thông Mỹ đã biết ông Trump đối mặt với bao nhiêu cáo buộc và cáo buộc về sai phạm gì.

Kết thúc phiên tòa công bố cáo trạng ngày 4/4, thẩm phán Merchan cảnh báo ông Trump không được đưa ra những lời lẽ kích động bạo lực, làm gia tăng bất ổn xã hội.

Hiện không rõ những lời công kích trên của ông Trump đã vi phạm quy định hay chưa. Nếu thẩm phán Merchan cho rằng là có vi phạm, ông Trump có thể bị cấm đưa ra các bình luận liên quan đến quyết định truy tố. Nếu vẫn tái phạm, ông Trump có thể bị phạt số tiền 1.000 USD hoặc ngồi tù lên tới 30 ngày.

Loren Merchan, 34 tuổi, con gái của thẩm phán Juan Merchan, từng làm việc trong đội ngũ tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris trong giai đoạn từ tháng 2/2019 cho tới tháng 12 cùng năm.

Bà Harris khi đó chạy đua vào Nhà Trắng nhưng không thành công. Authentic, công ty mà Loren Merchan làm việc, vẫn tiếp tục hậu thuẫn cho bà Harris, khi bà quyết định trở thành ứng viên Phó Tổng thống của ông Biden. Loren Merchan hiện vẫn làm việc cho công ty Authentic với vai trò khác và không ngừng thăng tiến.

Cũng trong bài phát biểu, ông Trump nói đất nước "sắp rơi xuống địa ngục". "Tôi chưa bao giờ nghĩ bất cứ điều gì như thế này có thể xảy ra ở nước Mỹ. Tội duy nhất của tôi là đã hiên ngang bảo vệ đất nước trước những kẻ tìm cách phá hủy nó", ông Trump nói.

"Đó là sự xúc phạm đối với đất nước chúng ta", ông Trump nói thêm. "Những công tố viên cực tả sẵn sàng truy tố tôi bằng bất cứ giá nào. Đất nước chúng ta sắp rơi xuống địa ngục".

Đăng Nguyễn - Daily Mail

Ông Donald Trump phủ nhận 34 tội danh trong vụ kiện từ phòng luật sư quận Manhattan

Thứ 4, 05/04/2023 | 10:44
Ông Donald Trump đã phủ nhận 34 tội danh giả mạo giấy tờ kinh doanh trong một cáo buộc về âm mưu thao túng kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.